Nga thông báo rút hàng chục máy bay quân sự khỏi Syria. Ngày 16/7, bộ Quốc phòng Nga thông báo đến nay nước này đã rút tổng cộng 35 máy bay quân sự, gồm máy bay chiến đấu và trực thăng, khỏi Syria.
Trong tuyên bố, bộ Quốc phòng Nga cho biết hai máy bay trực thăng Mi-8AMTSh đã trở lại căn cứ ở vùng Novosibirsk của Nga, phía Tây Nam Siberia. Trước đó, Nga cũng đã rút 33 máy bay quân sự khỏi Syria.
Trong một sự kiện diễn ra ở Điện Kremlin hồi tháng trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã rút 13 máy bay chiến đấu, 14 trực thăng và 1.140 binh sỹ khỏi Syria.
Nga bắt đầu rút quân khỏi Syria từ tháng 12/2017 theo lệnh của Tổng thống Putin. Theo Chỉ huy Các Lực lượng Nga tại Syria Sergey Surovikin, trong giai đoạn đầu tiên, Nga dự định rút 23 máy bay chiến đấu, hai trực thăng Ka-52 và một phần lực lượng đặc nhiệm, lực lượng binh sỹ phục vụ trong bệnh viện dã chiến và các đội rà phá mìn khỏi Syria.
Tuy nhiên, Nga sẽ duy trì hai căn cứ quân sự tại Syria bao gồm căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus theo một thỏa thuận với Chính phủ Syria.
Mỹ bắt một phụ nữ Nga, cáo buộc làm điệp viên. Maria Butina, 29 tuổi, một sinh viên đại học Mỹ và người sáng lập tổ chức ủng hộ quyền sở hữu súng của Nga, bị bắt, bộ Tư pháp Mỹ thông báo. Butina bị cáo buộc âm mưu làm điệp viên cho Chính phủ Nga khi xây dựng quan hệ với các công dân Mỹ và xâm nhập các nhóm chính trị.
Người phụ nữ Nga bị cho là đã làm việc theo sự chỉ đạo của một quan chức cấp cao từng làm việc cho ngân hàng trung ương Nga và bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản hải ngoại của bộ Tài chính Mỹ trừng phạt.
Bom nham thạch rơi xuống tàu du lịch ở Hawaii, 23 người bị thương. Ít nhất 23 người bị thương sau khi một vụ nổ nham thạch làm đá và mảnh vỡ rơi xuống một tàu du lịch ngoài khơi Kapoho. Bom nham thạch "cỡ quả bóng rổ" đã làm thủng mái tàu, tạo ra một lỗ lớn. Vụ nổ nham thạch xuất phát từ các vụ phun trào đang diễn ra tại núi lửa Kilauea, bắt đầu từ ngày 3/5.
Tổng thống Pháp đón đội bóng quốc gia ở Paris. Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân hôm qua chào đón các cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia ở Điện Elysee. "Cám ơn tất cả các bạn", ông nói. "Đội bóng này rất đẹp bởi các bạn đoàn kết!".
Ông Macron đã hứa trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho các cầu thủ vì "cống hiến xuất sắc" với đất nước. Huân chương này từng được trao cho đội bóng khi lần đầu tiên vô địch World Cup năm 1998.
Iran tuyên bố không chấp nhận “xuống nước” để đàm phán với Mỹ. Ngày 16/7, Iran tuyên bố nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đàm phán sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Mỹ cùng với Đức) hồi năm 2015, nhà lãnh đạo Mỹ cần phải gọi điện trước.
Đây là tuyên bố của người phát ngôn bộ Ngoại giao Iran, ông Bahram Ghasemi đưa ra cùng ngày nhằm đáp trả việc Tổng thống Trump hồi tuần trước đã tuyên bố rằng Washington đang tăng cường các biện pháp trừng phạt Iran, và cho rằng “vào một thời điểm nào đó họ sẽ gọi cho tôi và nói ‘nào chúng ta cùng ký kết thỏa thuận’ và chúng tôi sẽ xúc tiến một thỏa thuận”.
Đ.V (Tổng hợp)