Mỹ sẵn sàng trừng phạt thêm nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thả mục sư Brunson. Bộ trưởng bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hôm qua cho biết, Mỹ sẵn sàng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Nếu mục sư người Mỹ Andrew Brunson không được thả tự do, Mỹ có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt với Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại một cuộc gặp các thành viên Nội các, ông Mnuchin khẳng định: “Mỹ đã làm rất rõ ràng với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ về việc thả mục sư Brunson. Chúng tôi đã áp đặt trừng phạt đối với một số thành viên nội các của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến vụ việc. Mỹ cũng sẵn sàng lên kế hoạch để tiếp tục trừng phạt nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thả mục sư này sớm”.
Nhiều người mất tích sau vụ sập cầu Morandi. "Có thể còn khoảng 10-20 người mất tích sau vụ sập cầu cao tốc", AFP dẫn lời Công tố viên trưởng thành phố Genoa Francesco Cozzi hôm qua tuyên bố, trong lúc lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát.
Một đoạn dài 200 m của cầu cao tốc Morandi sập xuống ngày 14/8, khiến hơn 30 phương tiện rơi xuống bên dưới. Ít nhất 39 người thiệt mạng, 15 người bị thương và 7 người được cứu sống từ đống đổ nát. Giới chức Italy cho rằng công ty vận hành và bảo dưỡng cầu Morandi phải chịu trách nhiệm cho sự cố này.
"Trong ba năm qua, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng khu vực hoạt động trên biển cho phi đội oanh tạc cơ, thu thập nhiều kinh nghiệm tác chiến ở các vùng biển quan trọng. Bắc Kinh có thể sẽ phô diễn khả năng không kích nhiều căn cứ quân sự của Washington và đồng minh ở Thái Bình Dương, gồm cả đảo Guam", AFP dẫn báo cáo được Lầu Năm Góc công bố hôm qua.
Máy bay Đức hạ cánh khẩn vì lo ngại có bom. Máy bay Boeing 757-300 của hãng hàng không Đức Condor hôm qua phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Crete, phía Nam Hy Lạp, do lo ngại bị đánh bom. Phi cơ lúc đó chở theo 250 hành khách, đang thực hiện hành trình từ Ai Cập tới thành phố Duesseldorf, Đức, AFP đưa tin.
"Phi công yêu cầu được đáp khẩn cấp xuống sân bay Chania sau khi nhận thông tin ám chỉ có bom trên máy bay. Phi cơ hạ cánh an toàn, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn sơ tán sau đó. Lực lượng rà phá bom và chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm chất nổ", đại diện cảnh sát trên đảo Crete cho biết.
Nga cho biết lệnh trừng phạt của Mỹ làm tổn hại tiến trình hòa bình Triều Tiên. Theo Reuters, ngày 16/8, bộ Ngoại giao Nga cho rằng các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ nhằm vào một cá nhân cùng một công ty Nga liên quan đến chính quyền Bình Nhưỡng, sẽ làm tổn hại đến tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Trong một tuyên bố, bộ trên cho rằng Washington "không nhận thức được" rằng "sức ép tối đa" mà Washington đang gây ra với Bình Nhưỡng "sẽ gây ra nhiều nguy hiểm”.
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Chiến thuật phá hoại của Mỹ, vốn đã vượt ra khỏi khuôn khổ của hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ủy ban trừng phạt 1718 (liên quan đến Triều Tiên), sẽ chỉ làm tổn hại đến những tiến triển mới đạt được gần đây”.
Nga chỉ trích động thái khiêu khích Triều Tiên của Mỹ. Bộ Ngoại giao Nga ngày 16/8 cho biết các lệnh trừng phạt mới do Mỹ áp đặt lên một cá nhân và công ty Nga vì cáo buộc vi phạm lệnh cấm vận với Triều Tiên có thể làm hỏng tiến trình hòa bình trên bán đảo vùng Đông bắc Á này.
Trong một tuyên bố, bộ Ngoại giao Nga cho rằng "Washington không nhận thức được việc tạo ra áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng có thể trở nên nguy hiểm như thế nào".
Chính phủ Mỹ ngày 15/8 thông báo các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các cá nhân và công ty của Singapore, Trung Quốc và Nga với cáo buộc vi phạm cấm vận thương mại với Triều Tiên.
Cơ quan dịch vụ hải cảng Nga Profinet Pte Ltd bị đưa vào danh sách trừng phạt mới của Mỹ với cáo buộc cung cấp dịch vụ cảng cho ít nhất 6 tàu của Triều Tiên đang bị cấm, theo chính phủ Mỹ.
Đào Vũ (Tổng hợp)