Tin nóng thế giới ngày mới 18/6: Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết nếu không từ chức

Tin nóng thế giới ngày mới 18/6: Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết nếu không từ chức

Thứ 2, 18/06/2018 | 07:30
0
Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết nếu không từ chức; Mỹ, Hàn Quốc có thể ngừng tập trận chung trong tuần này…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết nếu không từ chức. Các nhà chức trách Canada và Mỹ đang điều tra mối đe dọa chống lại Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft khi một bưu kiện chứa bột trắng đáng ngờ được gửi đến dinh thự của bà Kelly Craft ở Ottawa, kèm theo một bức thư với những lời đe dọa sẽ giết Đại sứ Craft nếu bà không từ chức.

Tin nóng thế giới ngày mới 18/6: Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết nếu không từ chức

Đại sứ Mỹ tại Canada Kelly Craft.

Một email được gửi đến tất cả các nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Ottawa thông báo vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng 15/6 sau khi một nhân viên lấy bưu kiện từ hòm thư bên ngoài dinh thự của bà Craft và phát hiện chất bột màu trắng trong một lá thư gửi bà Craft.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và một đội xử lý vật liệu nguy hiểm đã được điều động tới dinh thự của bà Craft và phong tỏa xung quanh nơi cư trú cao cấp này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác nhận chất bột trắng này không có hại.

Mỹ, Hàn Quốc có thể ngừng tập trận chung trong tuần này. Quân đội Mỹ và Hàn Quốc có thể tuyên bố ngừng các cuộc tập trận chung quy mô lớn ngay trong tuần này nhưng với điều kiện sẽ nối lại tập trận nếu Triều Tiên không giữ cam kết giải trừ hạt nhân, hãng tin Yonhap ngày 17/6 dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Yonhap dẫn nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết, quyết định hoãn này sẽ không chỉ có hiệu lực đối với các cuộc tập trận quy mô lớn mà còn cả các hoạt động huấn luyện quân sự định kỳ giữa hai bên.

Nguồn tin cho biết, tuyên bố cũng sẽ bao gồm một điều khoản, theo đó, Mỹ-Hàn sẽ nối lại tập trận nếu Bình Nhưỡng không giữ cam kết giải trừ hạt nhân.

Malaysia đã có đủ chứng cứ buộc tội cựu Thủ tướng. New Straits Times ngày 17/6 dẫn lời một số nguồn tin cấp cao am hiểu vấn đề cho hay các nhân viên điều tra thuộc Ủy ban chống Tham nhũng Malaysia (MACC) khuyến nghị buộc tội cựu Thủ tướng Najib Razak vì "đã có đủ bằng chứng".

Khuyến nghị trên được đưa ra trong biên bản mà các nhà điều tra gửi lên văn phòng Tổng chưởng lý vài ngày trước. Trong khuyến nghị không có tên bà Rosmah Manso, vợ ông Najib. Tổng chưởng lý mới của Malaysia Tommy Thomas sẽ quyết định có chấp nhận khuyến nghị hay trả lại văn bản cho MACC để điều tra tiếp.

Najib, người thành lập quỹ 1MDB năm 2009, bị cáo buộc rửa tiền và tham nhũng sau khi các báo cáo cho thấy hàng triệu USD đã được chuyển bất hợp pháp vào tài khoản cá nhân của ông. Cảnh sát cho biết đã thu được 28,6 triệu USD tiền mặt và hơn 400 túi xách hàng hiệu. Các chuyên gia cũng được huy động để thẩm định giá trị số trang sức, đồng hồ và nhiều đồ bị tịch thu khác.

Nghị sĩ Mỹ tiếp tục yêu cầu ngừng bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin RT, một nhóm nghị sĩ Mỹ đã kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis hủy bỏ thương vụ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do nước này có dự định mua hệ thống phòng không S-400 của Nga mặc cho sức ép từ Washington.  

Chưa đầy một tuần trước khi hãng Lockheed Martin có dự định chính thức cung cấp đợt máy bay F-35 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như việc Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu lấy ý kiến về một đạo luật nhằm cấm toàn bộ các hoạt động buôn bán vũ khí của Mỹ với Ankara, một nhóm gồm 44 nghị sĩ đã viết thư gửi ông Mattis. Trong thư, họ nói rằng việc bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là điều “không thể tưởng tượng được”.

Tổng thống Afghanistan kéo dài lệnh ngừng bắn với Taliban thêm 10 ngày. Văn phòng của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 17/6 đã tuyên bố kéo dài lệnh ngừng bắn đơn phương với phiến quân Taliban thêm 10 ngày. Trước đó, lệnh ngừng bắn dự kiến kết thúc vào ngày 20/6.

Tin nóng thế giới ngày mới 18/6: Đại sứ Mỹ tại Canada bị dọa giết nếu không từ chức (Hình 2).

Binh sỹ Afghanistan và các tay súng Taliban.

Người phát ngôn phủ Tổng thống Afghanistan Durani Waziri nêu rõ: "Các lực lượng an ninh của Afghanistan có thể bảo vệ bản thân trước bất kỳ cuộc tấn công nào”. Trước đó cùng ngày, nhóm phiến quân Taliban tuyên bố sẽ không kéo dài lệnh ngừng bắn 3 ngày với lực lượng an ninh Afghanistan và giao tranh sẽ tiếp tục diễn ra.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 17/6: Mỹ lên danh sách 47 yêu cầu phi hạt nhân hóa với Triều Tiên

Đ.V (Tổng hợp)

Quét tin thế giới ngày 17/6: Mỹ lên danh sách 47 yêu cầu phi hạt nhân hóa với Triều Tiên

Chủ nhật, 17/06/2018 | 20:45
Mỹ lên danh sách 47 yêu cầu phi hạt nhân hóa với Triều Tiên; Israel sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu của Iran tại Syria… là những tin đáng chú ý trong ngày.

“Sai lầm” có thể mắc của Syria khiến Mỹ nôn nóng hối thúc Nga “ra tay”

Thứ 7, 16/06/2018 | 08:59
Mỹ tuyên bố sẽ phản ứng kiên quyết nếu như quân đội Syria triển khai tấn công ở vùng hạ nhiệt căng thẳng phía Tây Nam, và hối thúc Nga ngăn chặn quân đội Chính phủ Syria phạm sai lầm.
Cùng tác giả

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:37
Tại cuộc gặp với Cố vấn Anninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng...
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.