Tin nóng thế giới ngày mới 22/6: TT Mỹ khẳng định Triều Tiên đã bắt đầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Tin nóng thế giới ngày mới 22/6: TT Mỹ khẳng định Triều Tiên đã bắt đầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Thứ 6, 22/06/2018 | 07:57
0
Tổng thống Mỹ khẳng định Triều Tiên đã bắt đầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn; Nhóm khủng bố IS tìm cách tấn công máy bay trên toàn thế giới…là những tin đáng chú ý trong ngày.

Nhóm khủng bố IS tìm cách tấn công máy bay trên toàn thế giới. Ngày 21/6, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Michael McCaul cho biết, nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách tấn công các máy bay trên toàn thế giới bằng cả vũ khí thông thường và vũ khí hóa học.

Trong buổi đối thoại với Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristjen Nielsen, ông McCaul nói: "IS vẫn muốn bắn hạ cá máy bay. Đây là những thứ đáng giá nhất đối với chúng. IS không thích gì khác ngoài việc cho nổ tung một máy bay, có thể là trên đường từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đến sân bay JFK (thành phố New York, Mỹ). Chúng ta biết là IS có nhiều kẻ chế tạo bom."

Tổng thống Mỹ: Triều Tiên đã bắt đầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Theo Reuters, ngày 21/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Triều Tiên đang phá hủy bốn bãi thử lớn của nước này và “tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn đã bắt đầu.”

Tin nóng thế giới ngày mới 22/6: TT Mỹ khẳng định Triều Tiên đã bắt đầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trong một phiên họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh: “Triều Tiên đã dừng việc vận chuyển tên lửa, trong đó có các tên lửa đạn đạo. Họ đang phá hủy các bãi thử động cơ. Họ đang cho chúng nổ tung... Họ đã phá hủy một trong những bãi thử lớn của họ, thực tế là 4 bãi thử lớn. Điều quan trọng là đây sẽ trở thành (một tiến trình) phi hạt nhân hóa hoàn toàn và nó đã bắt đầu diễn ra.”

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết ông chưa có thông tin gì về những động thái hướng tới phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

EU lên kế hoạch thiết lập các trung tâm tiếp nhận người di cư. Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận với các cơ quan trực thuộc Liên hợp quốc (LHQ) kế hoạch thiết lập các trung tâm tiếp nhận để xử lý vấn đề người di cư ở các quốc gia Bắc Phi.

Trong thông báo ngày 21/6, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết châu Âu đã phác thảo các thỏa thuận bảo vệ người di cư được cứu trên biển, theo tinh thần một dự thảo nghị quyết sẽ được đưa ra bàn thảo tại hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra tại Brussels vào tuần tới.

Phát biểu họp báo, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề di cư, nội vụ và quốc tịch Dimitris Avramopoulos nêu rõ EU đang thảo luận với Tổ chức di trú quốc tế (IOM) và Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cách thức mà các bên có thể đẩy mạnh phối hợp với các nước Bắc Phi trong các cuộc họp bàn về khả năng thành lập các điểm tiếp nhận người di cư trong khu vực.

Đ.V (Tổng hợp)

"Nhà nước ngầm" lộ diện, ngăn ông Trump rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên?

Thứ 5, 21/06/2018 | 19:00
Tuyên bố rút quân khỏi bán đảo Triều Tiên của ông Trump có thể sẽ bị phá hoại bởi "nhà nước ngầm" - lực lượng chi phối nền chính trị Mỹ và có quyền lực đôi khi lấn át cả Tổng thống?

Đằng sau việc TT Trump bất ngờ rẽ ngoặt sang Nga sau đột phá với Triều Tiên

Chủ nhật, 17/06/2018 | 19:17
Sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chính quyền ông Trump đã thúc đẩy gắn kết hơn với Nga. Ông Trump luôn cho rằng khi lãnh đạo Nga và Mỹ họp cùng nhau, hai người đàn ông này có thể giải quyết các vấn đề địa chính trị lớn ở Trung Đông và châu Âu.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.