Động đất 7,3 độ ở Venezuela. Một trận động đất mạnh 7,3 độ hôm nay xảy ra gần Yaguaraparo, ngoài khơi bờ biển phía Đông Venezuela, CNN dẫn thông báo từ cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay. Chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Luis Reverol kêu gọi người dân giữ bình tĩnh trong một thông báo đăng trên Twitter.
Một nhân chứng cho hay trận động đất kéo dài khoảng một phút và không lâu sau đó là ba dư chấn. Theo USGS, tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 123,2 km. Dù vậy, tại Thủ đô Caracas, cách tâm chấn khoảng 600 km, người dân vẫn cảm thấy rung lắc.
Mỹ trừng phạt Nga vì các hoạt động liên quan tới Triều Tiên. Ngày 21/8, Mỹ đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với công dân và công ty của Nga liên quan tới các hoạt động mà Washington cho là gây hại trên mạng và vấn đề Triều Tiên.
Trong tuyên bố được đăng trên trang web riêng, bộ Tài chính Mỹ cho biết các công ty bị trừng phạt, bao gồm Vela-Marine đặt tại thành phố Saint Petersburg của Nga và Lacno S.R.O đặt tại Slovakia, được cho là đã giúp một công ty khác của Nga né tránh lệnh trừng phạt nhằm vào các hoạt động trên mạng của Moskva mà Washington cho rằng "có hại”.
Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt cũng nhằm vào 2 cá nhân có tên Marina Igorevna Tsareva và Anton Aleksandrovich Nagibin mà Washington cáo buộc đã giúp công ty Divetechnoservices né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ.
Cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump nhận tội vi phạm quy định vận động bầu cử. Michael Cohen, cựu luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 21/8 nhận tội vi phạm các quy định tài chính trong vận động bầu cử tại một phiên tòa ở Manhattan, New York, BBC đưa tin.
Ông Cohen cho biết ông hành động theo chỉ thị từ "ứng viên Tổng thống" với "mục đích tác động tới cuộc bầu cử". Cáo buộc đối với ông Cohen liên quan đến việc ông chi tiền cho những phụ nữ nhận là có quan hệ tình cảm với Tổng thống Trump để yêu cầu họ giữ im lặng.
Bên cạnh đó, ông Cohen còn thừa nhận 8 tội danh khác, bao gồm trốn thuế và gian lận ngân hàng, trong một thỏa thuận với công tố viên liên bang.
Diễn biến này xuất hiện sau khi một bồi thẩm đoàn ở Alexandria, Virginia, ra phán quyết cáo buộc Paul Manafort, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, tội danh trốn thuế và gian lận ngân hàng.
Làn sóng từ chức gây hỗn loạn tại chính trường Australia. Cuộc khủng hoảng trong Chính phủ của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày càng trở nên tồi tệ khi tính đến tối 21/8 đã có 7 quan chức trong nội các xin từ chức, dẫn đầu là Bộ trưởng Nội vụ Peter Dutton sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng sáng cùng ngày.
Bộ trưởng Các dịch vụ Con người Michael Keenan là nhân vật mới nhất xin từ chức. Tuy nhiên, Thủ tướng Turnbull đã bác bỏ đề nghị từ chức của ông Keenan. Trước đó đã có 6 Bộ trưởng và trợ lý Bộ trưởng xin từ chức, tuy nhiên đến nay mới chỉ có Bộ trưởng Nội vụ Dutton được Thủ tướng chấp thuận và cử Bộ trưởng Tài chính Scott Morrison tạm thời đảm nhận vị trí quyền Bộ trưởng Nội vụ.
Tổng thống Hassan Rouhani khẳng định Mỹ không dám tấn công Iran. Theo hãng Reuters/AFP, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 21/8 tuyên bố, Mỹ không dám tấn công Iran khi mà Washington nhận thức được sức mạnh quân sự của nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng như cái giá của một cuộc xung đột.
Trong bài phát biểu được phát sóng trực tiếp trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Vì sao Mỹ không tấn công chúng ta ư? Vì sức mạnh quân sự của chúng ta, vì Mỹ nhận thức được... những hậu quả của điều này."
Đào Vũ (Tổng hợp)