Tin nóng thế giới ngày mới 2/3: Bắt đối tượng gửi thư lạ tới con trai ông Trump

Tin nóng thế giới ngày mới 2/3: Bắt đối tượng gửi thư lạ tới con trai ông Trump

Thứ 6, 02/03/2018 | 08:31
0
Mỹ bắt đối tượng gửi thư chứa chất bột trắng cho con trai ông Trump; Iran xây dựng thêm căn cứ quân sự ở Syria… là những tin đáng chú ý trong ngày 2/3.

Mỹ bắt đối tượng gửi thư chứa chất bột trắng cho con trai ông Trump

Ngày 1/3, giới chức liên bang thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc gửi thư có chứa chất bột trắng cho con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước. Đối tượng có tên Daniel Frisiello ở bang Massachusetts (Mỹ) đã bị đưa ra tòa án liên bang vào chiều cùng ngày.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 2/3: Bắt đối tượng gửi thư lạ tới con trai ông Trump

Đối tượng Daniel Frisiello.

Theo giới chức liên bang, đối tượng này đã gửi các bức thư chứa bột trắng cho 4 người, trong đó có cả văn phòng của Thượng nghị sỹ Debbie Stabenow. Trước đó, ngày 12/2, Vanessa Trump, con dâu của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa tới một bệnh viện ở New York để kiểm tra sức khỏe sau khi nhận bức thư chứa chất bột lạ gửi tới nhà.

Iran xây dựng thêm căn cứ quân sự ở Syria

Ngày 1/3, những hình ảnh ghi được từ vệ tinh quốc tế ImageSat cung cấp độc quyền cho hãng tin Fox News cho thấy Iran đang tiến hành xây dựng thêm căn cứ quân sự ở Syria với khả năng tiếp nhận các tên lửa và có thể tấn công vào bất kỳ khu vực nào của Israel. Theo đó, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đang vận hành căn cứ này, nằm bên ngoài Thủ đô Damascus của Syria.

Iran hiện đang giám sát một tổ hợp quân sự gần sân bay Damascus và các căn cứ không quân cao cấp khác cũng như các cơ sở quân sự trên khắp Syria.

Cựu thủ hiến Puigdemont từ bỏ vai trò lãnh đạo Catalonia

Ông Carles Puigdemont cho biết sẽ từ bỏ kế hoạch tái tranh cử vị trí thủ hiến Catalonia. Nhân vật này cho biết thêm ông muốn nhà hoạt động Jordi Sanchez trở thành người thay thế mình. Tuy nhiên, cũng giống Puigdemont, ông Sanchez nằm trong danh sách những chính khách đang bị giam giữ hoặc đã trốn ra nước ngoài vì các cáo buộc kích động nổi loạn.

Hồi tháng 10 năm ngoái, các lãnh đạo Catalonia đơn phương tuyên bố độc lập, bất chấp sự phản đối từ chính quyền trung ương. Hành động trên buộc Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ra quyết định đình chỉ quyền tự trị của Catalonia.

Phát hiện 5 thi thể công nhân Triều Tiên trong container ở Nga

Một quan chức thuộc bộ Tình huống Khẩn cấp Nga hôm 1/3 đã thông báo với hãng thông tấn Yonhap qua điện thoại rằng 5 thi thể công nhân Triều Tiên đã được tìm thấy bên trong một container tại một công trường xây dựng ở thành phố Ufa, cách Thủ đô Moscow của Nga 1.360 km về phía Đông.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 2/3: Bắt đối tượng gửi thư lạ tới con trai ông Trump (Hình 2).

Công nhân Triều Tiên làm việc tại công trường xây dựng.

Truyền thông Nga đưa tin các công nhân Triều Tiên thiệt mạng do hít phải khí độc từ việc đốt than trong xô. Trước đó, họ được cho là đã đốt than trong xô để sưởi ấm do hệ thống sưởi ấm bên trong container không hoạt động.

5 người Triều Tiên thiệt mạng được cho là làm việc cho một công ty xây dựng Nga có tên Salviya. Những công nhân này đã sử dụng container làm nơi ở tại công trường xây dựng.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ cử đặc phái viên tới Triều Tiên

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo nhà lãnh đạo Moon Jae-in của nước này ngày 1/3 tuyên bố sẽ cử đặc phái viên tới Triều Tiên. Thông tin trên được đưa ra trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa ông Moon và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ sau cuộc tiếp xúc cấp cao hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên.

Cơ quan này cho biết hai bên đã thảo luận kết quả của các chuyến thăm Hàn Quốc của đặc phái viên và các đoàn cấp cao của Triều Tiên nhân dịp Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 vừa qua, đồng thời khẳng định: "Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực nhằm duy trì đà cho đối thoại Hàn Quốc-Triều Tiên để việc này có thể dẫn đến việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”.

Xem thêm >> Quét tin thế giới ngày 1/3: Singapore “đóng băng” mức lương của Bộ trưởng

Đ.V (Tổng hợp)

Những nhân vật đặc biệt trong phái đoàn Triều Tiên đến Hàn Quốc dự bế mạc Olympic

Chủ nhật, 25/02/2018 | 17:49
Việc cử những quan chức hiếm khi tham gia các cuộc hội đàm với Seoul tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang ở Hàn Quốc được cho là một dụng ý sâu xa của Triều Tiên.

Giải mã thông điệp trong phái đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc dự bế mạc Olympic

Thứ 2, 26/02/2018 | 10:43
Việc cử những quan chức hiếm khi tham gia các cuộc hội đàm với Seoul tới dự lễ bế mạc Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang ở Hàn Quốc được cho là một dụng ý sâu xa của Triều Tiên.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.