Tin nóng thế giới ngày mới 23/4: Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria?

Tin nóng thế giới ngày mới 23/4: Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria?

Thứ 2, 23/04/2018 | 08:03
0
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể thả tất cả người Mỹ bị giam ở Triều Tiên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria…là những tin đáng chú ý đầu ngày 23/4.

Saudi Arabia đánh chặn tên lửa của Houthi nhằm vào thành phố biên giới. Kênh truyền hình địa phương Al Arabiya đưa tin lực lượng phòng không Saudi Arabia ngày 22/4 thông báo đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi bắn về phía thành phố biên giới Najran của Saudi Arabia.

Thành phố Najran thuộc miền Nam Saudi Arabia, gần biên giới với Yemen, đã phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công kể từ khi Houthi giành kiểm soát một phần Yemen trong cuộc đảo chính năm 2014.

Theo các quan chức, thành phố Najran đã chứng kiến hơn 10.000 vụ tấn công bằng rocket, phần lớn đều tùy tiện nhằm vào dân thường kể từ khi xung đột nổ ra tại Yemen.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 5.000 xe tải chở vũ khí đã được Mỹ điều tới phía Bắc Syria để hỗ trợ lực lượng đồng minh của Washington tại đây.

Tin nóng thế giới ngày mới 23/4: Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria?

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 5.000 xe tải chở vũ khí đã được Mỹ điều tới phía Bắc Syria.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh NTV hôm 21/4, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Mỹ và các đồng minh từ chối bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ, song vẫn trang bị vũ khí cho các lực lượng người Kurd ở Syria và đe dọa tới an ninh của Ankara.

“Chúng tôi không thể mua vũ khí từ Mỹ bằng tiền của chúng tôi, nhưng Mỹ và các đồng minh đã cung cấp miễn phí vũ khí, đạn dược cho các tổ chức khủng bố. Vậy mối đe dọa này xuất phát từ đâu? Nó chủ yếu từ các đối tác chiến lược”, Tổng thống Erdogan cho biết.

Tổng thống Pháp kêu gọi Mỹ và đồng minh ở lại Syria. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News ngày 22/4 cho rằng Mỹ, Pháp và các đồng minh cần ở lại Syria sau khi đánh bại phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để xây dựng một "Syria mới", Sputnik đưa tin.

"Chúng ta phải xây dựng một Syria mới và đây là lý do vì sao tôi nghĩ vai trò của Mỹ rất quan trọng", ông Macron nói. Tổng thống Pháp đồng thời thêm rằng sau cuộc chiến chống IS, tất cả các nước có liên quan tới tình hình khu vực, thậm chí cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đều đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ tái thiết Syria, song "quyết định tương lai ra sao phụ thuộc vào người dân Syria".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể thả tất cả người Mỹ bị giam ở Triều Tiên. Giám đốc CIA Mike Pompeo, người được đề cử làm tân Ngoại trưởng Mỹ, ngày 1/4 đến Bình Nhưỡng và gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong cuộc họp với ông Kim, ông Pompeo được hứa hẹn rằng ba công dân Mỹ có thể được thả khi ông Kim Jong-un gặp ông Trump, theo WSJ.

Tin nóng thế giới ngày mới 23/4: Mỹ đưa 5.000 xe tải chở vũ khí tới Syria? (Hình 2).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ba công dân Mỹ đang bị giữ ở Triều Tiên là doanh nhân Mỹ gốc Hàn Kim Dong-chul bị bắt vào tháng 10/2015 vì bị cáo buộc là gián điệp; Kim Sang-duk, còn được gọi là Tony Kim, bị giam giữ từ tháng 4/2017 với cáo buộc có hành vi thù địch chống lại chính quyền. Và Kim Hak-song bị bắt vào tháng 5/2017 với cáo buộc tương tự.

Vấn đề Nga, Iran và Triều Tiên làm nóng hội nghị G7. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) ngày 22/4 khai mạc tại thành phố Toronto, Canada. Các Ngoại trưởng đã thảo luận nhằm tìm kiếm một mặt trận chung chống lại cái mà họ coi là hành động gây hấn từ Nga, AFP đưa tin.

Hội nghị đồng thời bàn bạc về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cũng như việc ông sẽ xử lý cuộc gặp dự kiến diễn ra trong tương lai gần với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thế nào.

Xem thêm >> Tin nóng thế giới ngày mới 22/4: Quân đội Syria tấn công IS tại phía Nam Damascus

Đ.V (Tổng hợp)

Lý do Nga quyết triển khai S-300 đến Syria bất chấp Israel phản đối

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:43
Tuyên bố của Nga về việc bán hệ thống phòng không tiên tiến cho Syria có thể được hiểu là thông điệp chính trị và quân sự đối với không chỉ Mỹ, mà với cả Israel.

Lý do đảng Dân chủ Mỹ kiện Tổng thống Trump, Chính phủ Nga và WikiLeaks

Thứ 7, 21/04/2018 | 10:40
Đảng Dân chủ Mỹ vừa đệ đơn kiện lên tòa án đối với Tổng thống Donald Trump, WikiLeaks và Chính phủ Nga.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.