Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng tại Kashmir làm 4 binh sĩ thiệt mạng
AP đưa tin, giới chức Ấn Độ cho biết, ngày 23/12, ít nhất 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng từ phía Pakistan dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực tranh chấp Kashmir giữa hai nước. Trong một tuyên bố, quân đội Ấn Độ nhấn mạnh binh sỹ Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 bằng việc tấn công các trạm kiểm soát của Ấn Độ tại vùng Rajouri. Hiện phía Pakistan chưa có phản ứng gì.
Tổng thống Nga khẳng định không tìm cách đối đầu với nước khác
Theo Tân Hoa xã, ngày 23/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này không và sẽ không tìm cách đối đầu với bất kỳ quốc gia nào khác. Phát biểu tại đại hội lần thứ 17 của đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, ông Putin nói: "Chúng ta sẽ tiếp tục theo đuổi một chính sách đối ngoại trung thực và cởi mở... Chúng ta sẵn sàng làm việc với tất cả các quốc gia - ở phương Tây và ở phương Đông - dựa trên các nguyên tắc tin cậy và bình đẳng".
Ai Cập: Người Hồi giáo tấn công nhà thờ Cơ đốc giáo ở Thủ đô Cairo
Ngày 23/12, một giáo phận Cơ Đốc giáo tại Ai Cập cho biết hàng trăm người biểu tình Hồi giáo đã tấn công một nhà thờ chưa được cấp phép tại phía Nam Thủ đô Cairo, khiến 3 người bị thương. Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào các thành viên thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo thiểu số tại nước này. Những người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu thù địch và kêu gọi phá hủy nhà thờ. Họ đập phá đồ đạc và tấn công các tín đồ Cơ đốc giáo bên trong trước khi lực lượng an ninh tới hiện trường và giải tán đám đông.
Ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố ở Mỹ
Hôm 23/12, lực lượng an ninh Mỹ vừa bắt một người đàn ông vì lên kế hoạch cho một cuộc tấn công khủng bố ở San Francisco, California trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết, tên này ủng hộ nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nghi phạm Everitt Aaron Jameson bị buộc kết nối với một nhóm khủng bố. Giới truyền thông cũng cho rằng Jameson đã xác định một mục tiêu để có thể tấn công tại một điểm đông người qua lại ở San Francisco.
Thổ Nhĩ Kỳ: Đề xuất cải cách Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan kêu gọi cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), cho rằng tổ chức này hoạt động không hiệu quả và "không công bằng" trong việc đem lại hòa bình trên thế giới, đặc biệt là 1,7 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu. Theo ông Erdogan, HĐBA LHQ không đưa ra được quyết định về vấn đề Jerusalem vì quyền phủ quyết của Mỹ, một trong năm thành viên thường trực HĐBA LHQ. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất HĐBA LHQ nên gồm 20 thành viên bình đẳng hoạt động trong hai năm và một nửa trong số đó cần được thay đổi mỗi năm. Như vậy, tất cả các nước trên thế giới sẽ có tiếng nói trong các vấn đề quan trọng.
QV (T/h)