Không quân Israel bắn một máy bay không người lái từ Syria. Ngày 24/6, không quân Israel đã bắn một tên lửa vào một máy bay không người lái tiếp cận biên giới phía Bắc của nước này từ Syria, khiến máy bay phải rút lui.
Quân đội Israel nêu rõ: "Một tên lửa thuộc hệ thống phòng không Patriot đã được phóng ra hướng tới một thiết bị bay không người lái đang tiếp cận biên giới Israel từ Syria. Do đó, thiết bị đã rút lui khỏi khu vực biên giới. Không xác định được một cú bắn trúng đích”.
Đồng thời, quân đội Israel cũng cho biết, máy bay không người lái không bay qua vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, quân đội không cung cấp chi tiết về máy bay không người lái này.
Tổng thống Mỹ kêu gọi trục xuất người nhập cư trái phép. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 đã kêu gọi trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp mà không cần tiến hành các thủ tục pháp lý.
Trên trang Twitter ngày 24/6, Tổng thống Donald Trump cho rằng những người nhập cư trái phép đang xâm lược nước Mỹ và họ cần phải bị trục xuất mà không cần tới các thủ tục pháp lý. Ông Trump cũng cho rằng chính sách di cư của Mỹ bị cả thế giới chê cười và chỉ những người nhập cư hợp pháp mới xứng đáng được chấp thuận tại Mỹ.
Ông Trump cũng kêu gọi phe Dân chủ cùng sửa đổi luật di cư đồng thời cho rằng chính quyền của ông làm tốt hơn chính quyền của Tổng thống George Bush và Tổng thống Barack Obama trong vấn đề này.
Tuần trước ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp chấm dứt việc chia rẽ trẻ em khỏi bố mẹ tại các gia đình nhập cư trái phép ở khu vực biên giới với Mexico. Ông Trump cũng đã kêu gọi phe Cộng hòa không nên lãng phí thời gian đối với vấn đề di cư cho tới sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới.
Tai nạn thảm khốc khiến 15 phụ nữ Ấn Độ tử vong. Một chiếc máy kéo chở theo hàng chục phụ nữ Ấn Độ đã bị trượt khỏi đường và rơi xuống 1 con kênh khiến 15 phụ nữ tử vong.
Các nguồn tin Ấn Độ cho biết, ít nhất 15 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn đường bộ thảm khốc vừa xảy ra hôm nay (24/6) tại bang Telangana, miền Nam Ấn Độ.
Theo các nguồn tin, 1 chiếc máy kéo chở theo hàng chục phụ nữ đã bị trượt khỏi đường và rơi xuống 1 con kênh. Ngoài 15 người thiệt mạng, có nhiều người bị thương song chưa rõ số lượng. Nhà chức trách Ấn Độ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ấn Độ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao hàng đầu thế giới. Nguyên nhân được cho là do mật độ phương tiện cao, chất lượng đường xá và phương tiện kém, trong khi ý thức của người tham gia giao thông cũng không được đánh giá cao.
Zimbabwe bác bỏ khả năng hoãn bầu cử sau vụ nổ kinh hoàng. Ngày 24/6, người phát ngôn của Tổng thống Zimbabwe George Charamba đã bác bỏ khả năng trì hoãn bầu cử hay ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi xảy ra vụ nổ tại buổi vận động tranh cử của đảng Liên minh Dân tộc Phi Zimbabwe-Mặt trận yêu nước (ZANU-PF) cầm quyền vào ngày 23/6, mà truyền thông nhà nước gọi là một âm mưu ám sát.
Phát biểu trên tờ báo Nhà nước Sunday Mail, ông George Charamba cho biết cuộc bầu cử lịch sử vào ngày 30/7 sẽ vẫn diễn ra theo kế hoạch dù vụ nổ xảy ra ngay sau khi Tổng thống Emmerson Mnangagwa có bài phát biểu trước đám đông tại sân vận động White City ở Bulawayo, "thành trì" của phe đối lập.
Vụ nổ đã làm ít nhất 49 người bị thương, trong đó có Phó Tổng thống Kembo Mohadi, Chủ tịch ZANU-PF Oppah Muchinguri-Kashiri và ủy viên ZANU-PF Engelbert Rugeje. Rất may, Tổng thống Mnangagwa không bị thương trong vụ nổ này.
Iraq tiêu diệt thủ lĩnh và 5 phiến quân của tổ chức IS. Ngày 24/6, các lực lượng an ninh Iraq đã tiêu diệt một thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và 5 trợ tá của tên này trong một chiến dịch tại tỉnh Salahudin, miền Trung Iraq.
Trong một tuyên bố, bộ chỉ huy chiến dịch tỉnh Salahudin cho biết các lực lượng an ninh Iraq dựa theo các thông tin tình báo đã tấn công một nơi trú ẩn của IS tại sa mạc gần thị trấn Shirqat, cách Thủ đô Baghdad khoảng 280km về hướng Bắc, tiêu diệt Abu Islam al-Iraqi, một thủ lĩnh của IS trong tỉnh và 5 phiến quân.
Tuyên bố trên cho biết Abu Islam al-Iraqi được cho là kẻ chủ mưu các vụ đánh bom và bắt cóc nhằm vào dân thường và nhân viên an ninh tại các chốt kiểm tra an ninh giả cho IS dựng lên.
Đ.V (Tổng hợp)