Tin nóng thế giới ngày mới 26/7: Lý do TT Trump hoãn họp thượng đỉnh lần hai với TT Putin

Tin nóng thế giới ngày mới 26/7: Lý do TT Trump hoãn họp thượng đỉnh lần hai với TT Putin

Thứ 5, 26/07/2018 | 09:17
0
Lý do TT Trump hoãn họp thượng đỉnh lần hai với TT Putin; Mỹ nói Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân… là những tin đáng chú ý đầu ngày.

Tổng thống Trump hoãn họp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Putin. Sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7, ông Trump yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton mời ông Putin đến Washington vào mùa thu năm 2018. Tuy nhiên, ngày 25/7, Tổng thống Mỹ đã quyết định hoãn kế hoạch này cho đến năm 2019.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 26/7: Lý do TT Trump hoãn họp thượng đỉnh lần hai với TT Putin

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin. 

"Tổng thống tin rằng cuộc họp song phương tiếp theo với Tổng thống Putin nên diễn ra sau khi “cuộc săn phù thủy” Nga kết thúc, vì vậy, chúng tôi đồng ý rằng nó sẽ diễn ra một năm sau cuộc họp đầu tiên", ông Bolton nói. Ông Trump thường dùng cụm từ "săn phù thủy" để nói về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ của công tố viên đặc biệt Robert Mueller.

Tù nhân chết vì nắng nóng ở Nhật Bản. Tây Nhật Bản đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ ở các thành phố Yamaguchi và Akiotacho lần lượt là 38,8 độ C và 38,6 C vào chiều hôm qua. Tại Miyoshi, một tù nhân ngoài 40 tuổi chết sau một cơn sốc nhiệt ngày 24/7. Nhiệt độ trên sàn buồng giam là 34 độ C. Căn phòng không có máy lạnh.

"Thật là đáng tiếc khi một tù nhân mất mạng", Kiyoshi Kageyama, người đứng đầu nhà tù, nói. "Chúng tôi sẽ làm hết sức mình trong việc duy trì sức khỏe cho tù nhân".

Trung Quốc bắt 15 người liên quan đến bê bối vaccine. 15 người, trong đó có lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, bị bắt sau khi bê bối vaccine không đạt chuẩn gây chấn động Trung Quốc.

Giám đốc điều hành và 14 cán bộ cấp cao của công ty Công nghệ sinh học Trường Sinh ở tỉnh Cát Lâm bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến vaccine bệnh dại cho trẻ từ 3 tháng tuổi, sau khi các thanh tra tuần trước bất ngờ đến kiểm tra, theo AFP.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 26/7: Lý do TT Trump hoãn họp thượng đỉnh lần hai với TT Putin (Hình 2).

Y tá chuẩn bị một liều vaccine tại bệnh viện ở An Huy, Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Họ cũng bị phát hiện bán ra hơn 250.000 liều vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván không đạt chuẩn cho trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Sơn Đông, cơ quan y tế công của tỉnh Sơn Đông chịu trách nhiệm về sức khỏe của 100 triệu dân.

Hiện chưa có thông tin về trường hợp tử vong hay bị bệnh do tiêm vaccine rởm. Công ty đã đình chỉ sản xuất và thu hồi vaccine.

IS đánh bom đẫm máu ở Syria, 215 người chết. Các phiến quân của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã sát hại hơn 200 người trong một đợt tấn công nhằm vào khu vực do quân đội Syria kiểm soát ở Tây Nam nước này ngày 25/7. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất của IS ở Syria trong nhiều năm qua.

Reuters cho biết, các tay súng IS đã ập vào một số ngôi làng và thực hiện các vụ đánh bom liều chết ở Suweida, thủ phủ của tỉnh Sweida, Tây Nam Syria.

Theo tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, tại thành phố Sweida, hai tên khủng bố IS đã thực hiện hai vụ đánh bom liều chết, một vụ gần chợ, một vụ khác trên đường phố. Các tay súng IS cũng bắt giữ và sát hại con tin tại các làng mà chúng tấn công.

Người đứng đầu cơ quan y tế Sweida cho biết, các cuộc tấn công khiến ít nhất 215 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương, trong đó có nhiều dân thường. Đây có thể coi là đợt tấn công đẫm máu nhất của IS ở Syria.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Triều Tiên vẫn sản xuất nhiên liệu bom hạt nhân. Sáu tuần sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Triều Tiên tiếp tục sản xuất nguyên liệu hạt nhân.

"Họ tiếp tục sản xuất nguyên liệu hạt nhân", Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trước ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 25/7.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng khẳng định, quá trình giải trừ hạt nhân Triều Tiên "đang có tiến triển". Ông viện dẫn thông tin mới đây rằng, các ảnh chụp vệ tinh cho thấy Triều Tiên dường như đã phá dỡ bãi thử động cơ tên lửa quan trọng.

Ông cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thực hiện cam kết đưa ra tại hội nghị Mỹ-Triều về việc tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.

Đào Vũ (Tổng hợp)

TT Trump lo ngại Nga sẽ can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ

Thứ 4, 25/07/2018 | 13:02
TT Trump vừa có bài chia sẻ trên Twitter, ông lo ngại rằng Nga sẽ can thiệp sâu vào cuộc bầu cử Quốc hội của Mỹ.

Ẩn ý của ông Trump trong tuyên bố "sặc mùi thuốc súng" với Iran

Thứ 2, 23/07/2018 | 18:08
Cuộc tổng công kích Iran tiếp tục được góp thêm "lửa" bởi Ngoại trưởng Pompeo, tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát của Tổng thống Trump.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.