Tin nóng thế giới ngày mới 27/2: Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định

Tin nóng thế giới ngày mới 27/2: Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định

Thứ 3, 27/02/2018 | 08:07
0
Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định; Liên Hợp Quốc triệu hồi 46 cảnh sát gìn giữ hòa bình bị tố xâm hại tình dục… là những tin đáng chú ý ngày 27/2.

Tổng thống Trump: Chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định

Phản hồi đề nghị sẵn sàng đối thoại của Bình Nhưỡng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Washington chỉ chấp thuận đàm phán trong những điều kiện thích hợp. “Họ muốn đối thoại. Chúng ta cũng muốn đối thoại, nhưng chỉ trong những điều kiện thích hợp nhất định. Nếu không, chúng ta sẽ không đối thoại”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp với các Thống đốc bang tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ những điều kiện đó là gì.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 27/2: Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm rằng: “Họ (Triều Tiên) muốn đối thoại, chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Đó là quan điểm của tôi. Chúng ta sẽ chờ. Nhưng (trước khi đối thoại) phải giải quyết trước một số vấn đề”.

Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đối thoại về tham gia Paralympic

Phái đoàn Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ gặp nhau vào 10h sáng 27/2 tại phía Bắc khu phi quân sự chia tách hai miền để thảo luận về việc Bình Nhưỡng tham gia thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympic, từ ngày 9 đến 18/3. Phái đoàn Triều Tiên gồm ba người, do Hwang Chung-song, một quan chức thuộc cơ quan phụ trách quan hệ hai miền của Triều Tiên, dẫn đầu.

Nga tiến hành bầu cử sớm

Công dân Nga sống tại những khu vực hẻo lánh, làm việc trên tàu hoạt động xa bờ dài ngày, nhân viên các trạm địa cực đã có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống, theo quy định trong luật bầu cử Nga. Quy định này cho phép họ bỏ phiếu sớm, nhưng không sớm hơn 20 ngày trước ngày bầu cử chính thức, năm nay là ngày 18/3.

Công dân Nga sống ở nước ngoài cũng được phép bỏ phiếu sớm nhưng không sớm hơn 15 ngày trước ngày bầu cử chính thức, tức là có thể bắt đầu từ ngày 2/3. Nhà chức trách Nga hôm 25/2 bắt đầu nhận đơn của công dân muốn bỏ phiếu ở khu vực khác địa điểm thường trú. Hạn chót cho hình thức này là ngày 7/3.

Liên Hợp Quốc triệu hồi 46 cảnh sát gìn giữ hòa bình bị tố xâm hại tình dục

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc ông Stephane Dujarric ngày 26/2 cho biết, 46 cảnh sát gìn giữ hòa bình người Ghana của Liên Hợp Quốc đã bị triệu hồi từ căn cứ tại vùng Tây Bắc Nam Sudan sau khi những người này bị cáo buộc có các hành vi xâm hại tình dục phụ nữ sống gần địa điểm này.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 27/2: Mỹ chỉ đàm phán với Triều Tiên trong điều kiện nhất định (Hình 2).

46 cảnh sát gìn giữ hòa bình người Ghana của Liên Hợp Quốc đã bị triệu hồi. Ảnh minh hoạ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật ở trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, ông Dujarric cho hay hôm 27/1, 46 cảnh sát nêu trên đã bị giam giữ tại doanh trại ở Juba sau khi cuộc điều tra sơ bộ cho thấy họ đã "có các hành vi tình dục" với phụ nữ sống gần căn cứ của Liên Hợp  Quốc có nhiệm vụ bảo vệ dân thường ở đây.

Ông nhấn mạnh rằng phái bộ của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan "không thể dung thứ, không thể biện hộ" cho những hành vi xâm hại và lạm dụng tình dục”.

Tòa án tối cao Mỹ ngăn Tổng thống Trump trục xuất trẻ em nhập cư

Chính quyền Tổng thống Donald Trump tháng 9/2017 thông báo hủy Chương trình hoãn hành động đối với người nhập cư trái phép lúc còn nhỏ (DACA). Quyết định được tạm hoãn 6 tháng, hạn chót là tháng 3/2018, để Quốc hội Mỹ đưa ra giải pháp thay thế lâu dài. Thẩm phán William Alsup, thành phố San Francisco, bang California, hồi tháng 1 ra phán quyết, hiệu lực trên khắp Mỹ, ngăn ông Trump chấm dứt DACA.

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 26/2 thông báo từ chối tiếp nhận đề nghị kháng cáo từ chính quyền Trump về phán quyết của Alsup. Tòa án không nêu lý do, chỉ khẳng định đề nghị "bị từ chối một cách không thành kiến", tức là giữ quan điểm mở về DACA, trong lúc tòa cấp dưới xử lý những vụ kiện liên quan, Reuters đưa tin.

Đ.V (T/h) 

Phản ứng bất ngờ của Mỹ khi Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đàm phán

Thứ 2, 26/02/2018 | 18:00
Giới chức ngoại giao tại Seoul cho rằng, Mỹ dường như đang có phản ứng thận trọng trước tuyên bố của ông Kim Yong-chol rằng: Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với Washington.

Lý do các cơ quan an ninh Mỹ cảnh báo người dân không dùng điện thoại Trung Quốc

Thứ 2, 26/02/2018 | 20:09
6 vị lãnh đạo của các cơ quan an ninh hàng đầu nước Mỹ tuyên bố trước Ủy ban Chính phủ rằng họ không khuyến khích công dân Mỹ sử dụng điện thoại hoặc dịch vụ từ các công ty Trung Quốc Huawei và ZTT.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.