Tin nóng thế giới ngày mới 5/6: Ông Trump dự kiến gặp ông Kim Jong-un lúc 9h sáng 12/6

Tin nóng thế giới ngày mới 5/6: Ông Trump dự kiến gặp ông Kim Jong-un lúc 9h sáng 12/6

Thứ 3, 05/06/2018 | 08:19
0
Ông Trump dự kiến gặp ông Kim Jong-un lúc 9h sáng 12/6; Mỹ bắt giữ một cựu nhân viên tình báo làm việc cho Trung Quốc… là những tin đáng chú ý đầu ngày 5/6.

Ông Trump dự kiến gặp ông Kim Jong-un lúc 9h sáng 12/6. Nhà Trắng đặt giờ cho cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là 9h sáng 12/6, theo giờ Singapore, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders cho biết.

Tin nóng thế giới ngày mới 5/6: Ông Trump dự kiến gặp ông Kim Jong-un lúc 9h sáng 12/6

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bà Sanders nói Mỹ đang tích cực chuẩn bị và "mọi thứ đang tiến triển tốt". Một đội tiền trạm của Nhà Trắng, bao gồm các nhân viên quân sự, an ninh, kỹ thuật và y tế đã có mặt tại Singapore và hoàn tất công tác chuẩn bị. Ông Trump cũng được nghe báo cáo mỗi ngày về Triều Tiên trước thềm cuộc gặp. Đây sẽ là lần đầu tiên  trong lịch sử một Tổng thống Mỹ gặp một lãnh đạo Triều Tiên.

62 người chết vì núi lửa Guatemala phun trào. Số người chết trong vụ núi lửa Fuego phun trào ở Guatemala hôm 4/6 tăng lên 62, khi lực lượng cứu hộ thu thập thêm thi thể từ các ngôi làng bị tàn phá.

Núi lửa cao 3.763m phun trào sáng sớm 3/6, tạo ra những cột tro bụi lớn và những trận mưa mảnh đá vỡ và bùn gây bỏng.

Giới chức trước đó cảnh báo số người chết có thể gia tăng sau khi cuộc tìm kiếm người sống sót được nối lại ở các khu dân cư sườn phía nam ngọn núi. Số người chết ban đầu là 25. Đây là vụ phun trào lớn nhất trong 4 thập kỷ ở nước này.

Mỹ bắt giữ một cựu nhân viên tình báo làm việc cho Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 4/6 cho biết, một cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) vừa bị bắt vào cuối tuần qua với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc.

Ron Rockwell Hansen, 58 tuổi, bị cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ hôm 2/6, khi đang trên đường tới sân bay quốc tế Seattle-Tacoma ở tiểu bang Washington, Tây Bắc nước Mỹ, để đáp chuyến bay tới Trung Quốc.

Theo bộ Tư pháp, ông Hansen bị cáo buộc tìm cách chuyển các thông tin quốc phòng cho Trung Quốc và nhận "hàng trăm nghìn USD" khi hoạt động bất hợp pháp như một đặc vụ cho Chính phủ Trung Quốc.

Saudi Arabia lần đầu cấp bằng lái xe cho phụ nữ. Saudi Arabia hôm qua phát bằng lái xe cho 10 phụ nữ đầu tiên. Tuyên bố được đưa ra ba tuần trước khi lệnh cấm phụ nữ lái xe dự kiến được dỡ bỏ. Quốc vương Salman năm ngoái quyết định cho phép phụ nữ lái xe.

Saudi Arabia là nước duy nhất trên thế giới phụ nữ không được phép lái xe, nhưng điều này sẽ thay đổi vào ngày 24/6. Khoảng 2.000 bằng lái dự kiến được cấp cho phụ nữ vào tuần tới.

Đức và Israel bất đồng sâu sắc trong vấn đề hạt nhân Iran. Ngày 5/6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp, bà Angela Merkel.

Tin nóng thế giới ngày mới 5/6: Ông Trump dự kiến gặp ông Kim Jong-un lúc 9h sáng 12/6 (Hình 2).

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tuy nhiên, tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo vẫn bất đồng sâu sắc trong vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran.

Phát biểu họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Merkel một lần nữa khẳng định Đức, cùng với các đối tác châu Âu, sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran bất chấp sự rút lui của Mỹ.

Mặc dù vậy, bà cũng cho rằng vấn đề ảnh hưởng của Iran ở khu vực Trung Đông là gây quan ngại, đặc biệt cho an ninh của Israel.

Thủ tướng Đức thừa nhận giữa hai nước không tìm thấy điểm chung trong mọi vấn đề, song với tư cách đối tác và bạn bè, các bên cần tìm cách hiểu lợi ích của nhau và vẫn còn một loạt vấn đề chung mà hai bên sẽ tiếp tục cần phải giải quyết.

Đ.V (Tổng hợp)

 

Tiết lộ bất ngờ của TT Putin về lý do cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ chưa thể diễn ra

Thứ 2, 04/06/2018 | 19:24
Tổng thống Nga Putin cho rằng "những đấu đá chính trị" trong nội bộ nước Mỹ đã gây khó khăn cho việc thu xếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với Tổng thống Donald Trump.

Mỹ nêu điều kiện cứng rắn để gỡ bỏ cấm vận Triều Tiên

Thứ 2, 04/06/2018 | 12:41
Mỹ chỉ gỡ bỏ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc khi quá trình phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng kiểm chứng được, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.