Tin nóng thế giới ngày mới 9/6: Tiết lộ món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng ông Putin

Tin nóng thế giới ngày mới 9/6: Tiết lộ món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng ông Putin

Thứ 7, 09/06/2018 | 09:19
0
Tiết lộ món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng ông Putin; Ông Kim Jong-un dự kiến đến Singapore vào ngày mai… là những tin đáng chú ý trong ngày 9/6.

Tiết lộ món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng ông Putin. Nhân chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tặng nhà lãnh đạo Nga một huân chương hữu nghị chưa từng có từ trước đến nay. Ông Tập cũng gọi ông Putin là “người bạn thân thiết nhất” để thể hiện mối quan hệ giữa họ.

Reuters cho biết, Tổng thống Nga Putin ngày 8/6 đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh để dự hội nghị của tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tin nóng thế giới ngày mới 9/6: Tiết lộ món quà đặc biệt ông Tập Cận Bình tặng ông Putin

Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Tại lễ đón ở Đại Lễ Đường, ông Tập đã trao tặng ông Putin huân chương hữu nghị - phần thưởng danh dự Nhà nước cấp cao nhất và chưa từng có từ trước đến nay của Trung Quốc. Ông Tập gọi Tổng thống Putin là một người bạn quen biết với nhân dân Trung Quốc và cũng là "bạn thân nhất" của ông.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc trao tặng huân chương này kể từ khi nó được ra đời năm 2015. Huân chương chỉ dành tặng cho những người nước ngoài có cống hiến đáng kể nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với thế giới, cũng như duy trì hòa bình thế giới.

Giới chuyên gia cho rằng, việc trao tặng này là tín hiệu rõ ràng cho thấy Nga và Trung Quốc đang ngày càng xích lại gần nhau hơn trước sức ép ngày càng tăng từ Mỹ.

Ông Kim Jong-un dự kiến đến Singapore vào ngày mai. Một nguồn tin tham gia lên kế hoạch cho chuyến đi cho biết, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến bay đến sân bay Changi của Singapore ngày 10/6 trước hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Trump, theo Reuters. Cơ quan hàng không dân dụng Singapore chưa bình luận về thông tin này.

​Nhà Trắng xác nhận ông Trump sẽ rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Charlevoix, Quebec, Canada vào ngày 9/6 sau đó bay thẳng đến Singapore và dự kiến có mặt ở quốc đảo vào ngày 10/6.

Người đóng giả ông Kim Jong-un bị giữ ở sân bay Singapore. Howard X, diễn viên hài Australia chuyên đóng giả lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết ông bị giữ trong hai giờ và bị tra hỏi trong 30 phút khi hạ cánh tại sân bay Changi ở Singapore ngày 8/6.

"Họ hỏi tôi quan điểm chính trị của tôi là gì và tôi có liên quan đến các cuộc biểu tình ở nước khác hay không", Howard kể và nói thêm rằng ông được yêu cầu tránh xa đảo Sentosa và khách sạn Shangri-La - những nơi được ấn định là "khu vực sự kiện đặc biệt" cho hội nghị thượng đỉnh. "Họ nói: Đó là hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim, anh đến vào thời điểm rất nhạy cảm", Howard cho biết.

Thêm hai nhân viên sứ quán Mỹ tại Cuba phải sơ tán vì bệnh lạ. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo thêm hai nhân viên sứ quán Mỹ ở Havana phải kiểm tra y tế vì chứng bệnh chưa rõ nguyên nhân.

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ không  nói phải chăng hai nhân viên ở sứ quán Havana mắc cùng bệnh lạ ảnh hưởng tới những cán bộ ngoại giao và thân nhân ở Cuba từ cuối năm 2016, nhưng cho hay "có thể họ mắc cùng bệnh, tuy nhiên, còn phải chờ xác nhận kết quả kiểm tra y tế", theo Reuters.

Các chuyên gia Mỹ vẫn chưa thể xác định ai hoặc vật gì đứng sau căn bệnh bí ẩn ảnh hưởng tới 24 người Mỹ và thân nhân ở Cuba trước đó. Triệu chứng mà họ gặp phải là mất thính giác, ù tai, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, giống với những dấu hiệu của bệnh "tổn thương não nhẹ". Giới chức Cuba cũng thực hiện một cuộc điều tra riêng, phủ nhận tham gia hoặc biết về nguyên nhân gây bệnh.

Lãnh đạo G7 họp thượng đỉnh, Nga bác đề xuất trở lại nhóm. Lãnh đạo các nước thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhóm họp phiên thảo luận bàn tròn tại Charlevoix, Quebec, dưới sự chủ trì của Thủ tướng nước chủ nhà Canada, Justin Trudeau.

Dù chủ đề chính của hội nghị năm nay bao gồm tăng cường đầu tư cũng như tạo việc làm để thúc đẩy tăng trưởng và bình đẳng giới, song căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các đồng minh dự kiến sẽ phủ bóng lên cả 2 ngày nhóm họp.

Một vấn đề khác cũng nổi lên tại hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay là việc Mỹ đã kêu gọi chấm dứt việc loại Nga ra khỏi nhóm này đồng thời nhấn mạnh tới vai trò của Moskva tại các hội nghị thượng đỉnh G7.

Tuy nhiên, Nga đã bác đề xuất kêu gọi trở lại G7, khẳng định Moskva đang tập trung vào những khuôn khổ hợp tác và đối thoại khác.

Đ.V (Tổng hợp)

Giải mã việc Triều Tiên “thay máu” quân đội trước cuộc gặp với ông Donald Trump

Thứ 5, 07/06/2018 | 19:00
Việc 3 quan chức cấp cao của quân đội Triều Tiên đã bị thay thế ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên có thể chính là nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm phát triển kinh tế cho Bình Nhưỡng, giới phân tích cho hay.

Tướng có tin đồn bị “trảm” của Triều Tiên bất ngờ tái xuất với vai trò đặc biệt

Thứ 3, 05/06/2018 | 15:09
Sau một loạt những tin đồn bị xử tử, ông Ri Yong Gil, trước đây từng là Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, nay xuất hiện và nắm cương vị mới.
Cùng tác giả

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.