Xét xử vụ án hy hữu: Bệnh nhân bị cắt nhầm thận, đòi hơn nửa tỷ đồng

Xét xử vụ án hy hữu: Bệnh nhân bị cắt nhầm thận, đòi hơn nửa tỷ đồng

Thứ 4, 20/04/2016 | 07:52
0
Sau nhiều lần hòa giải không thành, vụ việc hi hữu cắt nhầm thần tại Cần Thơ đã được xử sơ thẩm. Gia đình bệnh nhân yêu cầu phía Bệnh viện bồi thường thiệt hại hơn nửa tỷ đồng.

Chiều ngày 19/4, TAND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã đưa vụ án cắt nhầm thận ra xét xử. Nguyên đơn là bà Hứa Cẩm Tú (SN 1975, ngụ tại số 334, ấp Thới Thuận B, thị Trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) khởi kiện đòi Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ bồi thường thiệt hại sức khỏe bị xâm phạm.

Theo hồ sơ, năm 2011, bà Tú nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ và được bệnh viện chẩn đoán mắc chứng thận trái ứ nước độ 3–4, có sạn, chỉ định mổ.

Ngày 6/12/2011, bà Tú được chỉ định mổ nội soi thận trái ứ nước, trong quá trình mổ xảy ra tai biến nên chuyển sang mổ hở cắt hết 2 quả thận của bà Tú.

Sau đó, bà Tú được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế ghép 1 quả thận nhưng sức khỏe vẫn suy giảm 81%, theo kết quả giám định pháp y của Viện Pháp y quốc gia.

Pháp luật - Xét xử vụ án hy hữu: Bệnh nhân bị cắt nhầm thận, đòi hơn nửa tỷ đồng

Ông Nguyễn Thiện Trí (chồng bà Tú) mong muốn vụ án sớm kết thúc.

Thời gian này, bà Tú phía Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ hỗ trợ 6 triệu đồng, rồi giảm xuống còn 3 triệu đồng/tháng. Đến tháng 5/2013, gia đình bệnh nhân nhận được thông báo là phía Bệnh viện không còn trách nhiệm hỗ trợ tiền trợ chấp cho bà Tú với lý do đã được ghép trả thận.

Do phía Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ không thừa nhận sai sót, không đồng ý bồi thường thiệt hại một lần với số tiền hơn 561 triệu đồng nên gia đình bà Tú đã khởi kiện ra tòa.

Tại phiên xét xử, luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ), người bảo vệ quyền lợi cho Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ khẳng định phía Bệnh viện không có lỗi nên không bồi thường.

Cũng theo vị luật sư này, trường hợp thận móng ngựa của bà Tú là hi hữu và duy nhất tại Việt Nam cho đến thời điểm này, chính vì vậy, đó không phải là sai sót về chuyên môn,...

Pháp luật - Xét xử vụ án hy hữu: Bệnh nhân bị cắt nhầm thận, đòi hơn nửa tỷ đồng (Hình 2).

Bà Tú người bị cắt n

Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.