Tin thế giới ngày mới 25/2: Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn

Tin thế giới ngày mới 25/2: Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn

Chủ nhật, 25/02/2018 | 08:08
0
Triều Tiên cáo buộc Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn; Campuchia sắp có chính đảng mới tham gia cuộc bầu cử Quốc hội... là tin tức đáng chú ý sáng nay 25/2.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ chuẩn bị cho chiến tranh mạng quy mô lớn

Tiêu điểm - Tin thế giới ngày mới 25/2: Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn

Ảnh minh họa.

Triều Tiên ngày hôm qua đã đưa ra cáo buộc Mỹ bí mật chuẩn bị tiến hành một cuộc chiến tranh mạng quy mô lớn đối với Bình Nhưỡng trước khi phát động một cuộc tấn công quân sự thật sự. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và nhật báo Rodong Sinmun cho biết, tạp chí Foreign Policy của Mỹ đã tiết lộ trong ấn phẩm ngày 15/2 rằng Washington đang tăng cường năng lực tình báo nhằm tập trung vào Bán đảo Triều Tiên. Theo đó, các cơ quan của Mỹ như Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) từ nửa năm nay đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công với hàng tỷ USD được đầu tư vào kế hoạch này cũng như nhiều chuyên gia đã được huấn luyện cho mục đích đó.

Campuchia sắp có chính đảng mới tham gia bầu cử Quốc hội

Tiêu điểm - Tin thế giới ngày mới 25/2: Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn (Hình 2).

Một phiên họp tại Quốc hội Campuchia.

Một chính đảng mới tại Campuchia vừa được quyết định thành lập để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 7/2018. Theo đó, Ông Kem Rithisith, một trong những người em trai của ông Kem Ley, nhà phân tích chính trị bị sát hại vào tháng 7/2016, cho biết đã quyết định thành lập đảng mang tên Kem Ley.

Ông này nói rằng việc thành lập đảng Kem Ley phù hợp với luật pháp của Vương quốc và là một biện pháp nhằm ngăn chặn những kẻ cực đoan lợi dụng tên tuổi của tiến sỹ Kem Ley để phục vụ cho những lợi ích chính trị của riêng mình.

Đánh bom hàng loạt ở Afghanistan, 23 người thiệt mạng

Tiêu điểm - Tin thế giới ngày mới 25/2: Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn (Hình 3).

Lực lượng an ninh Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở Kabul ngày 24/2. (Nguồn: TTXVN)

Hôm qua 24/3, hàng loạt vụ đánh bom đã xảy ra tại Afghanistan, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Nghiêm trọng nhất là vụ tấn công vào căn cứ quân sự tại quận Bala Buluk thuộc tỉnh miền Tây Farah làm 18 binh sĩ thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương. Người phát ngôn bộ Quốc phòng nước này Daulat Wazir cho biết, Chính phủ đã cử quân tiếp viện tới khu vực này. Phiến quân Taliban đã tuyên bố đứng sau vụ tấn công. Trong khi đó, con số thương vong trong vụ đánh bom liều chết gần khu ngoại giao đoàn tại Thủ đô Kabul cũng tăng lên 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trung Quốc, Ấn Độ cam kết giải quyết các vấn đề nhạy cảm

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Keshav Gokhale tại Thủ đô Bắc Kinh, kêu gọi tăng cường hoạt động liên lạc chiến lược và giải quyết thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm. Ông Dương Khiết Trì nói: "Trung Quốc và Ấn Độ, với tư cách là những láng giềng quan trọng và hai nền kinh tế mới nổi đang phát triển nhanh chóng, có nhiều lợi ích chung". Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa tăng cường năng lực của lực lượng không quân nước này ở vùng phía Tây, giáp biên giới Ấn Độ, khiến căng thẳng âm ĩ giữa hai quốc gia từ trước đó càng leo thang.

Thêm quan chức Trung Quốc bị điều tra tội “vi phạm kỷ luật"

Tiêu điểm - Tin thế giới ngày mới 25/2: Triều Tiên tố Mỹ chuẩn bị chiến tranh mạng quy mô lớn (Hình 4).

Ông Dương Tinh.

TTXVN dẫn nguồn Tân Hoa Xã đưa tin Ủy viên Quốc vụ, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Dương Tinh, đang bị điều tra về tội “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng". Ông Dương Tinh bị cáo buộc vi phạm kỷ luật Đảng, có quan hệ “không phù hợp” với một số chủ doanh nghiệp bất hợp pháp, sử dụng ảnh hưởng chính trị để thực hiện những hành vi trái pháp luật. Ngoài ra, một số thành viên gia đình ông cũng bị cáo buộc nhận hối lộ.

Xem thêm: Mục tiêu bất ngờ sau sự xuất hiện ở châu Á của bà Yingluck và ông Thaksin

D.T (Tổng hợp)

Quét tin thế giới cuối ngày 24/2: Ứng viên Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lộ diện

Thứ 7, 24/02/2018 | 20:45
Ivanka Trump xem Thế vận hội cùng Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc; Tổng thống Putin trao huân chương anh hùng cho phi công Su-25... là những tin nóng cuối ngày.

Tổng thống Trump: "Mỹ sẽ đưa Triều Tiên vào giai đoạn khốc liệt"

Thứ 7, 24/02/2018 | 13:00
Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo một khi các biện pháp xử phạt thất bại, giải pháp mới này sẽ là điều rất không may cho Triều Tiên và cả thế giới.

Lý do bất ngờ sau việc Nga âm thầm đưa siêu tiêm kích Su-57 tới “chảo lửa” Syria

Thứ 7, 24/02/2018 | 10:55
Trong khi một số nhà phân tích nghi ngờ rằng việc triển khai siêu tiêm kích Su-57 tới Syria của Nga có thể mang yếu tố chính trị, nhà nghiên cứu Kashin lại cho rằng đây đơn giản là hoạt động thử nghiệm thiết kế của máy bay.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.