Bắt 3 đối tượng mua bán người qua biên giới

Bắt 3 đối tượng mua bán người qua biên giới

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:11
0
Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Giang đã triệt phá thành công 17 vụ mua bán phụ nữ, trẻ em; bắt 13 đối tượng, trong đó giải cứu 11 phụ nữ, 3 trẻ em.

Ngày 27/9/2016, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Ngọc Châu, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết: “Trong 4 ngày liên tiếp từ 24/9/2016 đến 27/9/2016, bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đã triển khai lực lượng mật phục, vây bắt thành công 3 đối tượng chuyên lừa chị em phụ nữ bán qua biên giới Trung Quốc”.

3 đối tượng gồm Lưu Dỉ Tề (trú tại xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang), Vàng Mí Phà, Thào Mí Sinh (trú tại xã Phiêng Luông, huyện Bắc Mê, Hà Giang).

Qúa trình điều tra, 3 đối tượng đã khai nhận do cần tiền để tiêu nên đã rủ nhau “bày mưu tính kế” nhằm lừa chị em phụ nữ là người dân tộc thiểu số đưa từ Việt Nam sang Trung Quốc bán.

An ninh - Hình sự - Bắt 3 đối tượng mua bán người qua biên giới

 Trong những năm gần đây tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới ngày một tăng cao (Ảnh minh họa).

Bằng những mối quen biết qua mạng xã hội, cả 3 đối tượng đã làm quen được với chị Thào Thị L. và chị Lò Mí T. trú tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên (Điện Biên).

Đầu tháng 9, Lưu Dỉ Tề cùng với Vàng Mí Phà và Thào Mí Sinh đã đến Điện Biên gọi điện thoại cho hai chị Thào Thị L. và Lò Mí T..

Lợi dụng lòng tin người, thiếu hiểu biết của nạn nhân. Cộng với những lời ngon ngọt, các đối tượng đã dụ dỗ đưa L. và T. sang Hà Giang rồi đi qua mốc 379 thuộc địa bàn xã Phố Là, huyện Đồng Văn. Được biết, mỗi nạn nhân được bán sang Trung Quốc với giá 14.000 nhân dân tệ.

Ngay sau khi bị các đối tượng bán sang Trung Quốc, nghi ngờ mình đã bị lừa, nạn nhân Thào Thị L. đã lợi dụng đêm tối trốn chạy về Việt Nam và trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang đang phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hà Giang và các lực lượng công an, Biên phòng Trung Quốc để tìm kiếm, giải cứu nạn nhân Lò Mí T.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

D.T

Mái ấm từ thiện chẳng khác nơi mua bán trẻ trá hình

Thứ 4, 20/11/2013 | 13:33
Không trả con cho cha mẹ, không đối xử tốt với trẻ,... bà Đơn còn ngang ngược buộc gia đình phải chung chi tiền cho mình nếu muốn đem con về. Những việc làm của bà Đơn khiến mái ấm của bà chẳng khác nào là nơi mua bán trẻ một cách trá hình.

6 năm, Việt Nam tiếp nhận 4.920 người bị mua bán trở về

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Tại Việt Nam, trong 6 năm, lực lượng chức năng đã giải cứu được 1.963 nạn nhân trong các vụ án buôn bán người, và tiếp nhận 4.920 nạn nhân bị mua bán trở về.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ hộ lý bệnh viện bán trẻ con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Theo người nhận nuôi thì cháu bé là kết quả mối tình không hôn thú của nữ tạp vụ này với một người đàn ông chưa rõ danh tính.

Mái ấm từ thiện chẳng khác nơi mua bán trẻ trá hình

Thứ 4, 20/11/2013 | 13:33
Không trả con cho cha mẹ, không đối xử tốt với trẻ,... bà Đơn còn ngang ngược buộc gia đình phải chung chi tiền cho mình nếu muốn đem con về. Những việc làm của bà Đơn khiến mái ấm của bà chẳng khác nào là nơi mua bán trẻ một cách trá hình.

6 năm, Việt Nam tiếp nhận 4.920 người bị mua bán trở về

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Tại Việt Nam, trong 6 năm, lực lượng chức năng đã giải cứu được 1.963 nạn nhân trong các vụ án buôn bán người, và tiếp nhận 4.920 nạn nhân bị mua bán trở về.

Tình tiết bất ngờ vụ nữ hộ lý bệnh viện bán trẻ con

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
Theo người nhận nuôi thì cháu bé là kết quả mối tình không hôn thú của nữ tạp vụ này với một người đàn ông chưa rõ danh tính.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.