Bắt 'má mì' điều hành đường dây gái gọi 1.000 USD xuyên quốc gia

Bắt 'má mì' điều hành đường dây gái gọi 1.000 USD xuyên quốc gia

Thứ 2, 12/12/2016 | 17:24
0
Để công cuộc kiếm tiền thuận lợi Huyền thu nạp vào đường dây của mình nhiều nữ sinh thuộc diện hotgirl để đi bán dâm. Thời điểm đường dây của Huyền bị bắt còn có cả á khôi tham gia bán dâm.

Tin tức từ Công an quận Đống Đa (Hà Nội) xác nhận, hiện đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án "Môi giới mại dâm", xử lý đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền (tức Giang, 29 tuổi, quê ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi nêu trên.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi sát sao đường dây môi giới mại dâm do Huyền điều hành Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP. Hà Nội bắt quả tang đang bán dâm cho khách tại khách sạn Hải Cảng tại khu sân golf Đồng Mô, Sơn Tây.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi môi giới được 3 khách có nhu cầu mua dâm những người đẹp do Huyền điều hành, vào ngày 7/12, Huyền đã chuyển ảnh của các người đẹp trong đường dây cho 3 khách chọn, họ chọn á khôi P.Đ.T, một người mẫu khá nổi mà báo chí cũng từng điểm tên và một hotgirl trẻ trung.

Nhưng do cô người mẫu có việc đột xuất nên Huyễn đã điều P.Đ.T và 2 hotgirl đến tiếp khách. Để lấy được sự tin tưởng, trước khi điều hàng đến cho khách, Huyền yêu cầu khách mua dâm phải chuyển trước 5 triệu đồng tiền đặt cọc.

Đến chiều 7/12, khi các đôi nam nữ đang mua, bán dâm tại khách sạn Hải Cảng thì lực lượng Cảnh sát hình sự của Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang các cặp đôi đang mua bán dâm.

Tại cơ quan công an, 3 cặp đôi nam nữ bị bắt tại khách sạn đã khai nhận là do đối tượng Huyền môi giới rồi điều hàng đến để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Căn cứ vào lời khai này, cơ quan công an đã tạm giữ Phạm Thị Thanh Huyền để làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Tiếp đó, vào ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố đối tượng Phạm Thị Thanh Huyền về hành vi  môi giới mại dâm.

Được biết, đây là đường dây tổ chức môi giới mại dâm có quy mô lớn, đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn trong cả nước, đặc biệt là TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh có khu resort, nghỉ mát.

Huyền sinh ra được trời ban cho thân hình khá đẹp, khéo ăn khéo nói nên Huyền bắt đầu theo nghề kinh doanh trong lĩnh vực thời trang. Theo công việc này được một thời gian do một phần làm ăn không có lãi nên Huyền đã bắt đầu chuyển nghề. Do trước đây làm trong lĩnh vực thời trang nên Huyền cũng có nhiều mối quan hệ với nhiều người mẫu, hotgirl nên Huyền nhận thấy việc tổ chức cho các người đẹp, hotgirl bán dâm cho các đại gia kiếm bộn tiền nên gã “má mì”  8X đã nhanh chóng chuyển nghề.

Từ đây, mỗi lần môi giới được Huyền đã cắt phế của các “đào” là 20%. Làm ăn được môt thời gian Huyền thấy công việc này có phần đơn gian mà lại kiếm được nhiều tiền nên Huyền càng cố gắng thu nạp vào đường dây của mình nhiều nữ sinh thuộc diện hotgirl, các người đẹp. Những cô gái càng có danh hiệu, có nhan sắc thì giá bán dâm càng cao, lợi nhuận Huyền hưởng càng nhiều.

So với các đường dây bán dâm khác, đường dây do Huyền điều hành có phần kín đáo hơn, Huyền chỉ giao dịch với khách quen và hầu như không ra mặt  để giao dịch với khách. Các hoạt động giới thiệu “hàng” đều được Huyền thực hiện qua facebook, sau khi khách chọn được “hàng” thì hai bên thỏa thuận giá cả cũng qua facebook hoặc điện thoại di động.

Ngoài ra, Huyên trong mỗi lần mua dâm Huyền đều đặt ra nguyên tắc là khách phải chuyển khoản cho Huyền trước để đặt cọc, số còn lại sẽ thanh toán hết khi giai đoạn Z của khách hoàn thành. Đường dây bán dâm của Huyền được giới ăn chơi đánh giá là khá “sang chảnh”, vì gái gọi trong đường dây này chỉ đồng ý tiếp khách tại các khu nghỉ mát, resort. Giá mua dâm một lần là 1.000 USD, qua đêm lên đến 3.000 USD.

Sau khi đường dây gái gọi do Huyền bị triệt phá, nhiều người lại một lần nữa giật mình trong số những “đào” mà Huyền điều cho khách vừa bị bắt có cả một cô người đẹp mà từng đoạt giải Á khôi của một cuộc thi sắc đẹp. Theo các trinh sát á khôi này trước đây cũng đã một lần bị bắt giữ khi đang bán dâm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra theo trình tự của pháp luật.

Xuân Nguyễn

Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.