Ngày 7/10, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử, tuyên y án 19 năm tù giam đối với Trần Quang Trinh (SN 1986, quê Bến Tre) về tội “ Giết người ”.
Trước đó, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trinh mức án 19 năm tù giam. Cho rằng bản án quá nặng nên Trinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, đại diện người bị hại cũng có đơn kháng cáo theo hướng tăng hình phạt đối với Trinh.
Theo HĐXX, hành vi của Trinh có tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác một các trái luật nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.
Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, bị hại có một phần lỗi, mức án cấp tòa sơ thẩm tuyên là có căn cứ và tương xứng nên giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bị cáo Trinh tại phiên tòa phúc thẩm.
Theo nội dung vụ án, khoảng 22h ngày 3/9/2013, Lê Minh Duy điều khiển xe máy chở Trần Quang Trinh đi trên đường Tỉnh lộ 10 (quận Bình Tân, TP.HCM) đến quán của bạn Trinh trên đường Âu Cơ để ăn uống. Đi cùng với Duy và Trinh còn có bạn gái của Duy (chạy xe máy một mình).
Trên đường đi, nhóm của Trinh ghé vào cây xăng trên địa bàn phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân để đổ xăng. Lúc này, Huỳnh Anh Tấn điều khiển xe máy, cùng bạn là Lê Minh Thừa chạy xe chở theo Nguyễn Quốc Vinh cũng vào đổ xăng.
Do thấy biển số xe của bạn gái Duy (người chở Trinh) điều khiển đăng ký tại tỉnh Vĩnh Long nên nhóm của Tuấn có chọc ghẹo bạn gái Duy khiến Trinh và Duy tức giận dẫn đến cãi vã lớn tiếng.
Sau khi đổ xăng, nhóm Tuấn chạy xe đi trước, Duy điều khiển xe máy chở Trinh đi sau. Khi đến trước số nhà 365 tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân thì nhóm Trinh gặp nhóm của Tuấn, Thừa, Vinh.
Cả hai xông vào đánh nhau, Trinh bị Vinh và Thừa dùng nón bảo hiểm và dây thắt lưng đánh t