Cận ngày ông Táo về trời, hàng mã vẫn vắng khách

Cận ngày ông Táo về trời, hàng mã vẫn vắng khách

Thứ 6, 29/01/2016 | 20:37
0
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp tiễn ông Công, ông Táo về trời, các gian hàng bán đồ mã lại nhộn nhịp trưng bày những món đồ tâm linh phục vụ người dân. Tuy nhiên, năm nay, lượng khách mua hàng giảm hẳn.

Theo phong tục truyền thống của dân gian, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông Táo về chầu trời để báo cáo tất cả các việc làm của gia chủ trong một năm qua cho Ngọc Hoàng. Xuất phát từ phong tục ấy, người dân Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng lại chuẩn bị mâm cơm cùng đồ lễ để tiễn ông Táo về trời.

Ngay từ sáng sớm, dạo một vòng quanh các sạp hàng mã được bày bán ở chợ Hà Tĩnh, phóng viên đã nhìn thấy rất nhiều món đồ phục vụ cho ngày tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời được bày bán. Từ mũ, hài, cá chép, tiền vàng, bộ đồ ông Công, ông Táo… đều được các chủ hàng treo lên cao, màu sắc bắt mắt cho khách hàng lựa chọn.

Xã hội - Cận ngày ông Táo về trời, hàng mã vẫn vắng khách

Xã hội - Cận ngày ông Táo về trời, hàng mã vẫn vắng khách (Hình 2).

Hàng mã được trưng bày ở nhiều cửa hàng nhưng người mua rất thưa thớt

Tuy nhiên, trái với những năm trước, năm nay, lượng người mua hàng mã cúng ông Công, ông Táo giảm hẳn. Đi một vòng từ đầu dãy bán hàng mã đến cuối dãy, chúng tôi nhận thấy khách khá thưa thớt.

Theo lí giải của người bán hàng ở đây, năm nay tại địa phương một số hộ dân cũng bán hàng mã nhiều nên nhu cầu ra chợ mua hàng của người dân giảm hẳn. Nhiều khách ra chợ chỉ tập trung vào các món hàng trang trí Tết.

Bà Lan, chủ một cửa hàng bán đồ mã nhiều năm tại chợ Hà Tĩnh cho hay, năm nay lượng khách so với các năm giảm đi rấ nhiều. Từ sáng đến giờ, bà mới chỉ bán được 1 – 2 bộ. Người dân ngày càng văn minh, họ coi việc đốt vàng mã là mê tín nên cũng ít mua hơn. Ngoài ra, năm nay kinh tế khó khăn, rét mướt mất mùa cũng khiến người dân ít mua về cúng ông Công, ông Táo.

Xã hội - Cận ngày ông Táo về trời, hàng mã vẫn vắng khách (Hình 3).

Xã hội - Cận ngày ông Táo về trời, hàng mã vẫn vắng khách (Hình 4).

Gian hàng của bà Lan vắng khách so với những năm trước.

Theo bà Lan, giá bán một bộ ô

Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.