Cảnh giác với nạn đạo chích trước cổng công ty khu công nghiệp

Cảnh giác với nạn đạo chích trước cổng công ty khu công nghiệp

Thứ 5, 10/11/2016 | 14:52
0
Lợi dụng tình trạng đông đúc, chen lấn trước cổng công ty, các đối tượng móc túi, trộm cắp tài sản lộng hành hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi và có tổ chức.

Bằng thủ đoạn tinh vi

Không chỉ dàn cảnh để móc túi lấy tài sản của công nhân, mà hiện nay nhiều kẻ gian còn nhằm vào lúc buổi sáng, nhiều công nhân đứng mua đồ ăn sáng trước cổng công ty để móc túi, trộm tài sản. Điều đáng nói là mục tiêu các đối tượng hướng đến đa phần là nữ công nhân lao động.

Qua nhiều phản ánh của người dân, PV tìm hiểu được biết, trước cổng Công ty Thông Dụng, tỉnh Bình Dương các tiệm ăn sáng nằm san sát và gần với khu vực chợ. Vào buổi sáng, đông người qua lại; trước cổng công ty người mua kẻ bán tấp nập, chưa kể lúc công nhân vào ca, ra ca. Chính sự đông đúc này đã tạo ra sơ hở và cơ hội cho bọn đạo chích thực hiện hành vi của mình.

An ninh - Hình sự - Cảnh giác với nạn đạo chích trước cổng công ty khu công nghiệp

Điện thoại di động dễ dàng bị đạo chích cuỗm của công nhân lao động. 

Chị Nguyễn Lan Anh (công nhân Công ty Thông Dụng, Bình Dương) cho biết: "Đã có nhiều người bạn trong công ty bị bọn đạo chích trộm mất ví tiền, điện thoại khi đang mua đồ ăn sáng trước cổng công ty, cho nên mình đã rất cảnh giác khi mua hàng tại đây. Tuy nhiên, hôm đó chị vẫn bị bọn đạo chích "móc" mất ví tiền mà tới khi về tới nhà mới biết. Bọn chúng ra tay nhanh lắm. Đồ mất thì đã mất rồi, tiếc tiền thì tiếc một phần, nhưng phải chạy đi làm lại giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe, bằng lái...".

Cũng tâm trạng bức xúc như chị Anh, cô Trần Thị Minh, chủ một quán ăn nhỏ gần Công ty S.I.V nằm trên đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, T.X Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: "Tình trạng công nhân nữ bị móc túi lấy mất ví tiền,điện thoại di động tuần nào cũng có.

Mới hôm trước, ở tiệm ăn kế bên quán của tôi, đang đông đúc người mua kẻ bán, thì bổng có một cô khóc òa lên kêu bị mất điện thoại. Mọi người hốt hoảng cả lên. Hỏi ra mới biết, cô ấy cũng không biết bị kẻ gian lấy mất điện thoại lúc nào. Nghe bảo lúc gửi xe thì điện thoại còn trong túi, mới ra cửa tiệm ăn thì không thấy cái điện thoại đâu nữa. Thế mới biết, cứ sơ hở là mất, không cảnh giác là mất à". 

Cần nâng cao cảnh giác

Qua tìm hiểu, được biết, kẻ gian thường nhắm vào thời điểm công nhân vừa nhận lương để hoạt động. Vào dịp gần cuối tháng và đầu tháng là thời điểm ở chợ và trước cổng công ty thường xuyên có tình trạng công nhân nữ bị móc túi lấy điện thoại di động và ví tiền.

An ninh - Hình sự - Cảnh giác với nạn đạo chích trước cổng công ty khu công nghiệp (Hình 2).

 Khi công nhân loay hoay chọn mua đồ ăn sáng, đạo chích lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi của mình.

Anh Nguyễn Văn An, bảo vệ ở chợ Thông Dụng, Bình Dương cho hay: "Khu vực thường xuyên xảy ra móc túi, mất cắp là cửa hàng mỹ phẩm, quầy ăn sáng, cửa hàng quần áo. Bọn chúng thường hành động có tổ chức từ 3 – 4 người, đạo chích ở khu vực chợ chủ yếu là phụ nữ trẻ, đẹp và ăn mặc thời trang.

Chúng thường xác định “con mồi” để cùng nhau theo chân, khi có cơ hội thì vây sát lại, phân công nhau, kẻ thì che chắn, chen lấn, nạn nhân mất cảnh giác thì chúng ra tay móc túi. Sau khi trộm được chúng lập tức chuyền tay cho đồng bọn hòng phi tang vật chứng và cùng tẩu thoát.

Chúng hành động nhanh và rất chuyên nghiệp nên nếu phát hiện nạn nhân khó có chứng cứ để vạch mặt tại chỗ. Ban Quản lý chợ cũng có nhiều lần tổ chức tuyên truyền tới tiểu thương và người dân, đặc biệt là công nhân lao động nhằm nâng cao được ý thức và sự cảnh giác của người dân chứ không thể chấm dứt được tình trạng đó".

Trao đổi với PV, Đại úy Lê Đình Hùng, Phó Trưởng Công an (CA) phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết: "Thời gian qua, trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, T.X Thuận An xuất hiện rất nhiều băng nhóm chuyên cướp giật, móc túi của công nhân, người lao động. Điều đáng nói là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp đa phần là nữ, độ tuổi trên dưới 20 tuổi, "con mồi" chúng hướng đến là nữ.

Hiện cơ quan CA và nhiều "hiệp sĩ" trên các địa bàn đã cùng phối hợp tăng cường tuần tra, điều tra, xử lý các vụ việc. Tuy nhiên, để tránh là nạn nhân của bọn đạo chích, người dân, đặc biệt là nữ công nhân cần phải nâng cao cảnh giác và tốt nhất không nên mang theo tài sản quý giá hay mang theo nhiều tiền đi làm hay vào khu vực chợ để tránh trở thành "con mồi" của kẻ gian”.

Giao Tiên

 

Thực hư hàng loạt vụ thôi miên trộm cắp tài sản táo tợn ở Hải Dương

Thứ 4, 09/11/2016 | 09:56
Nhiều người bán hàng tại các khu chợ sầm uất ở TP. Hải Dương phản ánh việc mình bị các đối tượng lạ mặt dùng thủ thuật gì đó để tự đưa tài sản cho chúng...

Nữ quái chuyên trộm cắp được hoãn thi hành án vì... có 10 con nhỏ

Thứ 6, 14/10/2016 | 16:29
Được hoãn thi hành án về tội “Trộm cắp tài sản” thì Kiều lại tiếp tục phạm tội về hành vi này. Điều đáng nói, lợi dụng việc nuôi con nhỏ, Kiều rất nhiều lần vi phạm pháp luật.

Thảm án 4 bà cháu bị giết: Động cơ của nghi phạm chỉ là trộm cắp?

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:06
Sau khi ý định trộm cắp bị phát hiện, Dũng đã thẳng tay giết hại từng người một trong gia đình. Với sự man rợ, thái độ bình tĩnh và lỳ lợm này, liệu ngoài trộm cắp còn có động cơ nào khác hay không?

Thực hư hàng loạt vụ thôi miên trộm cắp tài sản táo tợn ở Hải Dương

Thứ 4, 09/11/2016 | 09:56
Nhiều người bán hàng tại các khu chợ sầm uất ở TP. Hải Dương phản ánh việc mình bị các đối tượng lạ mặt dùng thủ thuật gì đó để tự đưa tài sản cho chúng...

Nữ quái chuyên trộm cắp được hoãn thi hành án vì... có 10 con nhỏ

Thứ 6, 14/10/2016 | 16:29
Được hoãn thi hành án về tội “Trộm cắp tài sản” thì Kiều lại tiếp tục phạm tội về hành vi này. Điều đáng nói, lợi dụng việc nuôi con nhỏ, Kiều rất nhiều lần vi phạm pháp luật.

Thảm án 4 bà cháu bị giết: Động cơ của nghi phạm chỉ là trộm cắp?

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:06
Sau khi ý định trộm cắp bị phát hiện, Dũng đã thẳng tay giết hại từng người một trong gia đình. Với sự man rợ, thái độ bình tĩnh và lỳ lợm này, liệu ngoài trộm cắp còn có động cơ nào khác hay không?
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.