Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu

Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu

Thứ 3, 15/12/2015 | 18:30
0
Sau khi ngọn lửa bốc lên từ tầng 2 của trung tâm mua sắm, hàng chục hành khách, nhân viên bên trong siêu thị vùng chạy ra bên ngoài. Nhiều người mắc kẹt ở bên trong được lực lượng PCCC tỉnh giải cứu…

Sáng ngày 15/12, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại trung tâm mua sắm Aeon – Bình Dương (quốc lộ 13, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An) với sự tham gia của 1232 người và 47 phương tiện các loại của nhiều Sở ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Với tình huống giả định được đặt ra là cháy khu vực bếp của một nhà hàng ăn uống tại tầng 2 do sự cố rò rỉ khí gas. Gặp nguồn lửa đang đun nấu nên bắt cháy và gây nổ, lan rộng với diện tích khoảng 1200 m2.

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu (Hình 2).

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu (Hình 3).

Tình huống giả định lửa bốc cháy từ tầng 2, hàng chục người bên trong trung tâm mua sắm hốt hoảng tháo chạy ra bên ngoài.

Do lửa bùng phát nhanh nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể khống chế ngọn lửa và cần tới sự giúp đỡ của lực lượng chức cháy chuyên nghiệp.

Sau khi nắm tình hình, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 - Thuận An đã báo cáo về Trung tâm chỉ huy. Ban giám đốc CS PCCC tỉnh nhận định tình hình cháy diễn biến phức tạp, có khả năng đe dọa đến tính mạng của mọi người trong đám cháy nên huy động sức mạnh tổng hợp điều hành chữa cháy và cứu người bị nạn.

Cùng với đó, lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã nhờ tới sự chi viện của các đơn vị PCCC khác như quận 9, TP.HCM và Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu (Hình 4).

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu (Hình 5).

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu (Hình 6).

Xã hội - Bình Dương: Cháy trung tâm mua sắm, CS PCCC nỗ lực giải cứu (Hình 7).

Xe thang, máng trượt, phương tiện cứu hộ chuyên nghiệp được huy động để giải cứu người mắc kẹt trên sân thượng.

Sau khi lực lượng PC

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.