Tin tức cơn bão số 4: Quảng Ninh-Hải Phòng gấp rút chống bão

Tin tức cơn bão số 4: Quảng Ninh-Hải Phòng gấp rút chống bão

Thứ 6, 02/10/2015 | 18:37
0
Tin tức mới nhất: Cơn bão số 4 có khả năng gây mưa và mưa rất to ở khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Bão số 4 có thể đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng vào sáng 5/10, gây mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 5 – 7/10.

Xã hội - Tin tức cơn bão số 4: Quảng Ninh-Hải Phòng gấp rút chống bão

Quảng Ninh, Hải Phòng là những tỉnh có thể hứng chịu cơn bão số 4 đầu tiên (ảnh minh họa)

Được biết, đến thời điểm này, bão số 4, còn được gọi là bão cầu vồng (tên quốc tế là Mujige) đang tiến vào biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 9-10. Nhiều khả năng, sáng 5/9 bão sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng gây ra lượng mưa rất lớn.

Tin tức mới nhận được, để ứng phó với bão Mujigae, Bộ Quốc phòng huy động hơn 67.000 cán bộ chiến sĩ, 2 máy bay, 18 tàu, hơn 600 xuồng các loại, gần 1.200 ôtô cứu hộ cứu nạn.

Trong khi đó, các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận được yêu cầu thực hiện nghiêm túc nội dung công điện số 29/CĐ-TW, thông báo cho chủ các phương tiện, ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão và triển khai các biện pháp ứng phó.

Trước diễn biến nhanh của cơn bão, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có Công điện số 29 gửi các địa phương yêu cầu: Người dân cư trú ven biển và có lồng bè nuôi trồng thủy sản phải theo dõi đặc biệt tình hình bão để có các phương án ứng phó; Các hồ chứa cần phải được đảm bảo an toàn, yêu cầu trực ban 100% nếu có mưa lớn xảy ra.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho 1.225 tàu biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và đang kiểm soát được các tàu, thuyền tham gia khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển và triển khai kêu gọi các tàu, thuyền này về nơi tránh trú bão an toàn; có phương án di chuyển lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi tập kết; kiểm soát được các tàu du lịch; bổ sung các trang thiết bị, vật tư phòng, chống bão cho huyện Cô Tô.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành than có phương án

Cùng chuyên mục

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.