Kẻ cướp trong vụ án được xác định là Phan Mạnh Thường (SN 1984, trú ở xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội). Bị cáo đã phải trả giá cho hành vi trái pháp luật của mình bằng một bản án 36 tháng tù do TAND quận Nam Từ Liêm tuyên phạt.
Vậy nhưng trong suốt quá trình xét xử, Thường một mực kêu oan. Do vậy, ngay khi bản án sơ thẩm vừa tuyên, bị cáo đã làm đơn kháng cáo lên cấp cao hơn để HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ tội trạng của mình.
Theo cáo trạng, khoảng 1h30 ngày 25/4/2016, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1992, trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển xe máy chở bạn gái là chị Tăng Thị Hằng lưu thông trên Phạm Hùng để về quận Hà Đông.
Đến ngã tư Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến, chị Hằng bất ngờ bị Phan Mạnh Thường điều khiển xe máy từ phía sau vọt lên áp sát và cướp giật chiếc túi xách đeo ngang người.
Cô gái hốt hoảng tri hô “cướp! cướp!”. Thường loạng choạng tay lái rồi tự đâm vào vỉa hè ngã ra đường.
Cùng thời điểm, tổ công tác của Công an phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) và người dân gần đó kịp thời phát hiện và bắt giữ tên cướp.
Được biết, thời điểm xảy ra vụ án, Thường đang là giáo viên của một trường cấp 2 trên địa bàn Hà Nội. Tại phiên tòa sơ thẩm cũng như tại phiên phúc thẩm ngày hôm nay, Thường vẫn một mực kêu oan.
Lý lẽ Thường đưa ra bào chữa cho mình rằng cùng thời điểm, xe của anh Hoàng bất ngờ rẽ sang trái, tiến sát vào xe của Thường khiến cho quai túi xách mà chị Hằng đeo trên người mắc vào tay phanh xe máy của đối tượng này.
Lúc đó, Thường vừa đi ăn nhậu cùng bạn bè và đang trên đường về. “Bản thân bị cáo không hề có suy nghĩ cướp giật tài sản của người khác chứ chưa nói đến hành động. Một người được ăn học đàng hoàng và đang là thầy giáo thì không bao giờ có những hành động trái đạo đức, trái pháp luật như vậy”, Thường phân trần.
Phản bác lời khai của bị cáo, vị chủ tọa phân tích: "Thời điểm vụ án xảy ra là đêm khuya, đường Phạm Hùng rất vắng vẻ nên không có chuyện 2 xe máy đi sát nhau để dẫn đến sự trùng hợp như trên".
Ngoài việc một mực kêu oan và cho rằng tại cơ quan điều tra, Thường bị ép cung bắt phải nhận tội thì bị cáo không đưa ra được các chứng cứ nào khác chứng minh việc mình bị oan.
Bị cáo cũng mong muốn có luật sư bào chữa, vậy nhưng đề nghị này của bị cáo không được HĐXX chấp thuận bởi trong suốt 10 tháng bị tạm giam đến ngày ra xét xử, bị cáo và gia đình được quyền này nhưng đã không hề chuẩn bị.
Xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX phúc thẩm TAND TP.Hà Nội khẳng định không có căn cứ để chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Do vậy, Phan Mạnh Thường vẫn phải chấp hành hình phạt tù 36 tháng mà tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt.
Yến Nhi