Xác minh vụ chân người trôi trên sông Đồng Nai

Xác minh vụ chân người trôi trên sông Đồng Nai

Thứ 2, 06/03/2017 | 11:08
0
Việc người dân phát hiện đoạn chân người ở rạch nước, mé sông Đồng Nai đang là vấn đề gây xôn xao dư luận suốt nhiều ngày nay.

Những ngày gần đây, người dân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, xôn xao bàn tán nhiều về việc người dân tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, phát hiện một đoạn chân người (từ đầu gối trở xuống) trôi ở lạch nước bên sông Đồng Nai.

Nhiều người dân đặt nghi ngờ đây là đoạn xương của một nạn nhân trong vụ án vứt xác phi tang.

Hồ sơ điều tra - Xác minh vụ chân người trôi trên sông Đồng Nai

 Hình ảnh đoạn chân gây hoang mang dư luận.

Qua những thông tin trên, PV báo Người Đưa Tin đã tìm đến sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch (nơi người dân tìm thấy đoạn chân người) để tìm hiểu về vụ việc.

Lần theo câu chuyện, nhiều người dân cho biết vào chiều 26/2, khi họ đang đi làm bên sông thì đã phát hiện đoạn chân nổi lềnh bềnh bên con rạch nước mé sông Đồng Nai. Thấy vậy, họ lập tức báo cho cơ quan công an. Nhận tin báo từ người dân, cơ quan công an kịp thời có mặt tại địa điểm phát hiện đoạn chân.

Qua công tác khám nghiệm và xác minh ban đầu, cơ quan công an nhận định, đoạn chân được người dân tìm thấy là chân người. Do đoạn chân trên đã bị tháo từ khớp gối, chỉ còn khúc dưới và đang trong tình trạng bị phân hủy nên chưa xác định được chính xác.

“Địa điểm phát hiện đoạn chân đã phân hủy là rạch nước bên sông Đồng Nai. Có thể đây là một đoạn chân được trôi từ các vùng khác về vì đoạn sông Đồng Nai qua Nhơn Trạch trũng hơn, có vũng nước xoáy nên dễ bị nước đánh dạt vào. Thời gian gần đây, trên địa bàn không xảy ra vụ án nào nên khó xác định. Tuy nhiên, đến thời điểm này nhận định đây chính là chân người”, một cán bộ địa phương cho biết.

Một người dân xã Phú Hữu tên T.T.Y. cho biết, anh thường xuyên đi chăn bò ở khúc sông này nên đã cùng mọi người phát hiện khúc chân trên. Trước thời điểm mọi người phát hiện chính xác đó là đoạn xương chân, anh cũng có thấy đoạn chân này nổi lềnh bềnh giữa sông Đồng Nai. Thế nhưng, anh chỉ nghĩ đó là một khúc cây hay đoạn ống nhựa nên không để ý.

“Lúc đầu cứ nghĩ đó chỉ là đoạn ống nhựa màu giống da người nên tôi cũng chả để ý. Ai ngờ đến chiều 26/2, tôi cùng nhiều người dân khác đi làm thì thấy đoạn xương này ở lạch nước. Lúc đó, tôi cuống quá nên chỉ biết gọi điện báo cho công an”, anh Y. nói.

Trao đổi với PV, Trung tá Mai Ngọc Lượng, Đội trưởng đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm thân nhân, phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết là sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an đã lập tức đến hiện trường để làm nhiệm vụ và thu thập một số thông tin.

“Đến thời điểm này, chúng tôi cũng mới chỉ xác định đoạn chân được người dân phát hiện, tìm thấy trên sông Đồng Nai là chân người. Tuy nhiên do chỉ có một đoạn ngắn nên quá trình xác minh sẽ khó khăn”, Trung tá Lượng nói.

Ái Vy

Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.