Tin tức mới về tình trạng các nạn nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

Tin tức mới về tình trạng các nạn nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 13/04/2017 | 11:40
0
Một ngày sau khi nhập viện, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh đã dần bình phục.

Ngày 13/4, thông tin từ bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, sau khi tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh, các bác sĩ đã cố gắng tập trung tận tình cứu chữa, nên tình hình sức khỏe của các bệnh nhân đang dần hồi phục.

Theo đó, trưa 12/4,bệnh viện tiếp nhận 6 nạn nhân, riêng anh Tăng Văn Toàn (SN 1983, trú ở Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), được xác định tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xã hội - Tin tức mới về tình trạng các nạn nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh

 Sau khi được chữa trị, sức khỏe các nạn nhân đang dần hồi phục.

Liên quan đến công tác cứu chữa cho các nạn nhân, đại diện sở Y tế tỉnh Nghệ An cũng có mặt tại bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An chỉ đạo bệnh viện ưu tiên thuốc men, y bác sĩ... Các bệnh nhân gặp chấn thương tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn cần phải theo dõi sát sao.

Ngoài các nạn nhân đang được chữa trị tại bệnh viện 115 Nghệ An, một nữ hành khách bị đa chấn thương nặng, biến dạng phần mặt, đã được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu.

Có 9 hành khách khác cũng bị thương nhưng ở mức độ nhẹ hơn, sau khi được các bác sĩ thăm khám đã được Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thuê phòng nghỉ ngơi, ăn uống, chờ sức khỏe ổn định để trở về quê.

Thông tin từ Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, đã xác minh được 2 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe sáng 12/4. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 22 người, trong đó có 17 hành khách và 5 người nhà xe.

Xã hội - Tin tức mới về tình trạng các nạn nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (Hình 2).

 Trên xe khách bị lật có 22 người.

Ngay trong chiều 12/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cùng lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân đã đến thăm hỏi, động viên người nhà có thân nhân bị tử nạn, các bệnh nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân, bệnh viện 115 Nghệ An, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân 5 triệu đồng; hỗ trợ 1 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân 3 triệu đồng; 4 nạn nhân bị thương nhẹ hơn, mỗi người 2 triệu đồng.

Đồng thời, UBND huyện Nghi Xuân hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương nặng; ngoài ra 11 nạn nhân bị xây xước nhẹ được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng để bắt xe về quê.

Thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Theo lời khai ban đầu của tài xế, do trời mưa, đường trơn, nhiều “sóng trâu” nên khiến xe bị mất lái, gây ra tai nạn trên.

Xã hội - Tin tức mới về tình trạng các nạn nhân vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh (Hình 3).

 Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 10h30 ngày 12/4, xe khách giường nằm chạy tuyến Sài Gòn – Thái Bình mang BKS: 17B - 007.02, do anh Bùi Mạnh Kiểm (SN 1987), trú ở Thái Thụy, tỉnh Thái Bình điều khiển di chuyển trên QL1A tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh, hướng Nam – Bắc.

Khi đến đoạn qua xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, xe khách vượt một xe tải khác chạy cùng chiều. Trong quá trình vượt xe tải, tài xế xe khách bị mất lái, đâm vào cột mốc ven đường, sau đó lao vào dải phân cách rồi lật nghiêng.

* Danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách:

1. Đặng Đình Dõng (SN 1975), quê huyện Trăng Bom, tỉnh Đồng Nai.

2. Tăng Văn Toàn (SN 1983), quê xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

* Các nạn nhân bị thương đã xác định danh tính gồm:

1. Nguyễn Văn Bệu (SN 1951), quê ở xã Thái Nguyên, huyện Thái Thủy, tỉnh Thái Bình.

2. Nguyễn Thị Giáp (SN 1962), quê ở xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

3. Hà Thị Vi (SN 1972), quê tổ 2, ấp 1, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

4. Bùi Thị Loan (SN 1951), quê xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

5. Nguyễn Xuân Tuyên (SN 1968), quê ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

6. Trần Đình Lượng (SN 1966), quê ở xã Hoàn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

7. Phạm Thị Búp (SN 1942), quê xã Thái Hồng, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình.

8. Vũ Văn Hiền (SN 1970), quê xã Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

9. Lê Đình Quân (SN 1996), quê xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

10. Huỳnh Thăng Long (SN 1970), trú ở tỉnh Quảng Ninh.

11. Phan Văn Toàn (SN 1997), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

12. Đỗ Văn Minh (SN 1970), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

13. Dương Thị Thủy (1977), trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

14. Bùi Thị Hường (SN 1977), trú tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

15. Nguyễn Ngọc Châu (SN 1985), trú tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Anh Ngọc – Phi Long

Xem thêm video:

Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.