Nguy cơ mất nhà vì tin vào cán bộ quỹ tín dụng nhân dân

Nguy cơ mất nhà vì tin vào cán bộ quỹ tín dụng nhân dân

Thứ 6, 19/08/2016 | 14:24
0
Với chức danh ở quỹ tín dụng nhân dân, một cán bộ đã lợi dụng niềm tin và các chiêu trò để rút tiền quỹ, chuyển số nợ sang cho những người dân cả tin.

Báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của nhiều hộ dân tại thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc trước nguy cơ lâm phải tình cảnh mất nhà cửa.

Theo phản ánh, có khoảng 40 gia đình đã trao giấy tờ sử dụng đất cho ông Bùi Hữu Kiên (cán bộ quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Lạc). Sau đó, ông Kiên sử dụng những giấy tờ này để vay tín dụng từ ngân sách của quỹ tín dụng.

Đến thời điểm đầu năm 2016, ông Kiên mắc vào những khó khăn tài chính nên không thể cáng đáng số tiền lãi và sự việc vỡ lở.

Nhận được những thông tin như trên, PV báo Người Đưa Tin đã về địa phương để xác minh, tìm hiểu.

Theo đó, đa phần những người tố vị cán bộ quỹ tín dụng đều là người thân, họ hàng với ông Kiên. Vì cả tin và thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã cho ông Kiên mượn sổ đỏ và ký vào những giấy tờ hợp đồng vay tiền khi được ông Kiên yêu cầu. Điều đáng nói là phần lớn số tiền vay này đều do ông Kiên giữ và sử dụng.

Pháp luật - Nguy cơ mất nhà vì tin vào cán bộ quỹ tín dụng nhân dân

Đa phần người tố cáo là người thân thích với ông Kiên.

Cũng theo phản ánh từ người dân, chiêu trò mà ông Kiên sử dụng để chiếm đoạt tiền là rất tinh vi và chủ yếu dựa vào chức vụ cán bộ quỹ tín dụng của vị này. Qua đó, nhà ít thì “bỗng dưng” nợ quỹ tín dụng vài trăm triệu đồng, cá biệt có gia đình chị Loan, anh Ngạn bị treo nợ số tiền 1,1 tỷ đồng. Với họ, đây là số tiền rất lớn, cả đời không tới.

Bản thân ông Kiên cũng đã nhận lỗi về mình và viết giấy nhận nợ với một số hộ dân, bằng với số tiền mà ông này rút ra từ quỹ tín dụng. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, các giấy này chỉ còn mang tính chất “trưng bày” bởi khả năng trả nợ của ông Kiên là rất thấp, trong khi khoản nợ từ quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Lạc thì đang cận ngày thanh toán, nếu không thể trả, nhiều gia đình sẽ mất nhà cửa, tài sản.

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc

Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.