Không thể bỏ lỡ: Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì Corona, Bệnh nhân nhiễm nCoV được miễn phí điều trị

Không thể bỏ lỡ: Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì Corona, Bệnh nhân nhiễm nCoV được miễn phí điều trị

Thứ 4, 05/02/2020 | 20:52
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 5/2: Bộ Y tế có thể coi Vĩnh Phúc là vùng dịch; Bệnh nhân nhiễm Corona được miễn phí điều trị; Du khách Trung Quốc nhiễm nCov từng lưu trú nhiều khách sạn ở Nha Trang, Các tụ điểm vui chơi, quán karaoke, vũ trường ở Hải Phòng dừng hoạt động.

Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì đại dịch

Trả lời về tác động của dịch Corona tới ngành giáo dục, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, trong trường hợp đặc biệt sẽ lùi lịch thi THPT Quốc gia năm 2020.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì Corona, Bệnh nhân nhiễm nCoV được miễn phí điều trị

Về việc nghỉ học của học sinh, sinh viên, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, quan điểm của Bộ đầu tiên phải đặt mục tiêu sức khỏe người học là trên hết. Theo tinh thần của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, bộ GD&ĐT cho rằng đi học hay nghỉ là do Chủ tịch các tỉnh quyết định.

Xem thêm:Thứ trưởng bộ GD&ĐT: Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì đại dịch Corona

Bệnh nhân dương tính với virus Corona sẽ được điều trị miễn phí

Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế) cho hay, theo luật, người bệnh được xác định dương tính với virus Corona chủng mới (nCoV) sẽ được điều trị miễn phí. 

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì Corona, Bệnh nhân nhiễm nCoV được miễn phí điều trị (Hình 2).

Với những trường hợp người bệnh thuộc diện nghi ngờ nhiễm bệnh cần theo dõi, cách ly, giám sát, nếu kết quả xét nghiệm là âm tính người bệnh sẽ được thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định. Còn trường hợp bệnh nhân dương tính sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí theo quy định.

Bảo hiểm xã hội đã có công văn gửi đơn vị bảo hiểm y tế các tỉnh để phối hợp, tạo điều kiện cho người nghi ngờ nhiễm nCoV được khám chữa bệnh và chuyển tuyến thuận lợi. Bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện công tác giám định và thanh toán, tạm ứng thanh toán theo quy định.

Xem thêm: Bệnh nhân dương tính với virus corona sẽ được điều trị miễn phí

Bộ Y tế có thể coi Vĩnh Phúc là vùng dịch

Thứ trưởng bộ Y tế - Nguyễn Thanh Long cho hay, ở Vĩnh Phúc đã xuất hiện ca nhiễm thứ cấp, có nghĩa là ca nhiễm đi từ Vũ Hán (Trung Quốc) về thì bộ Y tế rất quan tâm đến trường hợp này, mặc dù trước đó bộ Y tế đã có chỉ đạo cách ly 8 trường hợp đi từ Vũ Hán về. Trong đó, 5 trường hợp đã xuất hiện nghi nhiễm, 3 trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi, cách ly hằng ngày ở cơ sở y tế, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện hay phát hiện được có biểu hiện nhiễm.

“Bộ Y tế xác định, Vĩnh Phúc là nơi có thể xuất hiện các ca nhiễm khác, bộ Y tế tiếp tục cử các đoàn công tác lên trên Vĩnh Phúc tiến hành khoanh vùng ổ dịch. Chúng tôi coi đây là vùng ổ dịch và tất cả danh sách những người tiếp xúc với 8 trường hợp trên sẽ được cách ly triệt để tại nhà, đảm bảo rằng người đó không đi nơi khác”.

Xem thêm: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long: “Có thể xem Vĩnh Phúc là ổ dịch”

Du khách Trung Quốc nhiễm nCov từng lưu trú nhiều khách sạn ở Nha Trang

Văn bản Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết, khách Trung Quốc trên được xác định tên là Dai/chunxia, SN 1974 quê ở Trịnh Châu, Trung Quốc, từng đến lưu trú tại nhiều khách sạn ở TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Cụ thể, ngày 23/1 du khách Dai/chunxia đi từ Trịnh Châu đến Khánh Hòa trên chuyến bay VN705 và sau đó quay về Trung Quốc trên chuyến bay VN704 ngày 28/1.

Báo cáo của Vietnam Airlines cho biết, ông Dai/chunxia đã lưu trú ở 2 khách sạn thuộc TP.Nha Trang, tiếp xúc với nhân viên lễ tân của 2 khách sạn, hướng dẫn viên, tài xế xe bus, phiên dịch viên.

Trong thời gian ở Nha Trang, du khách này đã đến khám bệnh ở bệnh viện trong các ngày 24, 26, 28 và cả ngày 27/1.

Xem thêm: Một khách Trung Quốc nhiễm virus Corona có thời gian lưu trú ở nhiều khách sạn

Các tụ điểm vui chơi, quán karaoke, vũ trường ở Hải Phòng dừng hoạt động

Theo thông tin từ UBND TP.Hải Phòng, ngày 5/2 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Corona chủng mới (nCoV) trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch thành phố chỉ đạo dừng tất cả các lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa khai mạc và đã khai mạc. Dừng hoạt động của các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động của các điểm du lịch, vui chơi, giải trí, sinh hoạt cộng đồng, các rạp chiếu phim, quán karaoke, vũ trường, quán bar để tránh tập trung đông người, nhằm giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Có thể sẽ lùi thời gian thi THPT Quốc gia vì Corona, Bệnh nhân nhiễm nCoV được miễn phí điều trị (Hình 3).
Ảnh minh họa.

Yêu cầu các nhà hàng, khách sạn không tiếp nhận, phục vụ người Trung Quốc vào TP.Hải Phòng sau ngày 2/2/2020.

Dừng đón khách du lịch người Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Ma Cao và người từ các vùng có dịch đến Hải Phòng. Dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các địa phương và các vùng đang có dịch. Thời gian thực hiện từ ngày 5/2 đến hết ngày 29/2.

Xem thêm: Các tụ điểm vui chơi, quán karaoke, vũ trường ở Hải Phòng dừng hoạt động để phòng, chống virus Corona

Bá Di

Không thể bỏ lỡ: Nữ lễ tân nhiễm virus Corona ở Nha Trang đã khỏi bệnh, Hà Nội tạm dừng phố đi bộ vô thời hạn

Thứ 3, 04/02/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 4/2: Nữ lễ tân nhiễm virus Corona ở Nha Trang đã khỏi bệnh; Hà Nội tạm dừng phố đi bộ vô thời hạn; VPF hoãn toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp; Xác nhận ca thứ 10 nhiễm virus Corona tại Việt Nam.

Không thể bỏ lỡ: Tước bằng lái xe biển xanh vượt đèn đỏ, Bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Thanh Hóa đã khỏi bệnh

Thứ 2, 03/02/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 3/2: Tước bằng lái xe biển xanh vượt đèn đỏ; Bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Thanh Hóa đã khỏi bệnh; Xử lý nghiêm quầy thuốc treo biển "không bán khẩu trang" mà vẫn còn hàng; Ghi nhận ca thứ 8 tại Việt Nam dương tính nCoV.

Không thể bỏ lỡ: Cách ly 2 người Trung Quốc đến từ vùng dịch viêm phổi lạ, Học sinh lớp 7 bỏng mặt vì bắt chước bạn tự chế pháo

Thứ 4, 15/01/2020 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 15/1: Đà Nẵng cách ly 2 người Trung Quốc ở bị sốt đến từ vùng dịch viêm phổi lạ; Học sinh lớp 7 bỏng mặt vì bắt chước bạn tự chế pháo; Lái xe “Trung tâm pháp y” say xỉn, bật còi ưu tiên chạy ngược chiều bị phạt 35 triệu đồng; Bộ Giao thông yêu cầu TGĐ tổng thầu Trung Quốc sang Việt Nam “gỡ rối” dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.