Không thể bỏ lỡ: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera, Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”

Không thể bỏ lỡ: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera, Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”

Thứ 2, 07/10/2019 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 7/10: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera; Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”; Kiểm tra sai phạm trong quá trình bổ nhiệm nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk; “Xóa” xếp loại trên bằng đại học.

Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera

Ngày 7/10, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Sóc Trăng cho biết, văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng đã nộp trở lại tài khoản mà trước đây đơn vị này rút để chuyển cho đơn vị thi công, lắp đặt camera nhà riêng 12 cán bộ Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera, Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”

Như thông tin đã đưa, trước đó, Tỉnh ủy Sóc Trăng ra thông cáo báo chí về việc xử lý việc lắp camera an ninh nhà riêng cán bộ trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thông cáo kết luận rằng việc lắp đặt camera an ninh góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là chủ trương đúng đắn của tỉnh.

Trong đó, việc giám sát có khu vực nhà riêng các Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện đã sai về nguyên tắc, số lượng, nguồn kinh phí.

Do đó, ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định hủy Quyết định số 1542 ngày 23/4/2019 về việc cấp kinh phí lắp camera. Thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera nhà riêng của 12 cán bộ là trên 882,8 triệu đồng.

Xem thêm: 12 cán bộ ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera

Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất”

Vào tối 6/10 AirVisual đã bất ngờ biến mất khỏi kho ứng dụng trên điện thoại, người dùng không thể tìm thấy hay tải về từ cửa hàng ứng dụng như trước.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera, Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất” (Hình 2).

AirVisual là ứng dụng thống kê chỉ số chất lượng không khí của Mỹ (AQI). Ứng dụng thu hút sự quan tâm của người dân Việt vì những ngày gần đây, ứng dụng này cho thấy tình trạng ô nhiễm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thường trực ở mức cao và nguy hiểm.

Phát ngôn viên của IQAir AirVisual cho biết đã tạm thời gỡ ứng dụng do lượng đánh giá 1 sao dành cho ứng dụng này ở thị trường Việt Nam đã tăng đột biến. Giải thích về vấn đề này, Airvisual đã đăng tải bài viết đính chính về thứ hạng gây tranh cãi của thủ đô thời gian qua.

AirVisual chỉ ra rằng con số cung cấp chỉ mang tính thời điểm, không đại diện cho tình trạng không khí của toàn bộ thành phố. Điều này có nghĩa là thông tin "Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới" hoàn toàn không chính xác.

Xem thêm: Nguyên nhân ứng dụng “hot” AirVisual bỗng dưng "biến mất

Kiểm tra sai phạm trong quá trình bổ nhiệm nữ trưởng phòng ở Đắk Lắk

Ngày 7/10, ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ký công văn về phối hợp thông tin việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, đảng viên trong vụ bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (SN 1973, tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo) – Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dùng bằng cấp 3 của chị gái.

Nội dung công văn cho biết, sau khi nhận được kết quả thẩm tra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai việc xem xét, kỷ luật bà Sa về mặt Đảng và chính quyền theo thẩm quyền.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Cán bộ Tỉnh ủy Sóc Trăng trả lại tiền ngân sách lắp camera, Ứng dụng AirVisual đột nhiên “biến mất” (Hình 3).

Đồng thời, để đảm bảo tính khách quan, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy sớm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Tổ kiểm tra, rà soát xác định trách nhiệm, sai phạm của các cán bộ, đảng viên có liên quan đến quá trình tuyển dụng, tiếp nhận, thẩm tra, xác minh lý lịch, đề bạt, bổ nhiệm bà Thảo.

Sau khi có kết quả chính thức về giải quyết, xử lý vụ việc, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí và cán bộ, đảng viên, nhân dân được biết.

Xen thêm: Thành lập tổ kiểm tra sai phạm trong quá trình bổ nhiệm nữ trưởng phòng sử dụng bằng cấp 3 của chị gái

“Xóa” xếp loại trên bằng đại học

Những ngày qua, dư luận đang quan tâm đến nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học chỉ còn 10 mục; không còn phân loại chính quy hay vừa học vừa làm, loại khá hay giỏi theo dự thảo của bộ GD&ĐT.

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, GS.TS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam cho rằng chủ trương này là đúng nhưng bộ GD&ĐT đang làm quá vội vàng.

Theo ông Dong, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ siết chất lượng đào tạo, cho dù đào tạo chính quy hay không chính quy cũng cần chú trọng để có chất lượng thực. Điều quan trọng nhất là chất lượng. Cả hệ chính quy lẫn không chính quy đều phải chấn chỉnh lại.

Việc không ghi xếp loại trên bằng tốt nghiệp cũng là một cách “xóa rào cản”, bởi hiện nay, nhà tuyển dụng không còn căn cứ quá nhiều vào loại bằng để sử dụng nhân lực. Nếu tốt nghiệp loại Khá, Giỏi mà chỉ Khá, Giỏi trên lý thuyết, thiếu kinh nghiệm thực tiễn thì cũng không được nhà tuyển dụng trọng dụng.

Tuy nhiên Phó Chủ tịch hội Khuyến học cho rằng không nên đưa dự thảo một cách nóng vội như vậy. Trước hết, phải giải thích kỹ hội đồng Quốc gia giáo dục, bộ GD&ĐT chủ trương ra sao, đã thảo luận ra sao trong Quốc hội,… để chuẩn bị dư luận, để dư luận có cái nhìn rõ ràng hơn, rồi mới đưa ra dự thảo lấy ý kiến.

Xem thêm: “Xóa” xếp loại trên bằng đại học: "Bộ GD&ĐT quá vội vàng"

Bá Di (T/h)

Không thể bỏ lỡ: Quá trình thăng tiến lên Trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk của “hotgirl gội đầu”; Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam

Thứ 6, 04/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 4/10: Quá trình thăng tiến lên Trưởng phòng ở Tỉnh ủy Đắk Lắk của “hotgirl gội đầu”; Yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển Việt Nam; Chính quyền Hà Giang kiểm tra nhà nghỉ 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng; Cán bộ trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang chuyển công tác có bị xử lý hay không?

Không thể bỏ lỡ: Danh tính nữ tài xế quay đầu ô tô trên cầu Vĩnh Tuy; Danh sách địa điểm du lịch ở Hà Nội cấm hút thuốc

Thứ 5, 03/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 3/10: Hé lộ danh tính nữ tài xế quay đầu ô tô trên cầu Vĩnh Tuy; Danh sách địa điểm du lịch ở Hà Nội cấm hút thuốc; Đà Nẵng mạnh tay chống buôn lậu, cấp dưới nhũng nhiễu sẽ "xử" cấp trên; Lý do người phụ nữ bị chồng xích chân chịu đựng sự bạo hành nhiều năm.

Không thể bỏ lỡ: Xe Mercedes rớt xuống kênh, 3 người trong một gia đình chết thảm; Xác minh vụ nam thanh niên chạy xe SH nhổ nước bọt vào mặt người phụ nữ đi ngược chiều

Thứ 4, 02/10/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 2/10: Xe Mercedes lao xuống rớt xuống kênh, 3 người trong một gia đình chết thảm; Xác minh vụ nam thanh niên chạy xe SH nhổ nước bọt vào mặt người phụ nữ đi ngược chiều; Đề nghị công an vào cuộc vụ cô gái “khoe thân” ở phố cổ Hội An; Hà Giang công bố 151 cán bộ, đảng viên liên quan vụ gian lận thi cử.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.