Không thể bỏ lỡ: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, mong du khách Nhật bị

Không thể bỏ lỡ: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, mong du khách Nhật bị "chặt chém" vẫn yêu Việt Nam

Thứ 4, 07/08/2019 | 20:00
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 7/8: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, diễn biến mới nhất liên quan đến sự cố chạy thận ở Hòa Bình, cô giáo quỳ khóc, đưa đơn khiếu nại trước sân Ủy ban tỉnh Đắk Lắk, sở Du lịch TP.HCM tặng vé máy bay cho du khách Nhật bị chặt chém.

Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt

Khoảng 16h ngày 6/8, trong quá trình đưa trả học sinh về gia đình, cô Nguyễn Bích Quy đã phát hiện học sinh L.H.L đang nằm bất tỉnh trên xe trong tình trạng tím tái. Sau đó một cán bộ của trường đã nhanh chóng đưa cháu vào phòng cấp cứu.

Hai nhân viên y tế đã nhanh chóng làm các biện pháp sơ cấp cứu, đồng thời liên lạc với phụ huynh học sinh và gọi điện cho 115. Báo cáo cũng nêu tại bệnh viện E, các bác sĩ đã thực hiện các biện pháp cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

Nguyên nhân được xác định là cháu bé bị bỏ quên trên xe từ sáng cùng ngày.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, mong du khách Nhật bị 'chặt chém' vẫn yêu Việt Nam

Sáng 7/8, đại diện phụ huynh của lớp có học sinh tử vong trên xe buýt đưa đón tại trường PTLC Quốc tế Gateway cho biết, việc thông tin giữa nhà trường và gia đình qua phần mềm không được thông suốt, gây bất lợi cho việc đảm bảo liên lạc.

Hội phụ huynh tiết lộ, trường PTLC Quốc tế Gateway có nguyên tắc, các giáo viên chủ nhiệm không được phép có số điện thoại của các phụ huynh mà chỉ có giáo viên kiểm soát của nhà trường mới được nắm. Mọi thông báo sẽ được giáo viên này thông tin đến phụ huynh, đồng thời giáo viên sẽ liên lạc qua mạng xã hội của nhà trường.

Xem thêm: Lý do gây sốc khiến phụ huynh học sinh lớp 1 trường Gateway không biết con vắng mặt bất thường

Những diễn biến mới nhất trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, mong du khách Nhật bị 'chặt chém' vẫn yêu Việt Nam (Hình 2).

Bộ Y tế vừa có văn bản số 4184 gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo quá trình giải quyết tình tiết mới do Bộ này kiến nghị trong vụ án chạy thận nhân tạo gây chết người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017. 

Chiều 6/8, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ có văn bản kiến nghị các cơ quan tố tụng trung ương ban hành quyết định kháng nghị để xét xử giám đốc thẩm đối với vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình mà Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên ngày 19/6 vừa qua.

Mới đây, Bộ Y tế đưa ra những chứng cứ mới và cho rằng, nguyên nhân cái chết của 9 bệnh nhân chạy thận tử vong ở BVĐK tỉnh Hòa Bình hồi tháng 5/2017 không giống như cáo trạng. 

Xem thêm: Những diễn biến mới nhất trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình

Cô giáo quỳ khóc, đưa đơn khiếu nại trước sân Ủy ban tỉnh Đắk Lắk

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, mong du khách Nhật bị 'chặt chém' vẫn yêu Việt Nam (Hình 3).

Chiều 6/8, ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận Vụ việc hai cô giáo đến trụ sở UBND tỉnh đưa đơn khiếu nại, trong đó một cô đã quỳ xuống sân khóc.

2 cô giáo đưa đơn khiếu nại được xác định là Nguyễn Thị Hoa Anh và Nguyễn Thị Tân, đang dạy tại các trường tiểu học trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, vào tháng 6/2017, UBND P.Tân Thành (TP.Buôn Ma Thuột) kiểm tra phát hiện bà Anh đang ôn bài môn toán dịp hè cho một số học sinh tiểu học tại nhà riêng nên lập biên bản bà Anh vi phạm quy định về việc dạy thêm, học thêm.

Xem thêm: Ẩn tình phía sau vụ cô giáo quỳ khóc, đưa đơn khiếu nại trước sân Ủy ban tỉnh Đắk Lắk

Mong du khách Nhật bị "chặt chém" vẫn yêu Việt Nam

Tối 6/8, lãnh đạo sở Du lịch TP.HCM khẳng định, sẽ tặng cho ông Oki Toshiyuki, 83 tuổi, du khách Nhật Bản là nạn nhân bị “chặt chém” 2,9 triệu đồng một món quà. Đó là một cặp vé khứ hồi của hãng Vietnam Airlines để ông Oki cùng người thân có thể quay lại tham quan Việt Nam và thăm người thân tại TP.HCM.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Lý do phụ huynh học sinh trường Gateway không biết con vắng mặt, mong du khách Nhật bị 'chặt chém' vẫn yêu Việt Nam (Hình 4).

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó Giám đốc sở Du lịch TP.HCM bày tỏ: “Món quà này của chính quyền TP.HCM là lời xin lỗi đối với nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những việc làm sai trái. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn ông Oki vì đã lên tiếng, để các cơ quan chức năng quản lý du lịch sẽ chú trọng hơn đến công tác xây dựng hình ảnh, đảm bảo môi trường du lịch văn minh, lành mạnh”.

Xem thêm: TP.HCM tặng vé máy bay mong du khách Nhật Bản quay lại Việt Nam sau khi bị “chặt chém”

Bá Di (Tổng hợp)

Không thể bỏ lỡ: Lộ diện tài xế xích lô “chặt chém” du khách Nhật 2,9 triệu đồng, chưa tìm được người đặt tên đường Ngô Minh Dương

Thứ 3, 06/08/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 6/8: Đã tìm được tài xế xích lô “chặt chém” du khách Nhật 2,9 triệu đồng cho 5 phút đi xe, chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học, diễn biến xung quanh vụ biển tên đường tự phát “Ngô Minh Dương”.

Không thể bỏ lỡ: Du khách Nhật bị chặt chém 2,9 triệu đồng khi đi xích lô; Nguyên nhân 6 bệnh nhân gặp sự cố chạy thận ở Nghệ An

Thứ 2, 05/08/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 5/8: Bệnh viện công bố “nguyên nhân khiến 6 bệnh nhân gặp sự cố chạy thận ở Nghệ An, xác minh vụ du khách Nhật bị chặt chém 2,9 triệu đồng khi đi xích lô, mẹ nạn nhân lên tiếng vụ CSCĐ cứu bé trai bị co giật trong sân vận động.

Không thể bỏ lỡ: Diễn biến mới vụ xe khách tông 5 người thương vong ở Gia Lai, công bố danh tính cán bộ có liên quan đến gian lận thi cử

Thứ 7, 03/08/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 3/8: Diễn biến mới nhất vụ xe khách tông 5 người thương vong ở Gia Lai, công bố danh tính cán bộ có liên quan đến gian lận thi cử, nước lũ cuốn trôi 17 người dân ở Thanh Hóa, Việt Nam nêu thêm các hành động vi phạm chủ quyền ở Biển Đông tại EAS, Đề xuất thu phí ô tô vào nội đô Hà Nội
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.