Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối...

Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối...

Thứ 6, 24/05/2019 | 21:00
0
Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc để kiểm tra việc tăng giá điện, một chuyên viên văn phòng UBND TP.HCM bị phạt 7,5 triệu đồng vì vu khống lãnh đạo mình trên FB , trạm BOT ở Cần Thơ buộc phải xả trạm vì lái xe phản đối... là những tin tức nổi bật không thể bỏ lỡ hôm nay (24/5).

Lùm xùm tăng giá bán điện: Thanh tra Chính phủ vào cuộc

Chiều 24/5, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam đã chủ trì buổi công bố kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện, phương pháp thu tiền điện trong thời gian qua.

Tham dự buổi công bố có Thứ trưởng bộ Công thương Cao Quốc Hưng, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối...

Đại diện Thanh tra Chính phủ công bố quyết định kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện.

Quyết định số 390/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ được ban hành căn cứ vào Văn bản số 3636/VPCP-V.I ngày 3/5/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với bộ Tài chính, bộ Công thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện thời điểm ngày 20/3, phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua.

Ông Lê Quang Tiệp, thanh tra viên chính, Phó Vụ trưởng vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I - Thanh tra Chính Phủ) được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Thành viên Đoàn kiểm tra có sự tham gia của đại diện Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, bộ Tài chính và bộ Công thương.

Thời hạn kiểm tra là 35 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng Facebook vu khống lãnh đạo

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP.HCM vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Quách Duy (37 tuổi), chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM.

Ông Quách Duy bị phạt 7,5 triệu đồng theo Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định số 174 ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo đó, lúc 17h38 ngày 9/4/2019, trong bài viết “Đốt củi” trên Facebook Duy Quách do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng, ông Duy đã cung cấp, tuyên truyền, đưa thông tin “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất vàng số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM”.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối... (Hình 2).

Vu khống Phó Chủ tịch UBND TP.HCM trên FB, một chuyên viên Uỷ ban này bị phạt 7,5 triệu đồng.

Thanh tra Sở TTTT TP.HCM sau đó mời ông Duy lên làm việc, yêu cầu đưa bằng chứng, căn cứ về thông tin này. Tuy nhiên, Duy không cung cấp được.

Quyết định xử phạt có hiệu lực ngày 23/5/2019. Thanh tra Sở TTTT TP.HCM yêu cầu ông Quách Duy phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định, nếu không tự giác chấp hành, đến quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ông Quách Duy phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước TP.HCM hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính TP.HCM trong thời hạn 10 ngày...

Cần Thơ: Hàng loạt tài xế phản đối, BOT T2 quốc lộ 91 liên tục xả trạm

Hàng loạt tài xế phản đối trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91 vì cho rằng họ chỉ sử dụng đoạn đường ngắn khoảng 300m - tương đương mức phí 2.000 đồng nhưng phải mua vé toàn tuyến là bất hợp lý.

Cụ thể, chiều 23/5, BOT T2 liên tục xả các làn thu phí cho phương tiện ở cả 2 hướng vì gặp sự phản ứng của nhiều tài xế. Lực lượng công an và thanh tra giao thông túc trực, đảm bảo công tác an ninh trật tự và điều tiết, phân luồng các phương tiện để tránh xảy ra ùn tắc giao thông.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối... (Hình 3).

Hàng loạt tài xế phản đối, BOT T2 quốc lộ 91 liên tục xả trạm

Nhiều tài xế cho dừng xe tại Trạm T2 để phải đối việc chỉ sử dụng một đoạn đường ngắn mà phải mua vé toàn tuyến.

Theo các tài xế, trạm T2 nằm ngay nút giao của Quốc lộ 80 (ngã ba Lộ Tẻ) từ tỉnh Kiên Giang lên. Phương tiện từ Quốc lộ 80 đi vào Long Xuyên (tỉnh An Giang) bắt buộc phải qua trạm T2 và mua vé dù chỉ sử dụng một đoạn ngắn.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ TP.HCM qua phà Vàm Cống (bây giờ qua cầu Vàm Cống) hoặc phương tiện ở tỉnh An Giang muốn ra Quốc lộ 80 đến huyện Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ), TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cũng phải mua vé cho toàn tuyến đường nâng cấp.

Được biết, vào sáng cùng ngày, tổng cục Đường bộ Việt Nam cùng với lãnh đạo sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ và 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, công ty CP đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ – An Giang tổ chức cuộc họp tại UBND quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) ghi nhận kiến, xử lý vấn đề tại trạm thu phí T2.

Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc sở Giao thông Vận tải An Giang khẳng định: "Việc đặt Trạm T2 như hiện nay trên Quốc lộ 91 liên tục gặp phản ứng của Hiệp hội vận tải, doanh nghiệp và tài xế tại An Giang. Tỉnh kiến nghị cần phải có giải pháp xử lý đối với việc thu phí hiện nay, cho các phương tiện từ Long Xuyên đến ngã ba Lộ Tẻ vào Quốc lộ 80 hoặc lên cầu Vàm Cống. Bởi, tài xế chỉ sử dụng đoạn đường rất ngắn chưa đến 300m, tuyến đường nâng cấp Quốc lộ 91 nhưng phải đóng phí toàn tuyến là không hợp lý".

Được biết, dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 và 91B theo hình thức BOT với vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án có 2 trạm thu phí gồm trạm T1 đặt tại quận Ô Môn và trạm T2 tại quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ – giáp ranh tỉnh An Giang.

Tài xế sử dụng tuyến Quốc lộ 91 và 91B, từ TP.Cần Thơ đi tỉnh An Giang, nếu mua vé tại trạm T1 thì sử dụng chính vé này qua trạm T2 và ngược lại, mua vé trạm T2 và sử dụng luôn cho trạm T1. Hai trạm này hoạt động vào năm 2016, với mức thu phí từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng/lượt phương tiện.

Năm 2018, khi một số tài xế phản đối trạm thu phí trên, mức phí qua trạm đã được miễn, giảm cho xe người dân trong bán kính 8km quanh trạm thu phí. Sau đó, dự án hoạt động ổn định. Tuy nhiên, từ ngày 19/5 khi thông xe cầu Vàm Cống, các lái xe lại phản đối cho rằng, họ chỉ sử dụng đoạn đường ngắn, nhưng phải mua vé toàn tuyến là không hợp lý.

Bắt một người Lào mang 18.000 viên ma túy vào Việt Nam tiêu thụ

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp đưa sang biên giới Việt Nam. Đơn vị cũng thu giữ 1 xe gắn máy, 1 điện thoại di động cùng các tang vật liên quan khác.

Cụ thể, ngày 22/5, tại khu vực bản Sẳm Phăn Khoong, huyện Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Thạo Tông Ly Va (SN 1962), thường trú tại bản Piu, huyện Mường Khăm, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) đang vận chuyển trái phép 18.000 viên ma túy tổng hợp.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối... (Hình 4).

Đối tượng Thạo Tông Ly Va bên tang vật.

Thông tin trên TTXVN, điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng Thạo Tông Ly Va khai nhận đã mua và vận chuyển số ma túy nói trên ở khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn để đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa hiện đã phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao người và tang vật cho Ban Chỉ huy An ninh tỉnh Hủa Phăn xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem trực tiếp đội tuyển Việt Nam đá giải King's Cup 2019 trên VTC

Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ chính thức phát sóng hai trận đấu của ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019 chuẩn bị khởi tranh tại Thái Lan.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Kiểm tra việc tăng giá điện, chuyên viên vu khống lãnh đạo bị phạt 7,5 triệu đồng, BOT ở Cần Thơ xả trạm vì lái xe phản đối... (Hình 5).

VTC sẽ phát sóng trực tiếp hai trận đấu của ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019.

Tin vui đã đến với người hâm mộ (NHM) bóng đá nước nhà khi Next Media đã trở thành nhà phân phối bản quyền truyền hình King’s Cup sau khi đạt được thỏa thuận với LĐBĐ Thái Lan. Mới đây Next Media đã chính thức lựa chọn VTC là đơn vị phụ trách phát sóng trực tiếp hai trận đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại King's Cup 2019.

Điều này không quá bất ngờ bởi tại vòng loại U23 châu Á 2020, VTC cũng được Next Media tin tưởng và trao quyền phát sóng tất cả các trận đấu ở giải đấu này. Tuy nhiên, rất có thể trong những ngày tới, công ty Next Media sẽ tiếp tục chính sách cho phép các đơn vị truyền hình tiếp sóng nguyên trạng chương trình tường thuật các trận đấu nhằm phục vụ tốt nhất cho NHM.

Với thông tin trên, NHM bóng đá Việt Nam có thể theo dõi đoàn quân của HLV Park Hang-seo chinh chiến tại King's Cup 2019 mà không cần phải theo dõi qua các kênh phát sóng lậu.

Được biết, sau vòng đấu 11 V.League 2019 kết thúc, ĐTQG Việt Nam sẽ chính thức hội quân trở lại. Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập cũng sẽ được HLV Park Hang-seo công bố trong một vài ngày tới. Ngay sau khi tập trung, toàn đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để chuẩn bị cho hai trận đấu vô cùng khó khăn tại King's Cup 2019.

Giải đấu King's Cup 2019 sẽ bắt đầu khởi tranh vào ngày 5/6 tới đây với lịch thi đấu cụ thể như sau: Vào lúc 15h30 sẽ là trận đấu giữa ĐTQG Curacao và ĐTQG Ấn Độ. Vào lúc 19h45 cùng ngày, trận đấu đáng được chờ đợi nhất giải giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam sẽ chính thức diễn ra.

H.Y (tổng hợp)

VTC sẽ chính thức phát sóng các trận đấu của ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019

Thứ 6, 24/05/2019 | 16:59
Đài truyền hình kỹ thuật số VTC sẽ chính thức phát sóng hai trận đấu của ĐTQG Việt Nam tại King's Cup 2019 chuẩn bị khởi tranh tại Thái Lan.

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng Facebook vu khống lãnh đạo

Thứ 6, 24/05/2019 | 11:32
Chuyên viên Văn phòng UBND TP.HCM bị phạt vì đăng Facebook vu khống chính lãnh đạo của mình.

Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ tăng giá điện của EVN

Thứ 7, 04/05/2019 | 09:25
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng các Bộ ngành làm rõ việc tính toán giá điện của EVN. Chỉ đạo trên xuất phát từ bức xúc của dư luận liên quan đến việc giá điện chỉ tăng hơn 8% nhưng hóa đơn tiền điện lại tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.