Vì sao nhóm Cascadeur Quốc Thịnh bị ẩu đả tại quán bia?

Vì sao nhóm Cascadeur Quốc Thịnh bị ẩu đả tại quán bia?

Thứ 7, 04/07/2015 | 09:41
0
Trong lúc ăn, uống có mâu thuẫn, nhóm Cascadeur Quốc Thịnh và nhóm các thanh niên đang uống bia trong quán đã ẩu đả và dùng hung khí với nhau.

Liên quan đến vụ ẩu đả và dùng hung khí gây thương tích nhóm Cascadeur Quốc Thịnh vừa xảy tại TP. Cần Thơ chiều 3/7 đại tá Phan Minh Tấn – Phó Giám đốc Công an Cần Thơ, khẳng định tin tức đây không phải là vụ án thanh toán giữa băng nhóm xã hội đen mà chỉ là hành động nhất thời do mâu thuẫn nhau giữa hai nhóm thanh niên khi đã sử dụng nhiều rượu, bia trong quán nhậu.

Theo lời khai của nhóm Cascadeur tại cơ quan điều tra, sau khi cả nhóm biểu diễn mở màn cho chương trình lễ hội chính của Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCLvào đêm 29/6 sau đó có 4 người trong đoàn đi uống bia tại quán Thế giới bia, trên đường Lê Lợi, P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều. Trong lúc ăn, uống có mâu thuẫn và đánh nhau với các thanh niên đang uống bia tại quán, sau đó các cascadeur gọi Taxi Mai Linh trở về khách sạn.

Pháp luật - Vì sao nhóm Cascadeur Quốc Thịnh bị ẩu đả tại quán bia?

Nhóm Cascadeur.

Tài xế xe Taxi Mai Linh kể lại khi xe rời quán Thế giới bia vài trăm mét đã bị một nhóm thanh niên dùng xe m ô tô truy đuổi và chặn trước đầu xe. Tài xế xe Mai Linh buộc phải dừng lại kịp thời khóa kín cửa trước khi xuống xe để tìm hiểu sự việc. Không mở được xe nhóm thanh niên trên đã dùng vật cứng đập vỡ kính xe taxi và dùng nhiều hung khí nguy hiểm từ bên ngoài để tấn công tới tấp 4 Cascadeur đang ngồi trong xe.

Hậu quả, cả 4 người gồm anh Thục bị chấn thương nặng khắp cơ thể, anh Lê Quế Lâm bị chém rất nhiều nhát vào người phải may hàng chục mũi, anh Trọng và Long cũng bị nhiều thương tật trên người. Các nạn nhân được tài xế chở về khách sạn và đưa vào bệnh viện điều trị.

Nói về tính chất và quá trình điều tra vụ án hiện nay đại tá Phan Minh Tấn – Phó Giám đốc Công an Cần Thơ cho biết: “Qua xác minh hai nhóm này mâu thuẩn nhất thời, lời qua tiếng nói trong ăn nhậu có xảy ra hiểu lầm, cự nự với nhau vẫn đến có xô xát.

Hiện nay cơ quan công an điều tra tiến hành xác minh l

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.