Thời gian gần đây, khi Trung Nguyên ngừng cung cấp cà phê hòa tan G7, bên cạnh câu trả lời chính thức có phần khó hiểu là “bảo trì máy móc” của công ty, nhiều lời đồn đoán cho rằng sự ngưng trệ này, một phần cốt yếu là do những mâu thuẫn bên trong nội bộ tập đoàn.
Lời đồn có minh chứng rõ ràng hơn khi vợ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ , bà Lê Hoàng Diệu Thảo bất ngờ lên tiếng về vụ việc này. Bà Thảo đang là Tổng giám đốc kiêm chủ tịch của CTCP cà phê hòa tan Trung Nguyên, đơn vị sản xuất ra sản phẩm G7.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Trung Nguyên Group.
Theo đó, bà Thảo cho rằng, việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Thành viên HĐQT Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên bất ngờ bãi nhiễm bà là hành động do “các lần họp HĐQT, chỉ một mình cá nhân ông Vũ dự họp và tự cá nhân ông ra quyết định”.
Theo bà Thảo, về mặt pháp lý, việc ban hành các biên bản bãi nhiệm, bổ nhiệm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ liên quan đến Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên là trái pháp luật, không có hiệu lực.
Hiện tại, bà Thảo và ông Vũ vẫn đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn.
Ông Hồ Văn Ngọc - Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích: HĐQT Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên gồm có 3 thành viên: 1/ ông Đăng Lê Nguyên Vũ; 2/ Bà Lê Hoàng Diệp Thảo; 3/ Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên.
Cơ cấu cổ đông của CTCP Cà phê hòa tan Trung Nguyên
“Căn cứ theo quy định tại Điều 152, 153, 154, 156.. luật doanh nghiệp 2014 thì việc miễn nhiệm các chức danh của bà Thảo như vậy là ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã làm sai với quy định. Việc miễn nhiệm với các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Công ty phải đáp ứng đầy đủ đ