Chết thảm vì bị xe tải tông trực diện, hất văng trên quốc lộ

Chết thảm vì bị xe tải tông trực diện, hất văng trên quốc lộ

Thứ 4, 08/06/2016 | 15:10
0
Đang điều khiển chiếc xe máy chuẩn bị sang đường thì bất ngờ người đàn ông bị một chiếc xe tải đi cùng chiều tông trực diện, khiến nạn nhân bị văng ra xa và tử vong sau đó.

Tin nhanh , vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng gần 8h ngày 8/6, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Y Ngô, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa).

Nạn nhân được xác định là ông Ngô Văn Ái (SN 1961), trú tại thôn Y Ngô, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Ái đã được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Xã hội - Chết thảm vì bị xe tải tông trực diện, hất văng trên quốc lộ

Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong sau cú tông trực diện của xe tải.

Một số người đi đường chứng kiến cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn họ thấy một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy mang BKS: 36M4-5390 theo hướng huyện Hà Trung – TP. Thanh Hóa.

Khi đến ngõ rẽ vào Thôn Y Ngô, xã Đại Lộc thì đúng lúc này ô tô tải mang BKS: 29C-589.78 lưu thông cùng chiều chạy tới tông trực diện. Cú va chạm khiến người đàn ông bị húc văng, và rơi xuống, nằm trên vũng máu.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng huyện Hậu Lộc đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 14h chiều 7/6, tại Km 106+900 QL217 đoạn qua xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cũng xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khiến chiếc xe khách bị cắt làm đôi.

Một số người dân lân cận thông tin, vào thời điểm trên, khi trời đang mưa to, chiếc xe Hải Muối mang BKS: 36M-8427 (chưa xác định được người điều khiển) bất ngờ bị chiếc xe ben mang BKS: 36LD-000.75 do Bùi Công Hà (SN 1984, ngụ tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Quan Hóa – Lang Chánh đâm vào.

Xã hội - Chết thảm vì bị xe tải tông trực diện, hất văng trên quốc lộ (Hình 2).

Cú va chạm khiến chiếc xe ô tô bị cắt làm đôi.

Cú đâm mạnh đã khiến xe khách 36M-8427 bị hư hỏng nặng, phần nóc trên của xe bị bay rơi xuống đường. Hậu

Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.