Tin tưởng ở sự thành công

Tin tưởng ở sự thành công

Thứ 7, 22/05/2021 | 16:53
0
Chỉ còn một ngày nữa là cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm của mình, đi bỏ phiếu bầu ra đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Hòa chung không khí phấn khởi ấy, cử tri TP Hồ Chí Minh đã sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Cử tri Đặng Thị Minh Cừ (huyện Nhà Bè) chia sẻ, gia đình bà đã nhận đủ Thẻ cử tri và rất phấn khởi khi chỉ còn một ngày nữa là được đi bỏ phiếu. Bản thân bà cũng đã đi bỏ phiếu rất nhiều lần rồi. Lần nào cũng nghiên cứu rất kỹ tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên và lần này cũng thế. Bà Cừ cho biết: “Bầu cử là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm công dân. Qua tìm hiểu, tôi thấy mỗi người một lĩnh vực nhưng ứng cử viên nào cũng có tài, được tín nhiệm cao. Trong chương trình hành động của các ứng viên được xây dựng rất bài bản, cụ thể, tập trung vào những mục tiêu thiết thực cho sự phát triển của huyện Nhà bè nói riêng, TP Hồ Chí Minh nói chung. Đặc biệt, các ứng cử viên đều hứa sẽ luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời các ý kiến của người dân với Quốc hội, với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, điều đó khiến cử tri chúng tôi rất vui mừng”.

Bà Cừ cũng chia sẻ, mỗi người sẽ lựa chọn những đại biểu cho riêng mình và bản thân bà cũng đã xác định sẽ bỏ phiếu cho ai rồi. “Tôi tin rằng với trách nhiệm của cử tri để chọn người đại biểu có đủ đức, đủ tài, nói đi đôi với hành động thì chúng ta sẽ có được một đội ngũ cán bộ thật sự tốt, hoạt động hiệu quả, hết lòng vì dân vì nước, góp phần đưa TP Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung ngày càng phát triển”.

Tiêu điểm - Tin tưởng ở sự thành công

Cử tri Đặng Bảo Quốc cho rằng, một thành phố năng động, sáng tạo như TP Hồ Chí Minh, thì chắc chắn cần phải có những cán bộ, lãnh đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt, luôn luôn cầu tiến, không ngại khó. Cử tri tin tưởng, kết quả đợt bầu cử này sẽ đáp ứng được nguyện vọng của cử tri Thành phố.

 

Cũng cùng suy nghĩ như bà Cừ, anh Đặng Bảo Quốc (ngụ tại phường 9, quận 3) cho biết, TP Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ, là đầu tàu kinh tế, có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước.

“Cử tri chúng tôi mong các vị đại biểu nếu trúng cử trước hết cần thực hiện đúng những gì đã hứa trong chương trình hành động của mình. Cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các cơ chế đặc thù thúc đẩy Thành phố phát triển xứng với tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy được khát vọng vươn lên, khát vọng hùng cường”, cử tri nhấn mạnh.

Cử tri Đặng Bảo Quốc chia sẻ, bản thân là người trẻ, nên rất quan tâm tới những đại biểu có tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.
“Một thành phố năng động, sáng tạo như TP Hồ Chí Minh, thì chắc chắn cần phải có những cán bộ, lãnh đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt, luôn luôn cầu tiến, không ngại khó. Tôi tin, kết quả đợt bầu cử này sẽ đáp ứng được nguyện vọng của cử tri Thành phố”, anh Quốc cho biết.

Là công dân Thành phố, với mong muốn ngày càng được hưởng nhiều tiện ích hơn từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cử tri Trần Thị Thanh Xuân (Chung cư Phú Mỹ, quận 7) chia sẻ, bản thân rất ủng hộ các chương trình, đề án, kế hoạch của Thành phố. Đặc biệt là đề án xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào trong các lĩnh vực; phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trở thành công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn Thành phố.

Chị Xuân tin tưởng, đợt bầu cử này, cử tri Thành phố sẽ chọn ra được những người Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp thật sự tài giỏi, để những tâm tư, nguyện vọng của cử tri được nhanh chóng tới với các cấp các ngành, góp phần xây dựng Thành phố phát triển đúng như mục tiêu, định hướng và sự kỳ vọng của Nhân dân.

Tiêu điểm - Tin tưởng ở sự thành công (Hình 2).

Công tác tuyên truyền, cổ động được Thành phố triển khai mạnh mẽ tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân

Đợt bầu cử này diễn ra đúng lúc tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp song chị Xuân cho biết, qua các phương tiện truyền thông, qua tổ dân phố, người dân được trang bị đầy đủ kiến thức về phòng, chống dịch đặc biệt là trong ngày toàn dân đi bầu cử. “Chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin và được biết, Thành phố đang làm rất tốt việc truy vết, khoanh vùng dịch bệnh cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia bầu cử. Bản thân người dân chúng tôi sẽ luôn chấp hành tốt các yêu cầu của Chính phủ, của Bộ Y tế và của chính quyền Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, sẵn sàng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Chúng tôi tin tưởng cuộc bầu cử vào ngày 23/5 tới sẽ diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp”, chị Xuân nhấn mạnh.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, TP Hồ Chí Minh có gần 5,5 triệu cử tri với 3.092 tổ bầu cử. Toàn TP Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử Đại biểu Quốc hội với 50 ứng cử viên trong đó có 13 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu. TP Hồ Chí Minh có 32 đơn vị bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh với 158 ứng cử viên.

Cùng với sự phấn khởi của cử tri, thì mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử tại các tổ bầu cử cũng đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn. 

Theo báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chúng ta đã kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19, cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp

Thứ 7, 22/05/2021 | 11:59
Về tổng thể chung, chúng ta đã kiểm soát tốt lây nhiễm COVID-19 nên cuộc bầu cử sẽ diễn ra tốt đẹp. Chúng ta đã chuẩn bị các phương án cho các tình huống tùy từng mức độ.

Hơn 3.000 cử tri bầu cử sớm tại Bắc Ninh

Thứ 7, 22/05/2021 | 10:02
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sáng nay hơn 3.000 cử tri tại TP Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn, huyện Tiên Du và huyện Gia Bình đã tiến hành bầu cử sớm trước 1 ngày.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.
     
Nổi bật trong ngày

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:06
Ngày 12/4, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gặp gỡ, làm việc với Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Tp.Saint Petersburg, Liên bang Nga Kalganov Vyacheslav Gennadievich.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.