Tỉnh Bắc Ninh ‘tuýt còi’ vụ đấu giá cây sưa 200 tuổi ở đình Đông Cốc

Tỉnh Bắc Ninh ‘tuýt còi’ vụ đấu giá cây sưa 200 tuổi ở đình Đông Cốc

Thứ 3, 20/12/2016 | 16:41
0
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết đã yêu cầu Sở Tư pháp rà soát lại quy trình đấu giá cây gỗ sưa 200 tuổi ở đình làng Đông Cốc (Thuận Thành).

Liên quan đến những lùm xùm xung quanh vụ việc cây sưa 200 tuổi tại đình làng Đông Cốc (thôn Đông Cốc – xã Hà Mãn – Thuận Thành – Bắc Ninh) được đấu giá 24,5 tỷ đồng, UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Sở Tư pháp rà soát lại quy trình đấu giá.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tử Quỳnh – Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện tỉnh này đã ra văn bản đình chỉ việc mua bán khai thác cây gỗ sưa tại đình làng Đông Cốc.

Xã hội - Tỉnh Bắc Ninh ‘tuýt còi’ vụ đấu giá cây sưa 200 tuổi ở đình Đông Cốc

Số phận cây sưa 200 tuổi ở đình làng Đông Cốc đến nay vẫn chưa được định đoạt.

Theo ông Quỳnh, cây sưa 200 tuổi là cây nằm trong di sản nên Bộ Văn hóa và tỉnh đồng ý mới được khai thác nhưng việc đấu giá phải thực hiện đầy đủ quy trình đấu giá.

Ông Quỳnh cho biết: “Ngày 5/8, tôi đã ra văn bản giao cho Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh rà soát lại toàn bộ quy trình. Hiện, Sở Tư pháp đang phối hợp với phía công an và Sở NN&PT Nông thôn rà soát lại lần cuối để kết luận”.

“Nếu trường hợp không chặt chẽ thì sẽ hủy kết quả đấu giá”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho hay.

Cũng liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn - Nguyễn Văn Hiến cho biết: Hiện tại UBND huyện Thuận Thành ra công văn yêu cầu dừng lại. Tới đây, chính quyền sẽ triệu tập họp dân để bàn thảo, lắng nghe nguyện vọng của nhân dân.

Nói về kế hoạch chi số tiền sau bán sưa 200 tuổi, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn cho biết, số tiền bán cây sưa này sẽ được đưa riêng cho thôn dùng để tu bổ di tích đình làng Đông Cốc, xây dựng các công trình, cơ sở của thôn.

“Nếu cần thiết xã sẽ đứng ra mở tài sản cho thôn giám sát vì thôn không đủ tư cách pháp nhân”, ông Hiến nói.

Cũng theo thông tin từ ông Hiến, theo luật, đúng 10 ngày từ khi đấu giá thành công thì người trúng giá đã chuyển tiền vào tài khoản.

 Vị “đại gia” cũng nhiều lần đề nghị được khai thác cây sưa 200 tuổi nhưng lại gặp phải những lùm xùm gần đây.

Trong buổi làm việc với PV, Chủ tịch UBND xã Hà Mãn cung cấp một bản hợp đồng khác liên quan đến cây sưa này. Bản hợp đồng khiến ngay cả lãnh đạo xã Hà Mãn cũng phải bất ngờ! 

(Còn nữa) 

Nhất Nam

Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.