Tỉnh Đồng Nai họp bàn về BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa

Tỉnh Đồng Nai họp bàn về BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 3, 10/10/2017 | 21:49
0
Tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc họp với các đơn vị liên quan để bàn về các vấn đề xung quanh BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa.

Về các vấn đề xoay quanh trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa (đặt tại Quốc lộ 1A, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đang “nóng” trong thời gian qua, chiều 10/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp với các sở, ngành liên quan và chủ đầu tư để nghe báo cáo và đề xuất hướng xử lý.

Xã hội - Tỉnh Đồng Nai họp bàn về BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa

Các tài xế dùng tiền lẻ trả phí gây ùn tắc giao thông, trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa phải ngừng thu phí tạm thời.

Buổi làm việc do ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì. Tuy nhiên, các phóng viên không được tham dự.

Chiều cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Vĩnh cho biết, UBND tỉnh cùng các đơn vị đã họp, giao cho các cơ quan chức năng xử lý sự việc liên quan đến trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại đây. Đồng thời, tỉnh cũng đã giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục làm việc, xử lý những đối tượng vi phạm tùy vào mức độ.

Về sự việc hỗn loạn gây tê liệt Quốc lộ 1A trong thời gian qua, ông Vĩnh cho biết, hiện tại, UBND tỉnh Đồng Nai vẫn giao các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ.

Như đã phản ánh, từ ngày 9/9 đến ngày 5/10, các tài xế đã liên tục trong nhiều ngày sử dụng tiền lẻ mệnh giá 200–500 đồng để trả phí khi qua trạm BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa nhằm phản đối việc trạm thu phí đặt sai chỗ.

Các tài xế dùng tiền lẻ qua trạm vào các giờ cao điểm khiến cho việc thu nộp phí bị kéo dài, gây ùn tắc nghiêm trọng và Quốc lộ 1A thường xuyên bị “tê liệt”. Đặc biệt trong ngày 5/10, các tài xế đã dùng tiền lẻ để trả phí cả buổi sáng và buổi chiều gây ách tắc nghiêm trọng.

Từ những “phản ứng” và chiêu thức của các tài xế, đến chiều 5/10, ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện tại, trạm BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa sẽ tạm thời ngừng việc thu phí. Ông Liêm cũng thông tin, chưa xác định được thời gian thu phí trở lại và sắp tới, các cơ quan chức năng sẽ dựa vào tình hình thực tế để đưa ra quyết định.

Mới đây, bộ GTVT đã có văn bản chấp thuận cho giảm 20% phí qua trạm BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa. Thế nhưng, các tài xế vẫn không “vui vẻ” khi tiếp nhận thông tin mới từ Bộ. Nhiều tài xế vẫn mong muốn trạm BOT phải dời về đúng vị trí trên đường tránh, không đặt trên Quốc lộ 1A như hiện tại.

Cũng liên quan đến BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa, mới đây, Công an huyện Trảng Bom cũng mời nhiều tài xế lên làm việc.

Giảm giá vé qua trạm thu phí BOT cầu Tân Đệ, Thái Bình

Thứ 3, 10/10/2017 | 19:22
Đại diện UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tổng cục Đường bộ Việt Nam, bộ GTVT đã trực tiếp họp bàn cùng UBND tỉnh, nhà đầu tư dự án, thống nhất giảm giá cho một số loại phương tiện khi qua trạm thu phí BOT cầu Tân Đệ.

BOT tuyến tránh Biên Hòa giảm 20% tiền phí, tài xế vẫn chưa hài lòng

Chủ nhật, 08/10/2017 | 05:30
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã đồng ý cho giảm 20% phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhưng các tài xế vẫn chưa đồng tình.

Công an mời tài xế trả phí bằng tiền lẻ ở trạm BOT Biên Hòa lên làm việc

Thứ 7, 07/10/2017 | 07:41
Một số tài xế tỏ vẻ khá bất ngờ khi bỗng dưng nhận được giấy mời làm việc từ Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.