Kế hoạch sâu xa của Hàn Quốc khi cử nghệ sĩ K-pop đến Triều Tiên

Kế hoạch sâu xa của Hàn Quốc khi cử nghệ sĩ K-pop đến Triều Tiên

Trương Mạnh Kiên
Thứ 3, 03/04/2018 | 05:30
0
Tất cả mọi thứ từ trang phục cho đến vũ đạo của các nghệ sĩ K-pop sẽ là một phần làm nên thành công cho cuộc đàm phán liên Triều sắp tới.
Kế hoạch sâu xa của Hàn Quốc khi cử nghệ sĩ K-pop đến Triều Tiên

Nhóm nhạc nữ Red Velvet.

Tuần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gây bất ngờ cho cộng đồng quốc tế bằng chuyến thăm tới Bắc Kinh gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, ông Kim đã ngỏ ý về một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như gặp mặt Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Nhưng trước khi các cuộc đàm phán quan trọng diễn ra, Triều Tiên đã hoan nghênh các đại sứ K-pop trong lần xuất hiện đầu tiên của các nghệ sĩ Hàn Quốc ở quốc gia này trong hơn một thập kỷ.

Hôm 1/4, Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã đến tham dự buổi biểu diễn của các ca sĩ Hàn Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Buổi trình diễn của đoàn nghệ thuật Hàn Quốc hôm 1/4 mang chủ đề “Mùa xuân đang tới”, được tổ chức tại Nhà hát lớn Đông Bình Nhưỡng với sự góp mặt của 160 nghệ sĩ Hàn Quốc, bao gồm nhiều gương mặt đình đám như giọng ca kỳ cựu Cho Yong Pil, Lee Sun Hee, ngôi sao nhạc rock Yoon Do Hyun, ca sĩ Baek Ji-young và nhóm nhạc nữ Red Velvet.

Đây được coi là một sự thay đổi cởi mở hơn của Bình Nhưỡng khi trước đó có các báo cáo nói rằng các làn sóng K-pop không được chào đón tại quốc gia này.

Jieun Baek, nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford và là tác giả cuốn "Cuộc cách mạng bí ẩn của Triều Tiên", nói rằng sự cởi mở của Bình Nhưỡng đối với các nghệ sĩ Hàn Quốc là sự thể hiện cho thấy “Triều Tiên là một đất nước bình thường như bao quốc gia khác”.

Kang Dong-wan, giáo sư về văn hoá và chính trị Triều Tiên, cho biết: "Khi những nghệ sĩ K-pop đến Bình Nhưỡng nhiều lần vào đầu những năm 2000, khán giả Triều Tiên đã "thường không có nhiều cảm xúc” khi thưởng thức các màn biểu diễn.

Nhưng giờ đây khi Triều Tiên đã có những tiến bộ vượt bậc trong chương trình hạt nhân, các chuyến giao lưu nghệ thuật như vậy là động thái được hoan nghênh.

Shim Jin-sup, một sĩ quan tâm lý chiến đã nghỉ hưu trong quân đội Hàn Quốc, nói rằng phía Triều Tiên có thể cảm thấy các nghệ sĩ Hàn Quốc đến biểu diễn không khác gì chúc mừng cho thành tựu hạt nhân của họ.

Kế hoạch sâu xa của Hàn Quốc khi cử nghệ sĩ K-pop đến Triều Tiên (Hình 2).

Nữ ca sĩ Choi Jung-in.

Ngược lại, Hàn Quốc không quan tâm đến suy nghĩ của quốc gia hàng xóm mà tin rằng chương trình ngoại giao văn hóa này sẽ là điều kiện giúp cho các cuộc đàm phán khởi động.

"Tất cả mọi thứ từ trang phục của họ cho đến vũ đạo sẽ là một phần mang đến hiệu quả cho cuộc đàm phán", Darcie Draudt, chuyên gia nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nêu quan điểm.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 31/3 tại Seoul, ca sĩ Choi Jung-in – người tham gia chuyến lưu diễn ở Bình Nhưỡng tiết lộ, giới chức Hàn Quốc đã yêu cầu cô hát "Uphill Road ", một ca khúc hit từ 5 năm trước, bởi nó" mang lại sự an ủi và làm lay động trái tim mọi người"

Tuy nhiên, Choi không lo ngại về việc khán giả Triều Tiên không đón nhận các ca khúc khác của cô. "Không có sự khác biệt giữa âm nhạc tuyên truyền và âm nhạc để thưởng thức”, nữ ca sĩ nói.

Kể từ sau thời điểm các nghệ sĩ K-pop đến Bình Nhưỡng gần 10 năm trước, các nghệ sỹ Triều Tiên đã bắt kịp những trào lưu âm nhạc thịnh hành của thế giới.

Ban nhạc Moranbong của Triều Tiên, thường được coi là nhóm nhạc nữ yêu thích của ông Kim Jong-un vẫn nổi tiếng với các vũ điệu và trang phục trẻ trung, hiện đại.

Tuy nhiên, một số nghệ sĩ Hàn Quốc bị liệt vào danh sách nhạy cảm. Chính phủ Hàn Quốc đã hy vọng gửi ngôi sao nổi tiếng toàn cầu Psy, với ca khúc đình đám "Gangnam Style” theo đoàn lưu diễn, tuy nhiên kế hoạch đã không thành hiện thực. Kênh truyền hình MBC thông báo rằng các quan chức Triều Tiên đã từ chối điền tên Psy vào danh sách.

Buổi hòa nhạc của Hàn Quốc được coi như một cử chỉ đáp lễ của Seoul sau khi Triều Tiên cử đội cổ vũ và đoàn trình diễn đến Pyeongchang để tham dự Thế vận hội mùa Đông.

Yang Moo-jin , giáo sư về nghiên cứu của Triều Tiên tại Đại học Kyungnam ở Seoul và là cố vấn Nhà Xanh, nói: "Trao đổi văn hóa như vậy có thể xây dựng lòng tin giữa hai miền Triều Tiên vốn cùng chung dân tộc, cùng chung ngôn ngữ" trong cuộc họp thượng đỉnh sắp tới giữa ông Kim và ông Moon.

Theo các phương tiện truyền thông Hàn Quốc, các ngôi sao tham gia lưu diễn sẽ có một số tiết mục biểu diễn các ca khúc của Triều Tiên và các bài hát khác kêu gọi hòa bình và thống nhất.

 

Ông Kim Jong-un dẫn vợ đi xem sao K-pop biểu diễn tại Bình Nhưỡng

Thứ 2, 02/04/2018 | 11:11
Hôm qua 1/4, Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và vợ ông, bà Ri Sol Ju đã đến tham dự buổi biểu diễn của các ca sĩ Hàn Quốc tại thủ đô Bình Nhưỡng.
Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.