Tình trạng người trẻ muốn “sang ngang” thế giới: Cha mẹ có phải là một nguyên nhân?

Tình trạng người trẻ muốn “sang ngang” thế giới: Cha mẹ có phải là một nguyên nhân?

Thứ 5, 26/12/2019 | 10:00
0
TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh cho rằng, hiện nay tình trạng tự tử ở người trẻ đang ở mức báo động vì người trẻ khả năng vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề còn yếu kém. Và quan trọng nhất chính là thiếu sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, bố mẹ không gần gũi với con cái.

Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ khiến dư luận bàng hoàng khi người trẻ tìm đến cái chết để giải quyết vấn đề, để kết thúc cuộc đời. Còn nhớ cách đây không lâu một bé gái 13 tuổi ở TP.HCM đã nhảy từ tầng 8 xuống đất. Thật may mắn em chỉ bị giập gan và hồi phục tích cực.

Một thời gian sau đó, bé gái 11 tuổi đã nhảy từ tầng 39 xuống và không thể qua khỏi. Hay mới đây nhất chính là câu chuyện đau lòng khi hai chị em sinh đôi nhảy lầu tự tử xảy ra trong kỳ nghỉ của trường quốc tế tại TP.HCM.

Từ những câu chuyện đau lòng này, PV đã có cuộc nói chuyện với TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh để tìm hiểu nguyên nhân cũng như giải pháp giúp cha mẹ hiểu hơn về con mình.

Nguyên nhân từ đâu dẫn đến việc người trẻ lại muốn “sang ngang” thế giới sớm như vậy thưa TS.?

Đúng là thời gian qua có rất nhiều câu chuyện khiến chúng ta phải nhìn lại dưới nhiều góc độ. Theo tôi, nguyên nhân dẫn đến những sự việc đáng tiếc từ người trẻ đến từ yếu tố khách quan và chủ quan.

Nói về nguyên nhân khách quan thì đó chính là mặt tâm lý. Do những người trẻ này thất thường về mặt cảm xúc nên mới nghĩ tự tử để giải quyết vấn đề và “chết là hết”. Họ cho rằng, chết là giải pháp làm cho họ những người xung quanh họ thỏai mái nhất. Đây là nhận thức sai về vấn đề.

Gia đình - Tình trạng người trẻ muốn “sang ngang” thế giới: Cha mẹ có phải là một nguyên nhân?

Người trẻ dễ tìm đến cái chết vì những bế tắc trong cuộc sống.

Thứ 2, khi gặp một vấn đề nào đó họ không giải tỏa được cảm xúc, khi khó giải tỏa thì cảm xúc ngày một chồng chất từ các vấn đề trong cuộc sống, tình yêu, học tập hay những mối quan hệ gia đình như vậy sẽ dẫn đến hành vi sai lệch. Hoặc những người từ nhỏ đã bị khủng hoảng tinh thần, lớn lên tổn thương quay lại họ không khống chế được nên sẽ tử tự. Xét về góc độ tâm lý, những người trẻ khi có ý định tự tử là những người khả năng vượt qua khó khăn, giải quyết vấn đề, nghị lực không thật sự tốt.

Còn về yếu tố khách quan là do gia đình, các thành viên trong gia đình thiếu tình yêu thương, sự quan tâm và có những định hướng đúng đắn để người trẻ vượt qua khó khăn một cách tốt nhất. Mặt khác, tính thờ ơ, vô cảm từ xã hội cũng đang báo động, nhiều trẻ em không bám víu được, chưa giải tỏa được tâm sinh lý, khi bế tắc không biết tìm đến ai nên họ đã tìm đến cái chết.

Nói như TS. thì bố mẹ có phải là một nguyên nhân dẫn đến việc một số người trẻ xuất hiện ý định tự tử?

Trong gia đình, khi không có sự gắn kết thì việc phát hiện, phòng ngừa ngăn ngừa là rất khó. Giống như một bộ phận cha mẹ đi làm suốt ngày, thời gian gần gũi, quan tâm đến con là không có. Vì thế, làm sao hiểu được con đang muốn gì, con cần gì, thậm chí con đã bị ảnh hưởng tâm lý như thế nào bố mẹ cũng không hay biết. Khi sự việc đau lòng ập đến, con cái làm những điều bố mẹ chưa bao giờ nghĩ đến, lúc ấy còn cứu vãn được không? Vì thế, không nên để con cái thiếu hụt tình yêu từ bố mẹ.

Còn có những đứa trẻ khi được bố mẹ yêu quá mức lại thành áp lực cho con. Rồi mâu thuẫn từ bố mẹ cũng dẫn đến việc con cái không biết nên giải quyết như thế nào nên tự tử để bố mẹ nhận ra cái sai của chính mình. Một cách giải quyết mâu thuẫn?

Gia đình - Tình trạng người trẻ muốn “sang ngang” thế giới: Cha mẹ có phải là một nguyên nhân? (Hình 2).

TS. tâm lý Nguyễn Thị Minh.

Làm thế nào để nhận diện những người trẻ đang có ý định muốn tự tử?

Hiện nay mối quan hệ của người trẻ rất lỏng lẻo. Có nhóm kết bạn rất dễ nhưng tan vỡ rất nhanh vì niềm tin của họ đối với bạn bè thấp, tính yêu thương cộng đồng thấp, không biết hy sinh, thương bạn, lo lắng cho bạn, sự phòng vệ quá lớn. Nên khi xảy ra chuyện gì hay có dấu hiệu tâm lý không tốt thì bạn bè, bố mẹ cũng khó nhận ra.

Vì thế, đối với vấn đề này để hạn chế cần có chương trình tập huấn, phòng ngừa và nhận diện cho mọi người, mọi lứa tuổi. Bạn bè, gia đình, xã hội nhận diện người muốn tự tử như thế nào? Ví dụ: Ngôn ngữ có tính bất mãn, không giao tiếp với mọi người, có hành động bất chấp tất cả…

Sự gắn kết, cách thức giao tiếp hàng ngày sẽ giúp bạn bè, gia đình biết rằng người trẻ đang có dấu hiệu muốn tự tử hay không?

Vậy, giải pháp căn cơ để ngăn ngừa tình trạng này thưa TS.?

Trước hết, phải tôn vinh giá trị cuộc sống, khi người trẻ thấm nhuần được thì họ sẽ yêu cuộc sống hơn.

Cần có các chương trình hỗ trợ cách thức để giải quyết vấn đề, các trung tâm tư vấn, tham vấn tâm lý. Nhưng, những người tư vấn phải am hiểu, có trình độ chuyên môn từ lý luận đến thực tiễn. Như tôi biết, một số trường ở Hàn Quốc, Nhật Bản họ có nhiều chương trình phòng ngừa tự tử, có các lớp thực nghiệm chết, những người sau khi thực nghiệm xong họ yêu quý sự sống vô cùng.

Sau đó, cần xây dựng gia đình văn hóa yêu thương nhau, coi nhau là gia đình thực sự. Khi con vấp ngã vẫn nghĩ còn gia đình để quay trở về chứ không phải gia đình là nơi đe dọa, hăm dọa.

Cảm ơn TS. về cuộc trò chuyện!

Mai Thu

Hà Nội: Bất ngờ người phụ nữ trẻ rơi từ cao xuống đất tử vong

Thứ 2, 23/12/2019 | 06:33
Chiều ngày 22/12, một người phụ nữ trẻ tuổi đã bất ngờ rơi từ tầng cao tòa T6-08 thuộc khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xuống đất và tử vong ngay sau đó.

Bé gái 11 tuổi tự tử vì bố mẹ cãi nhau: Lưỡi dao vô hình từ sự ích kỷ

Thứ 7, 30/11/2019 | 10:31
Ai đó đã từng nói, gia đình chính là “cái nôi” dưỡng dục một đứa trẻ từ ngoại hình đến tư tưởng. Gia đình hạnh phúc nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc! Nhưng có một thực tế đáng buồn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh quá ích kỷ mà đẩy con mình vào vực thẳm.

Giận bố không cho nối tóc, bé gái 13 tuổi uống 40 viên thuốc paracetamol tự tử

Thứ 6, 16/08/2019 | 16:48
Nữ sinh nhập viện trong tình trạng lừ đừ, nôn ói, chóng mặt, mạch nhanh, tay chân lạnh.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.