Theo đơn kiện của ông Nguyễn Đức Toàn (SN 78, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội), ông và vợ là bà Lê Thị Luật có soạn thảo di chúc để lại tài sản cố định hợp pháp cho con cháu nhưng sau khi soạn xong thì vợ ông qua đời. Sau đó, con trai ông Toàn là Nguyễn Văn Tuấn lại cầm bản di chúc này đi công chứng tại xã Lương Lỗ (Thanh Ba, Phú Thọ).
Theo ông Toàn, việc làm trên đã vi phạm nghiêm trọng Bộ Luật dân sự và các quy định về chứng thực. Sau khi ông Toàn khiếu nại việc chứng thực sai nguyên tắc của ông Phí Đăng Minh (PCT UBND xã Lương Lỗ), UBND huyện Thanh Ba đã ra thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo (số 04.UBND-TTr, ngày 19/1/2011).
Theo đó, kết luận “việc tố cáo của ông Toàn là tốn cáo sai”; UBND xã Lương Lỗ chỉ “chưa tuân thủ triệt để theo quy định của pháp luật về chứng thực di chúc, có vi phạm do trình độ chuyên môn còn hạn chế, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm”; ông Phí Đăng Minh “không có biểu hiện làm trái”; “chuẩn y thông báo số 01/TB-UB ngày 14/9/2012 của UBND xã Lương Lỗ”.
Chính vì thế, ông Toàn khởi kiện quyết định hành chính và hành vi hành chính ủa ông Đinh Phú Hữu - chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; yêu cầu tòa tuyên hủy toàn bộ những nội dung trái pháp luật của hai văn bản nói trên do ông Hữu ký…
Mới đây, TAND huyện Thanh Ba đã xét xử sơ thẩm và tuyên bác đơn khởi kiện vụ án hành chính của ông Nguyễn Đức Toàn; bác yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại với số tiền 15 triệu đồng của ông Toàn.
Trao đổi với PV Người đưa tin, ông Nguyễn Đức Toàn cho biết ông đã có đơn kháng cáo. Theo ông Toàn, phiên tòa sơ thẩm đã không xét xử đúng đơn khởi kiện yêu cầu. Cùng đó, tòa cũng nhận định sai các điều luật khi cho rằng “Các văn bản của chủ tịch huyện Thanh Ba giải quyết khiếu nại, tố cáo là đúng với trình tự, thủ tục và thời gian mà pháp luật quy định” nhưng không chỉ rõ là pháp luật quy định ở điều khoản nào…
Nguoiduatin.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.
P.V