Tòa thụ lý vụ Thượng úy CSGT kiện Chủ tịch vì bị nhận xét xấu

Tòa thụ lý vụ Thượng úy CSGT kiện Chủ tịch vì bị nhận xét xấu

Võ Công Thư
Thứ 6, 09/03/2018 | 09:35
0
Đưa phiếu góp ý kiến cho địa phương, một Thượng úy CSGT được phê nhiều điểm “chưa tốt”. Cho rằng mình bị “chơi xỏ”, cán bộ CSGT này khiếu nại và sau đó khởi kiện vụ việc ra tòa.

TAND huyện Củ Chi (TP.HCM) vừa thụ lý vụ ông Nguyễn Thanh Phương (Thượng úy đội CSGT Bến Thành, Công an TP.HCM) kiện Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) đòi bồi thường danh dự.

Theo đơn khởi kiện, ông Phương yêu cầu TAND huyện Củ Chi buộc Chủ tịch xã Bình Mỹ xin lỗi công khai và bồi thường 13 tháng lương tối thiểu.

Tòa thụ lý vụ Thượng úy CSGT kiện Chủ tịch vì bị nhận xét xấu

Đơn khởi kiện và Phiếu góp ý kiến. (Ảnh: giaoduc.net)

Ông Phương là công dân xã Bình Mỹ và đang công tác tại đội CSGT Bến Thành với hàm Thượng úy. Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Phương đã nộp phiếu đóng góp ý kiến cho địa phương nơi mình sinh sống để lấy ý kiến đóng góp và nhận xét của địa phương.

Tuy nhiên, khi nhận lại phiếu đánh giá, ông Phương thấy Tổ trưởng nơi ông cư ngụ là bà Nguyễn Thị Kim Loan đánh giá: “Bản thân ông Phương không tham gia sinh hoạt tổ nhân dân, có thái độ hách dịch ỷ quyền, xem thường mọi người xung quanh”.

Ngoài ra, phiếu đóng góp ý kiến do bà Loan ký tên còn có nhiều điểm gây “bất lợi” cho ông Phương như: Bản thân và gia đình ông Phương chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phương “chưa tốt”; Thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt cuộc sống nhất là trong tiệc cưới, việc tang, sinh nhật, tân gia “lãng phí”; Quan hệ với quần chúng nơi cư trú “chưa tốt”, bản thân và gia đình không tham gia sinh hoạt tổ dân phố.

Phiếu đóng góp ý kiến được trình lên Chủ tịch UBND xã Bình Mỹ và được bà Đỗ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch UBND xác nhận và đóng dấu.

Theo ông Phương, những nhận xét của bà Loan là sai sự thật. Bởi, năm 2017, gia đình ông không tổ chức tiệc tùng nhưng vẫn bị nhận xét là “lãng phí” trong việc cưới, tang, sinh nhật, tân gia.

Bản thân ông Phương còn độc thân nên việc tham gia tổ nhân dân, sinh hoạt tổ dân phố… do cha của mình làm đại diện hộ gia đình và luôn dự các cuộc họp, có sự xác nhận của bà Loan.

Trong quá trình sinh sống, gia đình ông cũng không bị chính quyền địa phương, Đảng ủy, UBND, Công an xã Bình Mỹ nhắc nhở hay có văn bản đối với việc không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông Phương cho rằng, những đánh giá thiếu khách quan, trung thực của bà Loan và được Chủ tịch xã xác nhận đã ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, thi đua của bản thân. Ông Phương khiếu nại nhưng bị bác đơn nên đã khởi kiện vụ án ra tòa.

Hoãn xử nguyên Thượng úy CSGT nhờ ‘đàn em’ đánh chết người vi phạm

Thứ 2, 12/06/2017 | 20:23
Sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù, nguyên Thượng úy CSGT cho rằng mình bị oan nên kháng cáo.

Bắt giam 2 kẻ đánh Thượng úy CSGT trên đường tuần tra

Thứ 5, 28/07/2016 | 21:06
Sau khi đoạn clip quay cảnh 1 Thượng úy CSGT bị 2 kẻ tấn công trên đường tuần tra, Công an Tiền Giang đã bắt giam khởi tố điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của 2 bị can này.

Tin an ninh hình sự ngày 24/7: Thượng úy CSGT bị vây đánh hội đồng

Chủ nhật, 24/07/2016 | 02:48
Thượng úy CSGT bị vây đánh hội đồng trên đường tuần tra, trộm ngang nhiên đột nhập vào chung cư cuỗm laptop là những tin an ninh hình sự nóng ngày 24/7.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.
Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.