Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức “50 năm hoa lửa Truông Bồn”

Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức “50 năm hoa lửa Truông Bồn”

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 24/10/2018 | 16:29
0
Báo Đời sống & Pháp luật phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu nghệ thuật hồi ức "50 năm hoa lửa Truông Bồn".

Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Truông Bồn, Đô Lương, Nghệ An (31/10/1968 – 31/10/2018), ngày 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Tiểu đội 2, Đại đội 317 đã anh dũng hy sinh, báo Đời sống & Pháp luật phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu nghệ thuật hồi ức "50 năm hoa lửa Truông Bồn".

Tin nhanh - Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức “50 năm hoa lửa Truông Bồn”

Được sự nhất trí của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Báo Đời sống & Pháp luật phối hợp cùng Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Giao lưu nghệ thuật hồi ức "50 năm hoa lửa Truông Bồn" vào 20h ngày 24/10/2018 tại Nhà hát trung tâm Quốc gia -  Đài Tiếng nói Việt Nam (Số 58 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Chương trình được phát trực tiếp trên kênh VOVTV, VTC1, Đài truyền hình Nghệ An, và trên đa nền tảng như : VOVnow, tv.nguoiduatin và hệ thống fanpage của Báo Đời sống & Pháp luật.

Tin nhanh - Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức “50 năm hoa lửa Truông Bồn” (Hình 2).

Đêm giao lưu nghệ thuật có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Đêm giao lưu nghệ thuật được dàn dựng công phu, với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, những thước phim tư liệu lịch sử quý giá, các hoạt cảnh để tái hiện một cách chân thực nhất về hình ảnh địa danh lịch sử Truông Bồn. Bên cạnh đó, chương trình có sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử năm xưa tới giao lưu để được sống lại trong bối cảnh đó.

Hồi ức “50 năm hoa lửa Truông Bồn” được tổ chức với hy vọng trở thành một sự kiện chính trị góp phần khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn của Đảng, Nhà nước, và nhân dân ta đối với các anh hùng, liệt sỹ cũng như các gia đình có công với cách mạng, đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ đất nước.

Tin nhanh - Tối nay diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật hồi ức “50 năm hoa lửa Truông Bồn” (Hình 3).

Tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày hôm nay về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Truông Bồn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong của tiểu đội thép, tiểu đội cảm tử thuộc Đại đội 317 – Đội 65 – Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hi sinh trong khi đang làm nhiệm vụ.

Truông Bồn (thuộc địa phận xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ là đầu mối giao thông quan trọng để vận chuyển quân lương, đạn dược từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ năm 1964 đến 1968, tuyến đường này hứng chịu gần 19.000 quả bom các loại và hàng nghìn quả tên lửa; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng nghìn người bị thương.

Nếu Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc, thì Nghệ An có dốc Truông Bồn, một địa danh nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên mặt trận giao thông vận tải. Chính tại nơi này, vào rạng sáng 31/10/1968, máy bay Mỹ ném hơn 200 quả bom xuống đại đội 317, Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An trong khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom. 13/14 chiến sĩ “Tiểu đội thép” – Tiểu đội cảm tử” thuộc đại đội 317 đã hy sinh, 13 cô gái, chàng trai đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Máu của họ hòa tan vào đất trời, cây cỏ. Những anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong đó đã viết nên một huyền tích mang tên Truông Bồn. Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống đã hồi sinh ngay trên “tọa độ chết” năm xưa. Song Truông Bồn tràn đầy sức sống ngày nay vẫn là nơi chứa đựng biết bao huyền thoại thiêng liêng cao cả; là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ. Truông Bồn đã, đang và sẽ mãi là một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

 

Giao lưu “Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời”

Thứ 2, 15/10/2018 | 11:23
Chiều 12/10/2018, tại Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Tập đoàn Tân Hiệp Phát tổ chức chương trình giao lưu “Hướng nghiệp trước ngưỡng cửa vào đời” và đồng hành Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII năm 2018 Cúp Number 1 Active Chanh Muối.

Người nối dài đam mê cho những môn nghệ thuật truyền thống

Thứ 5, 20/09/2018 | 18:35
Khi những di sản văn hoá nghệ thuật truyền thống dần bị mai một và lãng quên trong guồng quay đương đại, may mắn thay, vẫn có những doanh nghiệp bằng cả cái tâm đã nối dài đam mê, giữ cho sợi dây truyền thống được kết nối liền mạch tới nhiều thế hệ và đưa văn hóa Việt tới cả những bạn bè quốc tế.

Trực tiếp: Giao lưu nghệ thuật Báo chí và Doanh nghiệp

Thứ 4, 20/06/2018 | 21:05
Tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam VOV đang diễn ra chương trình Giao lưu nghệ thuật Báo chí và Doanh nghiệp chào mừng 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). Chương trình do báo Đời sống & Pháp luật cùng VOV phối hợp tổ chức.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.