Tổng cục Dự trữ nhà nước bác tin đồn gạo mốc cấp cho miền Trung

Tổng cục Dự trữ nhà nước bác tin đồn gạo mốc cấp cho miền Trung

Thứ 4, 22/02/2017 | 18:22
0
Đại diện Tổng cục Dự trữ Nhà nước (bộ Tài chính) khẳng định, gạo cấp phát cho các địa phương luôn đảm bảo chất lượng, được kiểm tra trước và sau khi xuất kho và được lưu mẫu cẩn thận.

Tại cuộc họp báo về công tác xuất gạo Dự trữ quốc gia hỗ trợ cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và hỗ trợ học sinh năm học 2016-2017, ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (bộ Tài chính) đã lên tiếng về tin đồn có gạo mốc cấp phát cho miền Trung.

Ông Thời khẳng định: “Chất lượng gạo dự trữ quốc gia luôn luôn đảm bảo. Sau khi có thông tin về việc gạo cấp phát cho miền Trung không đảm bảo chất lượng, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiểm tra và khẳng định đó là gạo của một tổ chức gần như phi chính phủ. Người ta dựng lên một clip nói là gạo của Chính phủ hỗ trợ không đảm bảo chất lượng. Khi chúng tôi (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) cử đoàn đi kiểm tra phối hợp với sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đi kiểm tra thì khẳng định đó không phải gạo dự trữ quốc gia”.

Ông Thời giải thích, việc đảm bảo chất lượng gạo dự trữ quốc gia luôn phải tuân thủ theo quy trình rất nghiêm ngặt.

“Chúng tôi luôn có tiêu chuẩn rõ ràng, các chỉ tiêu quy định về chất lượng gạo như thế nào bằng việc kiểm tra chặt chẽ theo đầu vào. Trong quá trình bảo quản, chúng tôi đã áp dụng công nghệ bảo quản kín, quá trình bảo quản theo quy định, gạo bảo quản được 24 tháng.

Đến khi xuất ra, chúng tôi cũng yêu cầu các cục Dự trữ khu vực phải lấy mẫu, đối chứng và lưu mẫu cho hai bên ký nhận. Các cục Dự trữ nhà nước khi xuất gạo cũng sẽ mang một mẫu về lưu. Trước khi kiểm tra chất lượng, chúng tôi cũng yêu cầu các cục Dự trữ nhà nước kiểm tra thật kỹ tại cửa kho rồi mới giao cho các đơn vị nhận”, ông Thời nhấn mạnh.

Xã hội - Tổng cục Dự trữ nhà nước bác tin đồn gạo mốc cấp cho miền Trung

Tính đến ngày 27/1/2017, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp cho 17 tỉnh số lượng 14.114,075/14.114,075 tấn gạo (đạt 100% kế hoạch) để hỗ trợ nhân dân các địa phương (ảnh minh họa, nguồn TTXVN)

Cũng theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước, tính đến hết ngày 27/1/2017 (tức 30 tết Nguyên đán Đinh Dậu), tổng cục Dự trữ Nhà nước đã hoàn thành xuất cấp cho 17 tỉnh số lượng 14.114,075/14.114,075 tấn gạo (đạt 100% kế hoạch) để hỗ trợ nhân dân các địa phương. Gạo dự trữ quốc gia cấp hỗ trợ các địa phương đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và đúng kế hoạch tiếp nhận của UBND các tỉnh.

Đ.Huệ

Cùng tác giả

Apple vừa úp mở về chip 7nm, Samsung đã lên kế hoạch cho chip 3nm tương lai

Thứ 2, 28/05/2018 | 12:00
Dường như các thông tin về việc Apple và đối tác TSMC đang sản xuất đồng loạt chip 7nm cho iPhone vừa được hé lộ thì đối thủ "truyền kiếp" của họ là Samsung cũng lập tức úp mở quy trình tiến tới sản xuất chip 3nm.

YouTube chuẩn bị tung phiên bản chat tiện lợi trên web

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:27
Không cần thiết phải đổi qua một cửa sổ trình duyệt khác để chat với bạn bè khi đang xem YouTube, giờ đây, bạn đã có thể thực hiện cuộc trò chuyện ngay trên YouTube, cả bản mobile và bản PC.

Trong tương lai Face ID sẽ được quét bằng mạch máu

Thứ 5, 17/05/2018 | 10:40
Những hình ảnh mới đây về một bằng sáng chế của Apple cho thấy, họ đang phát triển một hệ thống Face ID cao cấp hơn khi có thể đọc được cấu trúc mạch máu trên cơ thể người.

Chán Face ID, Apple phát triển Touch ID dưới màn hình hiển thị?

Thứ 3, 15/05/2018 | 09:18
Theo một báo cáo mới của Hàn Quốc được công bố ngày hôm qua, Apple được cho là đang phát triển một máy quét vân tay giấu trong màn hình hiển thị.

Google đang thực hiện xác thực hai yếu tố dễ dàng hơn trên Android

Thứ 7, 12/05/2018 | 07:44
Google đang triển khai một bản nâng cấp nhỏ nhưng hữu ích cho Android Messages: Khả năng sao chép mã xác thực hai yếu tố bằng một lần nhấn, ngay từ thông báo.