Nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc
Tổng cục thống kê vừa công bố báo cáo số liệu kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta. Theo đó, về thị trường hàng hóa nhập khẩu, nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc vẫn dẫn đầu với 24,4 tỷ USD, tăng 23,9 so với cùng kỳ năm 2014; Hàn Quốc đạt 13,8 tỷ USD, tăng 31,2%; ASEAN đạt 12 tỷ USD, tăng 6%, Nhật Bản tăng 7,3 tỷ USD, tăng 27,7%; EU đạt 4,5 tỷ USD, tăng 5,8%; Hoa Kỳ đạt 3,8 tỷ USD, tăng 19,8%.
Liên quan tới việc số liệu thống kê xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2015 bị vênh 20 tỷ đô la, đại diện Tổng cục thống kê - bà Lê Thị Minh Thủy, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ cho biết, thống kê xuất-nhập khẩu của Việt Nam được áp dụng và cập nhật theo cẩm nang khuyến nghị của Liên hiệp quốc, phiên bản năm 2010.
Số liệu thống kê của Việt Nam đã được so sánh với quốc tế và không có nhiều sai lệch, còn sai số chênh lệch ít là đương nhiên vì điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan về cách tính ở mỗi nước. Tuy nhiên, có 3 ngoại lệ là Singapore, Hồng Kông và Trung Quốc khi số liệu những nơi này có chênh lệch khá lớn với số liệu của Việt Nam.
Trong đó, Hồng Kông và Singapore đều có nhiều càng mở, buôn bán giao thương phổ biến. Trung Quốc cũng là nước có hoạt động thương mại mua hàng hóa của Việt Nam để bán trong nước rất phổ biến, đồng thời có đường biên giới chung với nước ta khá dài.
Bà Thủy cho biết, từ năm 2009 trở về trước, cách tính thống kê áp dụng nguyên tắc tính nhập khẩu hàng hóa theo xuất xứ người gửi hàng nên chênh lệch rất ít, trừ yếu tố liên quan tới loại giá. Tuy nhiên từ năm 2010 tới nay, thống kê nhập khẩu được tính qua nước xuất xứ và cách tính này làm tăng chênh lệch, đặc biệt đối với thị trường đang có giao thương ngày càng tăng.
D