HLGVN: Tổng kết công tác thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

HLGVN: Tổng kết công tác thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 5, 26/11/2015 | 18:45
0
Sáng ngày 26/11, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác thi đua hội luật gia khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2015.

Đến dự, có đồng chí Trần Đức Long – Ủy viên Ban thường vụ, phó Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, cùng lãnh đạo Hội Luật gia các tỉnh ĐBSCL: Vĩnh Long, Hậu Giang, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang và Cà Mau.

Đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Ủy viên BCH TW Hội, Cụm trưởng Hội Luật gia các tỉnh ĐBSCL chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Cụm trưởng điểm lại tình hình hoạt động của Hội và phong trào thi đua năm 2015. Các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề: “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; Đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” của từng địa phương.

Xã hội - HLGVN: Tổng kết công tác thi đua khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Toàn cảnh buổi Hội nghị (ảnh Thanh Lâm).

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT–TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và thực hiện kế hoạch phát động thi đua số 16/HLGVN ngày 14/1/2015 của Hội Luật gia Việt Nam, trên cơ sở Luật Thi đua khen thưởng. Hội Luật gia các tỉnh ĐBSCL đã quán triệt và thực hiện nhiều giải pháp nhằm đưa các chủ trương, chính sách về thi đua khen thưởng của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn công tác của các tỉnh Hội trong Cụm.

Tiếp tục phát huy thành tích đạt được, Hội Luật gia các tỉnh ĐBSCL đã tổ chức phát động phong trào thi đua rộng khắp các lĩnh vực hoạt động của Hội. Có 12/13 tỉnh, thành đăng ký thi đua gồm: 10 Cờ thi đua, 2 Bằng khen Trung ương Hội (tập thể Hội Luật gia tỉnh) và bằng khen Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho 93 tập thể, 128 cá nhân, 55 kỷ niệm chương. Trong năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia các tỉnh ĐBSCL tiếp tục củng cố và xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, góp phần vào việc thực hiện nhiệ

Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.