Tổng thống Assad vạch trần âm mưu của phương Tây ở Syria

Tổng thống Assad vạch trần âm mưu của phương Tây ở Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 11/06/2018 | 19:00
0
Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố phương Tây đang đổ thêm dầu vào cuộc chiến đã khiến quốc gia này trở nên kiệt quệ sau hơn 7 năm giao tranh liên miên, từ đó tìm cách thay đổi chính quyền ở quốc gia Trung Đông.

Nói dối về vũ khí hóa học?

Trong một bài phỏng vấn được xuất bản hôm qua 10/6, Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu Mỹ, Anh và Pháp đã nói dối về việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học đối với chính người dân quốc gia này.

Tổng thống Assad vạch trần âm mưu của phương Tây ở Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad

Nhà lãnh đạo Syria cũng nhắc lại quan điểm của mình cho rằng chiến dịch nổi dậy của lực lượng đối lập đã được dàn xếp nhằm loại bỏ chính quyền không hợp tác với các chính sách của phương Tây về vấn đề Trung Đông.

“Các tiếp cận của phương Tây với Syria là “chúng ta cần phải thay đổi chính quyền này, phải biến Tổng thống này thành quỷ dữ, vì họ không còn phù hợp với chính sách của chúng ta nữa””, ông Assad nói với tờ Daily Mail.

“Họ nói dối, về vũ khí hóa học, về một Tổng thống tồi tự giết chết những người dân, giết chết tự do và hòa bình. Tôi luôn nói, chỉ cần chưa đầy 1 năm, chúng tôi có thể giải quyết được xung đột, bởi nó không hề phức tạp. Song điều khiến mọi thứ trở nên rối rắm là sự can thiệp của nước ngoài. Chúng tôi càng tiến được xa thì phương Tây càng tăng cường hỗ trợ khủng bố”, nhà lãnh đạo Syria nhấn mạnh.

Từ đó, ông Assad cho rằng Syria càng đạt được tiến bộ trên mặt trận quân sự và chính trị thì phương Tây, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp lại càng cố kéo dài cuộc chiến và đẩy xa các giải pháp ra khỏi người dân Syria.

Syria là đồng minh của Iran và Nga. Liên minh này có quan hệ đối nghịch với phương Tây. Về mặt kỹ thuật, Syria vẫn đang chiến tranh với Israel, quốc gia đang chiếm Cao nguyên Golan, nhưng lệnh ngừng bắn đã được duy trì từ những năm 1970.

Xung đột ở Syria bùng nổ vào năm 2011, khởi đầu bằng các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối quá trình nắm quyền hàng thập kỷ của gia đình Assad.

Sự phản ứng bạo lực của Chính phủ đối với các cuộc biểu tình và sau đó là với những tay súng nổi dậy có vũ trang, đã đẩy quốc gia này vào một cuộc nội chiến, khiến khoảng nửa triệu người chết.

"Mũ bảo hiểm trắng" là ai?

Kể từ đó các quốc gia phương Tây cáo buộc Chính phủ sử dụng vũ khí hóa học mà vụ mới đây nhất là ở Douma, gần Thủ đô Damascus. Một nhóm tình nguyện mang tên “Mũ bảo hiểm trắng” đã tung các đoạn video mô tả rằng người dân Douma bị nhiễm độc hóa học do quân Chính phủ Syria tấn công.

Tổng thống Assad vạch trần âm mưu của phương Tây ở Syria (Hình 2).

Phương Tây tấn công tên lửa Syria. 

Để đáp trả, Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành không kích bằng tên lửa nhằm vào một loạt các địa điểm được cho là nơi sản xuất vũ khí hóa học của Syria.

Về phần mình, phía Syria tuyên bố “Mũ bảo hiểm trắng” là một tổ chức do phương Tây đứng sau giật dây và tạo ra bằng chứng giả để họ lấy cớ tấn công chính quyền Syria.

“Anh công khai ủng hộ Mũ bảo hiểm trắng – một nhánh của tổ chức khủng bố Al Qaeda”, ông Assad nói.

“Chúng tôi coi Mũ bảo hiểm trắng là một chiêu trò PR của Anh. Vì vậy, rõ ràng tổ chức này đã bị giật dây bởi 3 quốc gia phương Tây nêu trên”, ông Assad nhấn mạnh. Đồng thời, ông cho rằng bản thân vẫn nắm giữ vị trí quyền lực tại Syria bởi ông nhận được sự ủng hộ của công chúng.

“Chúng tôi đang chống khủng bố, và do nhận được sự ủng hộ của công chúng nên chúng tôi vẫn tiếp tục tiến bước. Có được điều đó là nhờ sự hỗ trợ rất lớn từ Nga và Iran”, Tổng thống Syria kết luận.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói về “sai lầm chiến lược” của Mỹ ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis nói về “sai lầm chiến lược” của Mỹ ở Syria

Thứ 2, 11/06/2018 | 14:51
Trước trụ sở NATO, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phản đối mạnh mẽ ý tưởng rút quân Mỹ ra khỏi lãnh thổ Syria, cho rằng đó là hành động “sai lầm chiến lược” nếu Washington rời đi mà chưa đạt được bất kỳ kết quả nào.

Mỹ gọi động thái rút quân khỏi Syria là "sai lầm chiến lược"

Chủ nhật, 10/06/2018 | 10:52
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis nhấn mạnh, Mỹ sẽ lấp đầy các "khoảng trống" để ngăn chính quyền Assad hưởng lợi trước khi thu hồi mọi hoạt động quân sự.

Syria: Bí mật bên trong kho vũ khí và đường hầm của khủng bố ở Homs

Chủ nhật, 10/06/2018 | 09:04
Tại những mạng lưới đường hầm của khủng bố ở Homs, lực lượng Syria đã phát hiện các kho vũ khí cũng như thiết bị thông tin liên lạc tối tân, bao gồm cả thiết bị thông tin vệ tinh.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.