Tổng thống Macron:

Tổng thống Macron: "Không để người dân nào ở Pháp bị bỏ lại phía sau"

Thứ 2, 25/04/2022 | 13:49
0
Ông Macron cho biết nhiệm kỳ thứ hai không phải là sự tiếp nối của nhiệm kỳ đầu tiên mà cam kết giải quyết tất cả các vấn đề hiện tại của nước Pháp.

Những người ủng hộ ông Macron đã vỡ òa trong niềm vui sướng khi kết quả bầu cử Tổng thống Pháp năm 2022 xuất hiện trên màn hình khổng lồ tại công viên Champ de Mars cạnh tháp Eiffel. Nhiều nhà lãnh đạo từ Berlin, Brussels, London và nhiều nơi khác trên thế giới đã bày tỏ hoan nghênh về chiến thắng của ông Macron trước đối thủ phe cực hữu.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, với 97% số phiếu được kiểm, ông Macron giành được 57,4% phiếu ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo đất nước thêm một nhiệm kỳ có thời hạn 5 năm tới. Ông Macron đánh bại bà Le Pen với tỷ số thấp hơn so với mức 66% mà ông đã giành được vào cuộc tranh cử năm 2017. Tỷ lệ cử tri đi bầu cũng thấp hơn so với 5 năm trước, với tỉ lệ phiếu trắng ước tính đạt mức kỷ lục 28%, cao nhất kể từ năm 1969.

Cuộc bỏ phiếu đã bị chia rẽ mạnh mẽ cả về tuổi tác và tình trạng kinh tế xã hội. Kết một cuộc thăm dò của Elabe cho thấy 2/3 cử tri thuộc tầng lớp lao động ủng hộ bà Le Pen, trong khi tỷ lệ tương tự của các giám đốc điều hành thuộc tầng lớp trí thức và những người hưu trí ủng hộ ông Macron.

Tổng thống Macron thừa nhận sự không hài lòng đối với nhiệm kỳ đầu tiên của mình và cho biết thêm rằng ông sẽ tìm cách cải thiện. Trong bài phát biểu chiến thắng, Tổng thống nhận định nhiều người bỏ phiếu cho ông chỉ để loại bỏ bà Le Pen, đồng thời ông cam kết sẽ giải quyết vấn đề mà nhiều người Pháp cho rằng mức sống của họ đang giảm sút.

Tổng thống Pháp tuyên bố: "Nhiều người trong đất nước đã bỏ phiếu cho tôi không phải vì họ ủng hộ quan điểm của tôi mà nhằm loại bỏ những quan điểm của phe ​​cực hữu. Tôi muốn cảm ơn họ và nói với họ biết rằng tôi nhận thức được lá phiếu của họ thúc ép tôi trong những năm tớí"; "Không để người dân nào ở Pháp bị bỏ lại phía sau".

Ông Macron cho biết thêm: “Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm và cuộc xung đột ở Ukraine nhắc nhở rằng chúng ta đang trải qua thời kỳ khó khăn, Pháp cần phải làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe hơn". Ông Macron nói rằng nhiệm kỳ thứ hai sẽ không phải là sự tiếp nối của nhiệm kỳ đầu tiên mà cam kết giải quyết tất cả vấn đề hiện tại của nước Pháp.

Nhân viên kinh doanh kỹ thuật số Virginie, cử tri 51 tuổi, chia sẻ với hãng tin Reuters rằng: "Ông Macron cần gần gũi hơn với mọi người và lắng nghe họ".

Thế giới - Tổng thống Macron: 'Không để người dân nào ở Pháp bị bỏ lại phía sau'

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đệ nhất phu nhân Brigitte Macron rời nhà vào hôm 24/4/2022, Ảnh: WSJ.

Hai năm gián đoạn do đại dịch Covid-19 và giá năng lượng tăng cao gây ra bởi xung đột Ukraine là những vấn đề hàng đầu trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp năm nay. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ hơn đã trở thành mối quan ngại ngày càng gia tăng đối với những người nghèo.

Ứng cử viên Le Pen đã nhanh chóng thừa nhận thất bại trong cuộc tranh cử. Nhưng bà cho biết sẽ tiếp tục sự nghiệp chính trị của mình trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 6 tới. Bà nói: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người Pháp". Ông Jean-Marie Cornic, 78 tuổi, cho biết đã bỏ phiếu cho bà Le Pen vì ông muốn một tổng thống ưu tiên “cuộc sống hàng ngày của chúng tôi - tiền lương, thuế, lương hưu”.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Le Pen coi việc chi phí sinh hoạt tăng cao là một trong số những điểm yếu nhất của ông Macron. Bà cam kết sẽ cắt giảm thuế nhiên liệu, thuế bán hàng 0% đối với các mặt hàng thiết yếu, khẳng định lập trường "nước Pháp trên hết" về vấn đề việc làm và phúc lợi. Trong khi đó, ông Macron chỉ ra bà Le Pen trong quá khứ đã có sự thân cận đối với Tổng thống Putin và cho rằng bà vẫn ấp ủ kế hoạch rút Pháp ra khỏi EU.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, The Guardian)

Các lãnh đạo châu Âu nói gì về chiến thắng của ông Macron?

Thứ 2, 25/04/2022 | 07:57
Tổng thống Pháp Macron đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong cuộc gọi đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron dẫn trước nhưng đối thủ vẫn còn cơ hội

Chủ nhật, 24/04/2022 | 15:39
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Macron lợi thế hơn bà Le Pen, nhưng số cử tri chưa đưa ra quyết định có thể là ẩn số đem đến chiến thắng cho bà Le Pen.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ẩn số trên đường đua vào Điện Élysée

Thứ 7, 23/04/2022 | 16:34
Kết quả cuối cùng, giống như một trận cầu đỉnh cao giữa hai “kỳ phùng địch thủ”, chỉ có thể biết được vào phút chót.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron và bà Le Pen tranh luận "nảy lửa"

Thứ 5, 21/04/2022 | 14:28
Ngày 20/4, hai ứng cử viên Tổng thống Pháp là đương kim Tổng thống Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen đã có cuộc tranh luận gay gắt trực tiếp trên truyền hình.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.