Theo Bangkok Post, ông Duterte cho biết trong năm tới, ông sẽ tăng mạnh ngân sách quốc gia cho cuộc chiến chống tội phạm để tăng tiền lương cho lực lượng an ninh.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.
Sau khi thắng cử và trở thành Tổng thống Philippines từ tháng 5/2016, ông Duterte đã bắt đầu chiến dịch truy quét ma túy đầy tranh cãi đã giết chết hơn 1.000 người, theo thống kê của truyền thông nước này.
Theo đó, ông Duterte công bố khoản 3,35 ngàn tỷ peso (hơn 72,3 tỷ USD) ngân sách 2017, tăng 11,6% so với năm nay, trong đó ông cho biết ưu tiên hàng đầu trong khoản chi tiêu là để “ngăn chặn tội phạm có hiệu quả hơn”.
Ngân sách cho ngành cảnh sát sẽ tăng lên 24,6%, tới 110,4 tỷ peso, số tiền này sẽ được dùng để tăng cường thêm lực lượng an ninh, tăng lương và mua thêm vũ khí, súng đạn, tuyên bố của chính phủ cho biết.
Trong khi đó, ngân sách cho ngành tư pháp cũng tăng 21,5% để giải quyết, xét xử nhiều vụ án hơn.
Ông Duterte cũng dự định tăng 15% cho ngân sách quốc phòng, tới 130,6 tỷ peso.
Hiện vẫn chưa có mức lương cụ thể cho lực lượng quân đội và cảnh sát, nhưng ông Duterte, tổng thống Philippines trong 6 năm tới, đã liên tục cam kết rằng ông sẽ cho tăng gấp đôi số tiền lương của lực lượng trên.
Về cơ sở hạ tầng mà chính phủ mô tả là “hư hại, xuống cấp”, ông Duterte dự định sẽ chi 860,7 tỷ peso, tăng 13,8% so với năm 2016 để nâng cấp và xây mới các tuyến đường, đường sắt, cảng biển và sân bay.
Như vậy, số tiền sử dụng để xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng sẽ chiếm 5,4% GDP năm tới, với mục tiêu cuối cùng là tăng khoảng 6-7% GDP.
Theo dự báo của Bloomberg, ngân sách 2017 sẽ nới rộng thâm hụt của chính phủ Philippines lên 478 tỷ peso, tương đương 3% GDP, từ 2,7% năm