Tổng thống Putin được tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ

Tổng thống Putin được tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ

Thứ 5, 01/04/2021 | 08:00
0
Hạ viện và Thượng viện Nga đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử.

VOV đưa tin, hôm 31/3, trong phiên họp toàn thể, Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) đã thông qua luật trao quyền cho Tổng thống đương nhiệm Putin tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ.

Luật về các nhiệm kỳ tổng thống được Hội đồng Liên bang Nga thông qua nhằm thực hiện một trong những quy định mới của Hiến pháp Liên bang Nga. Theo đó, giới hạn số lượng nhiệm kỳ được áp dụng đối với nguyên thủ quốc gia đương nhiệm mà không tính đến các nhiệm kỳ tổng thống trước đây của ông. Như vậy, Tổng thống V.Putin có thể tranh cử thêm hai nhiệm kỳ.

Tiêu điểm - Tổng thống Putin được tái tranh cử thêm hai nhiệm kỳ

Tòa nhà Hội đồng liên bang Nga. (Nguồn: Rianovosti).

Luật cũng đưa ra các yêu cầu bổ sung đối với các ứng cử viên cho vị trí cao nhất của quốc gia. Theo đó, một công dân của Liên bang Nga từ 35 tuổi trở lên, đã thường trú ở nước này trong ít nhất 25 năm, đồng thời chưa và chưa từng có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú của một quốc gia khác, có thể được bầu làm Tổng thống của đất nước. Quy định này không áp dụng đối với những người Nga "trước đây đã có quyền công dân của quốc gia đã được thông qua hoặc một phần đã được thông qua tại Liên bang Nga theo luật hiến pháp liên bang".

Văn kiện cũng làm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Duma Quốc gia. Những người bị kết án về các tội ở mức trung bình, không được tranh cử và bầu làm đại biểu hạ viện trong 5 năm kể từ ngày xóa bỏ hoặc hủy bỏ kết án họ.

Trước đó, theo báo Tiền phong, hôm 24/3 Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua dự luật về việc thực hiện sửa đổi Hiến pháp cho phép đương kim Tổng thống Vladimir Putin tái tranh cử.

Dự luật cho phép ông Putin tái tranh cử do các hạ nghị sĩ đảng Nước Nga Thống nhất là ông Pavel Krasheninnikov và bà Olga Savastyanova cùng thượng nghị sĩ Andrei Klishas soạn thảo đã được đệ trình lên Duma Quốc gia Nga xem xét thông qua vào ngày 17/11/2020.

Ông Putin đắc cử Tổng thống Nga lần đầu vào ngày 31/12/1999 và giữ cương vị này đến năm 2008. Giai đoạn 2008-2012, ông giữ chức Thủ tướng Liên bang Nga. Năm 2012, ông một lần nữa đắc cử Tổng thống. Tính tới thời điểm hiện tại, ông đã tại nhiệm được tổng cộng hơn 20 năm.

Quốc Tiệp (t/h)

Tổng thống mới của Mỹ nên nhận ra: Nga không phải là mối đe dọa?

Thứ 5, 05/11/2020 | 15:51
Dù là Donald Trump hay Joe Biden, nhà lãnh đạo mới của Mỹ cần nhận ra rằng Nga không hề là mối đe dọa khổng lồ như phương Tây từng nghĩ.

Tổng thống Nga Putin đón sinh nhật như thế nào?

Thứ 5, 08/10/2020 | 11:26
Do công việc bận rộn, ông Putin thường xuyên đón sinh nhật tại văn phòng, nhưng nếu rảnh rỗi, nhà lãnh đạo Nga sẽ tự thưởng cho mình những chuyến đi chơi xa.

Nga không thích Joe Biden làm tổng thống Mỹ vì từng có tuyên bố "khó chịu" với ông Putin?

Thứ 2, 28/09/2020 | 18:53
Thái độ không ủng hộ của Điện Kremlin đối với ông Joe Biden có thể xuất phát từ sự không tương hợp trong quá khứ. Ứng viên đảng Dân chủ từng nói với các nhà lãnh đạo đối lập Nga rằng ông Putin không nên ra tranh cử tổng thống nữa.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.