“Chúng ta phải giải quyết vấn đề thương mại Trung Quốc vì những khó khăn mà chúng ta phải gánh chịu sau rất nhiều năm các tổng thống đời trước đã không làm gì. Có lẽ chúng ta đã mất 500 tỷ USD trong hoạt động thương mại với Trung Quốc năm ngoái. Hãy nghĩ về nó: Con số 500 tỷ. Vì vậy, chúng ta đã bắt đầu bắt tay vào công việc của mình và mọi thứ sẽ ổn vì tôi có mối quan hệ rất tốt với Chủ tịch Tập. Ông ấy thật tuyệt vời”, Tổng thống Trump nói hôm 23/6.
Cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra vào tháng 3, sau khi ông Trump thông báo rằng chính quyền của ông sẽ áp đặt thuế nhập khẩu thép và nhôm để khắc phục thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc.
Vào ngày 15/6, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với hàng hóa công nghệ tổng trị giá 50 tỷ USD đến từ Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh nhanh chóng áp mức thuế lên 659 mặt hàng của Mỹ với tổng trị giá khoảng 50 tỷ USD.
Mới đây, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục yêu cầu các quan chức chuẩn bị áp mức thuế bổ sung 10% đối với một số mặt hàng hóa có trị giá 200 tỷ USD của Trung Quốc.
Bắc Kinh một lần nữa tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp ứng phó cứng rắn nếu Washington áp dụng thuế quan mới đối với hàng hóa của mình.