Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác

Thứ 5, 09/06/2022 | 16:33
0
Chelsea đang có một học viện đào tạo trẻ khá tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội đá chính cho đội một. Dưới đây là 5 người đang tỏa sáng ở CLB khác.
Bóng đá Anh - Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác

5. Marc Guehi - Crystal Palace
Guehi gia nhập học viện của Chelsea từ Cray Wanderers vào năm 2007. Trung vệ này đã thi đấu xuất sắc để thăng hạng qua các cấp độ trẻ, nổi lên như một trong những hậu vệ triển vọng nhất trong độ tuổi của mình.

Guehi đã trải qua một mùa giải rưỡi dưới dạng cho mượn tại Swansea City trong các mùa giải 2019/20 và 2020/21, tạo ra một số màn trình diễn ấn tượng. Thật không may, anh vẫn không được coi là xứng đáng trở thành cầu thủ đội một tại Stamford Bridge.

Bóng đá Anh - Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác (Hình 2).

Vào mùa hè năm 2021, The Blues đã đạt được thỏa thuận với Crystal Palace và bán anh với mức phí 23,3 triệu euro. Dưới thời Patrick Vieira, Guehi đã trở thành một trong những hậu vệ đáng tin cậy nhất ở Premier League.

Trung vệ này nhanh nhẹn, tự tin và làm rất tốt việc giữ mình khỏi những tình huống lộn xộn, do đó đạt được khả năng phòng thủ đáng tin cậy. Trong mùa giải 2021/22, anh đã ra sân trong 36 trận ở Premier League cho Palace, ghi hai bàn, cung cấp 1 kiến ​​tạo. Anh cũng đã chơi trong 5 trận đấu ở FA Cup, ghi được 2 bàn thắng.

4. Jamal Musiala - Bayern Munich
Tiền vệ tấn công Jamal Musiala gia nhập học viện của Chelsea từ hệ thống trẻ của Southampton vào tháng 3 năm 2011. Trong 8 năm tiếp theo, The Blues đã nuôi dưỡng tài năng của anh, biến anh trở thành một trong những tài năng trẻ đáng mơ ước nhất ở châu Âu.

Gã khổng lồ Bundesliga, Bayern Munich, đã phát hiện ra tiềm năng của Musiala và đăng ký anh vào học viện dành cho đội U17 của họ vào tháng 7 năm 2019. Trong năm tiếp theo, anh được đôn lên đội U19 trước khi gia nhập đội một.

Bóng đá Anh - Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác (Hình 3).

Musiala là một tiền vệ tấn công đa năng, sở hữu nhãn quan tuyệt vời, khả năng áp sát và cái chân phải rất khéo léo. Nhờ khả năng thăng hoa trong các trận đấu lớn, Musiala đã trở thành thành viên không thể thiếu trong đội một của gã khổng lồ xứ Bavaria.

Trong mùa giải 2021/22, Musiala ra sân trong 40 trận trên khắp các đấu trường, ghi 8 bàn thắng và 6 đường kiến ​​tạo. Tổng cộng, cầu thủ 19 tuổi đã chơi 78 trận cho Bayern, ghi 15 bàn thắng và có 7 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường. Anh cũng đã ghi được 1 bàn 13 lần ra sân cho ĐT Đức.

3. Tammy Abraham - AS Roma
Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm một cầu thủ có khả năng ghi bàn. Họ có Romelu Lukaku và Timo Werner trong hàng ngũ nhưng cả hai đều không gây được ấn tượng cho đến nay.

Trong khi đó, Tammy Abraham, cầu thủ mà họ đã bán đi vào mùa hè năm ngoái, đã tạo ra những màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải 2021/22 cho đội bóng mới AS Roma.

Abraham gia nhập học viện đào tạo trẻ của Chelsea vào năm 2004, khi mới 6 tuổi. Anh thăng tiến qua các cấp độ và được lên đội U18 của Chelsea vào năm 2013. Sau đó, tiền đạo này đã chơi cho đội U21 và U23 của câu lạc bộ trước khi được đôn lên đội một vào năm 2017.

Bóng đá Anh - Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác (Hình 4).

Sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công đã khiến Abraham không thể củng cố vị trí của mình trong đội và anh đã bị tống đi trong hai bản hợp đồng cho mượn liên tiếp, đầu tiên là cho Swansea và sau đó là Aston Villa.

Từ năm 2019 đến năm 2021, anh đã ra sân nhiều trận cho Chelsea, nhưng câu lạc bộ không thuyết phục với màn trình diễn của tiền đạo này. Vì vậy, sau 30 bàn thắng trong 82 lần ra sân cho đội một, Abraham rời đến Roma vào mùa hè năm 2021.

Trong mùa giải đầu tiên của mình, cầu thủ 24 tuổi đã tham gia 53 trận đấu trên khắp các đấu trường, ghi 27 bàn thắng, có 5 pha kiến ​​tạo và giành chiến thắng trong lần đầu tiên tham dự UEFA Europa Conference League với đội bóng Serie A.

Abraham cũng phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất tại Serie A của Gerry Hitchens bởi một cầu thủ người Anh trong một mùa giải duy nhất và kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất của Gabriel Batistuta trong mùa giải ra mắt cho Roma (21).

2. Fikayo Tomori - AC Milan
Tomori gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea khi còn rất trẻ, mới 7 tuổi vào năm 2005. Anh dần dần thăng tiến qua các cấp độ để kiếm được hợp đồng với đội một vào năm 2017. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu mùa giải 2017/18, hậu vệ này đã được cho mượn tại Hull City. Một mùa giải sau, anh trở lại Stamford Bridge chỉ để rồi bị cho mượn một lần nữa, lần này là Derby County.

Khi trở lại từ Derby vào năm 2019, trung vệ này đã có một số cơ hội để chơi cho đội một, với 22 lần ra sân trên khắp các giải đấu. Thật không may, sự tiến bộ của anh gặp trục trặc lớn khi Thiago Silva chuyển đến từ Paris Saint-Germain vào năm 2020. Tomori chỉ ra sân 4 lần trong mùa giải 2020/21 và chỉ một trong số đó đến ở Premier League.

Bóng đá Anh - Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác (Hình 5).

Được cho là không đủ yêu cầu tại Chelsea, Tomori đã được cho AC Milan mượn vào tháng 1 năm 2021 trước khi bán đứt với giá 28 triệu euro. Anh nhanh chóng chiếm suất đá chính ở Milan và giúp họ có chức vô địch Serie A đầu tiên sau 11 năm vào cuối chiến dịch 2021/22.

Hoạt động ở trung tâm hàng thủ của gã khổng lồ nước Ý, Tomori nổi lên như một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2021/22.

1. Declan Rice - West Ham United
Ở tuổi lên 7, Declan Rice ký hợp đồng với học viện trẻ của Chelsea vào năm 2006. Trải qua 8 năm tiếp theo để trau dồi kỹ năng của mình tại Chelsea, Rice gia nhập học viện trẻ của West Ham United vào năm 2014 và gắn bó với họ kể từ đó.

Rice, hiện là thành viên không thể thiếu của cả ĐT Anh và West Ham, là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Anh làm chủ bóng, có khả năng chuyền bóng tuyệt vời và sở hữu nhãn quan vô song. Rice cũng có sở trường trong việc ghi bàn và tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Bóng đá Anh - Top 5 sản phẩm của học viện Chelsea đang tỏa sáng ở các CLB khác (Hình 6).

Cầu thủ 23 tuổi, người còn hai năm trong hợp đồng với The Hammers, nằm trong danh sách yêu thích của nhiều câu lạc bộ nổi tiếng, trong đó có Chelsea.

Tuy nhiên, huấn luyện viên của West Ham, David Moyes, không có ý định để anh ra đi và đã tăng mức giá 150 triệu bảng cho tiền vệ được đánh giá cao của mình.

Đăng Nguyên

Tag: Chelsea

6 cầu thủ bạn đã quên vẫn còn thuộc biên chế Chelsea

Thứ 5, 02/06/2022 | 13:50
Có nhiều cầu thủ được Chelsea mua về nhưng không gây ấn tượng và phải rời đi. Nhưng ít ai biết, họ vẫn thuộc biên chế CLB này.
Cùng chuyên mục

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Kyle Walker nói không với De Bruyne khi chọn ra đồng đội giỏi nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:25
Kyle Walker mới đây đã chia sẻ về cầu thủ mà anh cho là xuất sắc nhất khi bản thân từng được sát cánh thi đấu chung.

Cancelo đả kích Pep Guardiola là "kẻ dối trá", Man City là đội bạc bẽo

Thứ 2, 25/03/2024 | 08:36
Joao Cancelo đang đi vào con đường cũ của đàn anh Cristiano Ronaldo, khi lên tiếng đấu tố Pep Guardiola và CLB chủ quản Man City ở cuộc phỏng vấn gần nhất.

M.U có đến 9 cái tên để thay thế Ten Hag

Chủ nhật, 24/03/2024 | 21:58
Cánh truyền thông Anh khẳng định Man Utd đã đặt đến 9 cái tên vào tầm ngắm để sẵn sàng chọn một trong số này thay thế cho Ten Hag sau mùa giải 2023-2024.

Southgate nói gì về tin 'sắp thay thế Ten Hag'?

Thứ 7, 23/03/2024 | 08:17
Những tin đồn về việc rời ghế HLV ĐT Anh để về Old Trafford làm việc cũng đã đến với đôi tai của HLV Gareth Southgate.
     
Nổi bật trong ngày

Không vội về Madrid, Bellingham theo chân Rice vui chơi đến 4h sáng

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:45
Sau trận giao hữu với tỷ số hòa giữa ĐT Anh và ĐT Bỉ, Bellingham đã không vội về Madrid mà theo chân các đồng đội tiệc tùng đến 4h sáng.

M.U bực tức vì đem cầu thủ cho mượn nhưng không được đá

Thứ 5, 28/03/2024 | 17:16
Nhiều cầu thủ thuộc biên chế của M.U đang đem cho đội khác mượn. Tuy nhiên không phải ai cũng được thi đấu thường xuyên như Mason Greenwood.

Sếp lớn của bóng đá Tây Ban Nha sắp ngồi tù 30 tháng vì hôn.. cầu thủ

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:31
Ông Luis Rubiales đang đối mặt với bản án ngồi tù 2 năm rưỡi, tất cả xuất phát tự sự vụ ông này hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso.